14 n Thứ Ba n Ngày 4/11/2025 XÃ HỘI Quảng cáo UBND PHƯỜNG TÂY HỒ THÔNG BÁO Thực hiện quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 24/01/2025 của UBND thành phố Hà Nội về việc quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội (nay là phường Tây Hồ). Chủ tịch UBND phường Tây Hồ ban hành Thông báo thu hồi đất số 138/TB-CTUBND, 139/TB-CTUBND, 140/TB-CTUBND ngày 04/10/2025 với diện tích đất thu hồi 85.852,0 m2 đối với 253 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức. UBND phường Tây Hồ đã gửi Thông báo đến người có đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất bị thu hồi. Nội dung thông báo: - Lý do thu hồi đất: Để thực hiện dự án Nhà hát Ngọc trai và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; - Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi được xác định theo Bản định vị mốc giới ngày 17/06/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội; - Tiến độ thu hồi đất: Từ tháng 11 năm 2025 đến tháng 06 năm 2026. UBND phường Tây Hồ đề nghị các hộ gia đình, cá nhân có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong phạm vi thu hồi đất của dự án, hiện chưa biết hoặc chưa nhận được Thông báo thu hồi đất, liên hệ với với UBND phường Tây Hồ, địa chỉ: số 657 đường Lạc Long Quân, phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội để được nhận Thông báo thu hồi đất và hướng dẫn thủ tục kê khai, điều tra, đo đạc, kiểm đếm ghi nhận hiện trạng về diện tích đất, tài sản gắn liền với đất thu hồi. Triệu hồi Lamborghini Urus S và Performante tại thị trường Việt Nam theo chiến dịch toàn cầu của Nhà sản xuất S&S Automotive, nhà nhập khẩu và phân phối chính thức thương hiệu Lamborghini tại Việt Nam thông báo triệu hồi các mẫu xe Urus S và Urus Performante được sản xuất từ tháng 11/2022 đến tháng 01/2024 đang lưu hành tại thị trường Việt Nam. Đây là chương trình triệu hồi số L636-R.02.24 của Nhà sản xuất để kiểm tra và thay thế các ngàm (pát) giữ khóa cố định dưới nắp ca-pô của xe, đảm bảo khả năng cố định tuyệt đối của nắp ca-pô, đặc biệt khi xe vận hành ở tốc độ cao (trên 150 km/h). Việc kiểm tra và thay thế linh kiện trên sẽ được thực hiện miễn phí tại cơ sở Bảo hành và Bảo dưỡng chính hãng của Lamborghini tại Việt Nam theo đúng hướng dẫn và quy chuẩn kỹ thuật của Nhà sản xuất. Các mẫu xe Urus S và Urus Performante sau khi thực hiện kiểm tra và thay thế sẽ được trả lại cho khách hàng và hoạt động bình thường. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN PHÁP LÝ Số Giấy đăng ký hoạt động: 66.2019.02.0016/TP/ĐKHĐ (cấp lần đầu ngày:19/9/2019; thay đổi lần 01 ngày: 25/10/2019; lần 02 ngày: 18/01/2023; lần 03 ngày: 22/9/2025; lần 04 ngày: 06/10/2025). Tên của Văn phòng luật sư/Công ty luật: Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Pháp Lý. THÔNG BÁO Tòa án nhân dân khu vực 3 - TPHCM thông báo thông tin như sau cho: Ông Nguyễn Đức Tiến, sinh năm 1958; Địa chỉ: 217 An Dương vương, P.11 Quận 5, TPHCM (nay là 217 An Dương Vương, P. Chợ Lớn, TP.HCM). Tòa án nhân dân khu vực 3 - TPHCM đã thụ lý giải quyết vụ án thụ lý số 90/2025/HNST ngày 21/04/2025 về việc “Tranh chấp ly hôn” giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Phi Nga và bị đơn ông Nguyễn Đức Tiến. Tòa án nhân dân khu vực 3 - TPHCM đã giải quyết vụ án nêu trên theo thủ tục sơ thẩm và tuyên án theo Bản án số 563/2025/HNGĐ-ST ngày 25/9/2025. Thời hạn kháng cáo bản án là 15 ngày kể từ ngày tuyên án đối với đương sự có mặt. Đối với bị đơn ông Nguyễn Đức Tiến vắng mặt tại phiên tòa nên thời hạn kháng cáo là 15 ngày kể từ ngày được tống đạt hợp lệ bản án. THÔNG BÁO Thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Duy Vinh, sinh ngày 02/8/1989. CMND số 225403228 do Công an tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 24/5/2006. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: A.510 chung cư Hoàng Kim Thế Gia, 31 Trương Phước Phan, phường Bình Trị Đông, TP HCM. Anh Vinh vắng mặt tại nơi cư trú từ đầu năm 2020. