13 TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG n Thứ Năm n Ngày 6/11/2025 TIN TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO LŨ: Cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng khẩn trương triển khai biện pháp hỗ trợ khách hàng bị thiệt hại do bão, lũ thông qua cơ cấu lại nợ, giảm lãi suất và cho vay ưu đãi, giúp người dân và doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất, ổn định đời sống. Cụ thể, NHNN đề nghị các ngân hàng nhanh chóng rà soát, hỗ trợ chi nhánh, phòng giao dịch tại những địa phương chịu ảnh hưởng nặng khắc phục thiệt hại cơ sở vật chất, sớm khôi phục hoạt động bình thường. Đồng thời, các ngân hàng cần đánh giá lại khả năng trả nợ của khách hàng bị ảnh hưởng trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10/2025 để áp dụng biện pháp hỗ trợ phù hợp. Các tổ chức tín dụng được yêu cầu chủ động cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và phí; triển khai gói tín dụng với lãi suất thấp hơn mức thông thường, hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt, khuyến khích giảm lãi suất từ 0,5-2%/năm trong 3-6 tháng đối với dư nợ hiện hữu của khách hàng bị thiệt hại. Riêng Ngân hàng Chính sách xã hội được giao thực hiện hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách khác theo Nghị quyết 347/NQ-CP, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tai. Những giải pháp đồng bộ này nhằm giúp người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, duy trì sản xuất, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế sau bão lũ. NGỌC MAI DIỄN BIẾN TRÁI CHIỀU GIỮA CÁC NGÂN HÀNG Agribank tiếp tục là điểm sáng khi tỷ lệ nợ xấu nội bảng giảm 0,39 điểm %, còn 1,19% tính đến 30/9. Ngân hàng đặt mục tiêu đưa tỷ lệ này xuống dưới 1% vào cuối năm 2025 - mức thấp nhất kể từ khi tái cơ cấu giai đoạn 1 (2013). Đây cũng là ngân hàng quốc doanh có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Trong khối ngân hàng thương mại cổ phần, sự phân hóa thể hiện rõ. Tại VPBank, tỷ lệ nợ xấu giảm từ hơn 4% xuống còn 3,5%; lũy kế 9 tháng, thu hồi nợ đã xử lý rủi ro đạt gần 2.900 tỷ đồng, riêng quý III tăng 29,7% so với quý trước - cho thấy công tác xử lý nợ được đẩy mạnh. ACB ghi nhận tỷ lệ nợ xấu giảm từ 1,5% xuống 1,1%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành. Nợ nhóm 2 ổn định ở mức hơn 0,4%, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng lên trên 80%, phản ánh năng lực tài chính và trích lập dự phòng vững vàng. ABBank cũng cải thiện khi dư nợ xấu giảm còn 2.830 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu hạ từ 3,7% xuống 2,6%. Lũy kế 9 tháng, ngân hàng thu hồi 282 tỷ đồng nợ đã xử lý, tăng 21% so với cùng kỳ. KienlongBank duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 2% và tỷ lệ bao phủ trên 80% suốt ba quý liên tiếp, thuộc nhóm cao nhất hệ thống. Ngược lại, nhiều ngân hàng nhỏ lại ghi nhận nợ xấu tăng. PGBank dù tổng tài sản tăng 9,3% lên 79.838 tỷ đồng nhưng nợ xấu tăng 61%, đạt 1.708 tỷ đồng, kéo tỷ lệ nợ xấu từ 2,5% lên 3,8%. VietABank cũng ghi nhận nợ xấu tăng 42,6% so với cuối năm 2024, lên 1.556 tỷ đồng; nợ nhóm 4 gần như gấp đôi, từ 558 tỷ lên hơn 1.052 tỷ đồng. NỢ XẤU CÓ THỂ GIẢM DẦN VÀO CUỐI NĂM Theo giới phân tích, nợ xấu toàn ngành có xu hướng giảm nhẹ trong quý III nhờ tín dụng tăng trưởng tích cực, thị trường bất động sản ấm lên và thu hồi nợ được đẩy mạnh. Báo cáo của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) nhận định, việc hoàn nhập dự phòng và thu hồi nợ giúp nhiều ngân hàng cải thiện lợi nhuận trong nửa cuối năm. Kết quả khảo sát của Vụ Dự báo Thống kê và Ổn định Tiền tệ - Tài chính (Ngân hàng Nhà nước) cũng cho thấy nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tiếp tục cải thiện trong quý III. Ngân hàng Nhà nước đang triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng ngừa nợ xấu mới. Bên cạnh đó, Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2025 (có hiệu lực từ 15/10/2025) - luật hóa Nghị quyết 42 - được kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho xử lý và thu