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Nguyễn Duy Vinh liên hệ với Tòa án nhân dân khu vực 9 - TP HCM, địa chỉ: 422/1 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, TP HCM (Thẩm phán Lê Quang Phong, SĐT 0931 201 968) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết tin tức về anh Vinh thì thông báo cho TAND khu vực 9 - TP HCM, theo địa chỉ trên, UBND phường Bình Trị Đông, TP HCM, địa chỉ: 162 Mã Lò, phường Bình Trị Đông, TP HCM, và người yêu cầu là ông Nguyễn Phiên. CHUYỆN HÔM NAY Thay vì phải đến tận cửa hàng để chọn lựa sản phẩm bằng nhiều giác quan, thì nay, người tiêu dùng có thể ngồi một chỗ mua khắp toàn cầu. Chính vì mua-bán từ xa nên “chiến thần” livestream đầy cảm xúc mới xuất hiện. Có “chiến thần” vừa bán hàng, vừa chửi như hát hay (một thời Phạm Thoại) hoặc dùng đủ thứ chiêu trò oái oăm (từ trang điểm hợm hĩnh, giả gái, khoe của…) miễn đạt doanh số cao. Phô diễn lối sống xa hoa như Hoàng Hường bằng cách rải tiền mặt bay phấp phới khắp tầng lầu cũng là một cách làm nổi bật bản thân của “chiến thần”. Uy tín nhiều khi được gán bằng những thứ ảo diệu và bóng bẩy. Có những phiên bán hàng trực tuyến, giá thành giảm tới 1/3 so với giá thị trường. Người mua vừa chốt đơn, vừa tranh thủ ngắm thần tượng. Họ có biết đâu, ngay Thủy Tiên (bán kẹo Kera), Quang Linh Vlog, Hoàng Hường… đang mượn các nền tảng số để “móc túi” người tiêu dùng. Giữ chặt hầu bao như nhiều cụ hưu mà cũng trở nên nhẹ dạ khi bị không ít đối tượng phông bạt trên mạng lừa dễ dàng với đủ loại sản phẩm xương, khớp, cao huyết áp… Nói như vậy, khi ngành thuế vào cuộc, rõ ràng không chỉ có lợi cho ngân sách, mà còn giúp những sàn TMĐT kiểu chợ trời trở nên minh bạch hơn. Vài năm trước, lang thang trên các sàn TMĐT, hàng hóa đa dạng, rẻ (vì không mất thuế), mỗi nơi một giá, nguồn gốc thiếu rõ ràng; người mua như trông chờ vào may rủi. Còn nếu mua qua bán hàng livestream, rủi ro càng cao. Hình ảnh một cô béo múp, trắng hếu ngồi đảo thau kem trộn (làm trắng da, lột da) bán hàng, miệng ra rả hàng “gia truyền”, “chất lượng thế giới” có thời khuynh đảo khắp cõi mạng. Một thời bác sĩ online chữa bách bệnh nhan nhản trên các nền tảng mạng xã hội. Ở góc độ nào đó, sự nhẹ dạ của người dân giống một mỏ vàng dễ khai thác cho bọn lừa đảo. Đó thực sự là một thách thức với cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Theo một báo cáo, trung bình mỗi tháng người tiêu dùng Việt Nam chi gần 34.000 tỷ đồng mua hàng trên Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki. Đây mới chỉ thống kê trên 4 sàn phổ biến, còn bao nhiêu nền tảng khác như Facebook, thậm chí sàn nước ngoài eBay, Amazon… Cục Thuế cho biết, 9 tháng đầu năm 2025, cơ quan này đã thu khoảng 150 nghìn tỷ đồng thuế TMĐT, tăng 64% so với cùng kỳ năm 2024. Chắc chắn những con số này sẽ ngày càng tăng trong những năm tiếp theo. Tới đây, không chỉ ngành thuế vào cuộc, chắc chắn các cơ quan chức năng khác sẽ siết chặt thêm. Ngay nước láng giềng Trung Quốc vừa quy định người bán hàng livestream bắt buộc phải có bằng cấp phù hợp. Chứ như những gì đang diễn ra thì qủa thật quá kỳ khôi: Thần tượng lệch chuẩn như mới ra tù vì tội giết người cũng bán hàng trực tuyến rào rào; giang hồ nửa mùa gác kiếm cũng được tụng xưng là thầy (Huấn Hoa Hồng). Đ.T Hết thời chợ trời mạng? TIẾP THEO TRANG 1 Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho biết, để đẩy mạnh việc tham gia chuỗi cung ứng cũng như phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn, tỉnh đang triển khai nhiều cơ chế, chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ trong lĩnh vực chế biến, chế tạo gắn với sản xuất, lắp ráp ô tô và phát triển công nghiệp đường sắt. Với mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo trở thành một trong những trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế đi kèm nhiều chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn, năm 2023 và 2024, Quảng Ninh nằm trong danh sách các tỉnh thu hút vốn đầu tư hàng đầu cả nước, nhất là các dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao. Với những thuận lợi từ hạ tầng, quy hoạch, nguồn nhân lực, Quảng Ninh có thể tham gia sâu và có một vị trí quan trọng trong chuỗi giá trị của các ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, phát triển hệ thống đường sắt. Đây cũng là nền tảng để Quảng Ninh hướng đến phát triển cả ngành công nghiệp đường sắt, cơ khí chế tạo và logistics. Bên cạnh những thuận lợi, công nghiệp hỗ trợ của Quảng Ninh vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ như vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu công nghệ, máy móc, linh kiện, phụ tùng; trình độ công nghệ, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước chưa cao; chi phí cho nghiên cứu và phát triển còn khiêm tốn; liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước chưa chặt chẽ, khiến chuỗi cung ứng còn rời rạc... Đây là những vấn đề sẽ được tỉnh tập trung giải quyết thời gian tới thông qua xây dựng một chiến lược tổng thể, dài hạn, đồng bộ nhằm phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, sản xuất, lắp ráp ô tô và đường sắt, tạo ra động lực tăng trưởng trong giai đoạn 2025 - 2030. THANH THẾ Quảng Ninh muốn đẩy mạnh lĩnh vực sản xuất, lắp ráp ô tô CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Phó Thủ tướng cho rằng, việc trình Quốc hội một nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam là yêu cầu lớn. Trong đó cần xác định mối quan hệ giữa cơ chế, chính sách trong dự thảo nghị quyết với các cơ chế, chính sách được ban hành cho phương thức đầu tư công lĩnh vực hạ tầng thiết yếu. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi đầu tư công, Nhà nước chịu trách nhiệm quản lý và rủi ro; khi đầu tư tư nhân, doanh nghiệp sẽ quản lý và phải chịu trách nhiệm tương ứng. Vì vậy, cơ chế, chính sách cần xác lập mối quan hệ hài hòa giữa quyền lợi và trách nhiệm, đảm bảo an ninh, an toàn tài chính. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, nhóm cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt sẽ bao gồm: Quy định chung áp dụng cho cả 3 hình thức đầu tư công, PPP, đầu tư kinh doanh; quy định áp dụng riêng cho hình thức đầu tư kinh doanh; quy định áp dụng riêng cho phương thức đầu tư PPP; cơ chế phòng, chống tham nhũng… Liên quan đến nguồn vốn, Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Thành Trung đề nghị bổ sung cơ chế chia sẻ trách nhiệm nguồn lực với ngân sách địa phương, tương tự các dự án đường cao tốc đang triển khai. Trong trường hợp doanh nghiệp Nhà nước có khả năng tham gia đầu tư hạ tầng liên quan, cần cho phép huy động vốn doanh nghiệp, thay vì quy định cứng toàn bộ từ ngân sách Trung ương. Trong khi đó, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh cho rằng, cần làm rõ cơ chế Nhà nước cho vay trong trường hợp đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh (đặc biệt là tỷ lệ cho vay và cách tính thời hạn trả nợ theo từng lần giải ngân). Đồng thời, ông cũng nêu đề xuất điều chỉnh một số quy định liên quan đến giới hạn cấp tín dụng và trách nhiệm giám sát, để đảm bảo tính khả thi và phù hợp với pháp luật hiện hành. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ các ý kiến, khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị quyết bảo đảm có tính bao quát cao, xác định rõ phạm vi, đối tượng áp dụng cho cả ba hình thức: Đầu tư công, đầu tư tư nhân và PPP. Trong đó, Bộ Xây dựng cần làm rõ mối quan hệ giữa nghị quyết này với các nghị quyết đã ban hành liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù cho ngành đường sắt, vật liệu xây dựng... Những cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả thì kế thừa, tích hợp, còn những nội dung chưa đủ mạnh phải được rà soát, hoàn thiện và nâng cấp để bảo đảm nghị quyết thực sự có tính đột phá, đáp ứng yêu cầu thực tiễn Phó Thủ tướng lưu ý, cơ chế Nhà nước cho vay trong trường hợp đầu tư theo hình thức đầu tư kinh doanh thì phải có luận chứng đầy đủ từ năng lực của nhà đầu tư, cơ chế kiểm soát dòng vốn đến phương án phòng ngừa rủi ro và bảo toàn tài sản hình thành từ vốn Nhà nước. LUÂN DŨNG Đề xuất cơ chế huy động vốn mới cho đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam Ngày 3/11, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==