hồi nợ, hỗ trợ mục tiêu đưa tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống về dưới 3% vào cuối năm 2025. Tính đến cuối tháng 9, tăng trưởng tín dụng đạt 13,4% so với cuối năm 2024 - mức cao nhất trong 5 năm, vượt xa cùng kỳ (9,11%). Tín dụng mở rộng nhờ chính sách tiền tệ linh hoạt, nhu cầu vốn phục hồi cùng hiệu ứng lan tỏa từ đầu tư công và khu vực tư nhân. NGỌC MAI Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài cho biết: Trong những ngày cuối tháng 10 và đầu tháng 11/2025, TP Huế đã hứng chịu đợt mưa lớn lịch sử, nhiều khu vực bị ngập sâu, đời sống người dân gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ vận hành hiệu quả hệ thống hồ chứa, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” và sự vào cuộc kịp thời của chính quyền các cấp, công tác ứng phó đã được triển khai chủ động, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Ngay sau khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng, các đoàn thể và người dân đã chung tay khắc phục hậu quả, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm sớm ổn định cuộc sống. Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài trân trọng cảm ơn tinh thần trách nhiệm, nghĩa cử nhân văn của các doanh nghiệp, đơn vị. Ông khẳng định, trong bối cảnh thiên tai gây thiệt hại nặng nề, sự quan tâm, sẻ chia kịp thời là nguồn động viên to lớn giúp thành phố sớm vượt qua khó khăn, khôi phục kinh tế - xã hội. Chính quyền thành phố cam kết phân bổ nguồn hỗ trợ đúng đối tượng, minh bạch, hiệu quả, chuyển tải trọn vẹn tình cảm của các đơn vị đến người dân vùng bị ảnh hưởng. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ đồng bào các vùng bị thiệt hại do bão lũ, NHCSXH đã trích từ nguồn quyên góp của cán bộ, viên chức và người lao động toàn hệ thống để kịp thời hỗ trợ nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, chi nhánh NHCSXH TP Huế đã thay mặt Công đoàn NHCSXH trao 500 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, với mong muốn chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất. Khoản hỗ trợ này là một phần trong tổng số 5,5 tỷ đồng do NHCSXH Trung ương vận động, quyên góp gửi đến các địa phương bị thiệt hại nặng, thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái - Lá lành đùm lá rách” và trách nhiệm xã hội của tập thể cán bộ, người lao động toàn hệ thống NHCSXH. Với vai trò là ngân hàng hoạt động vì mục tiêu an sinh xã hội, NHCSXH luôn sẵn sàng đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp trong công tác cứu trợ, hỗ trợ phục hồi đời sống và sản xuất - kinh doanh cho người dân vùng thiên tai. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, tấm lòng của cán bộ NHCSXH hướng về cộng đồng, góp phần chia sẻ khó khăn, đáp ứng nhu cầu cấp thiết trước mắt và lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” trong xã hội. Dịp này, UBND TP Huế đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho tập thể NHCSXH nhằm ghi nhận nghĩa cử cao đẹp, tinh thần sẻ chia và những đóng góp thiết thực trong việc hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cũng trao chứng nhận “Tấm lòng vàng” cho NHCSXH vì đã kịp thời đồng hành, giúp đỡ nhân dân bị ảnh hưởng trong đợt lũ năm 2025. PV Chung tay với Huế khắc phục hậu quả mưa lũ Sáng 4/11, nhằm giúp người dân thành phố Huế khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra, Phó Bí thư Thành ủy - Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ các doanh nghiệp, đơn vị, trong đó có Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Theo đó, Công đoàn NHCSXH hỗ trợ 500 triệu đồng. Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, Công đoàn NHCSXH đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân khắc phục bão lũ Nợ xấu ngân hàng phân hóa Hết quý III năm nay, bức tranh nợ xấu trong hệ thống ngân hàng cho thấy sự phân hóa rõ nét: trong khi nhiều ngân hàng lớn và vừa cải thiện chất lượng tài sản, nhóm ngân hàng nhỏ lại ghi nhận xu hướng nợ xấu tăng. Nợ xấu giữa các ngân hàng tăng giảm trái chiều
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==