10 ĐỜI SỐNG n Thứ Ba n Ngày 4/11/2025 Bộ Y tế đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP - văn bản quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, từng được điều chỉnh bởi Nghị định 124/2021/NĐ-CP. Theo dự thảo mới, nhiều hành vi vi phạm sẽ bị tăng mức xử phạt từ 1 đến 2 lần nhằm tăng tính răn đe và phù hợp hơn với thực tiễn quản lí. Bộ Y tế cho biết, sau nhiều năm thực thi, Nghị định 115/2018/NĐ-CP đã bộc lộ một số hạn chế, như thiếu căn cứ để xác định hành vi vi phạm và biện pháp khắc phục hậu quả; một số quy định không còn phù hợp với thực tế, mức phạt còn thấp nên chưa đủ sức răn đe. Việc sửa đổi, bổ sung là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và khắc phục những bất cập này. Theo dự thảo, mức xử phạt đối với nhiều hành vi liên quan đến nguyên liệu, hóa chất và điều kiện an toàn thực phẩm sẽ tăng đáng kể. Cụ thể, hành vi sử dụng nguyên liệu đã quá hạn, không rõ nguồn gốc, hoặc sản phẩm từ động, thực vật chưa được kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm dịch sẽ bị phạt từ 2 đến 3 lần giá trị sản phẩm vi phạm (trước đây là 1 đến 2 lần). Mức phạt với các hành vi vi phạm về sử dụng hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất, chế biến thực phẩm cũng tăng mạnh. Việc dùng hóa chất quá hạn hoặc không có thời hạn sử dụng có thể bị phạt từ 20 đến 40 triệu đồng, cao gấp đôi so với quy định hiện hành. Hành vi sử dụng hóa chất vượt giới hạn cho phép hoặc không đáp ứng quy chuẩn kĩ thuật sẽ bị phạt từ 40 đến 60 triệu đồng. Nghiêm trọng nhất, hành vi sử dụng chất, hóa chất, kháng sinh, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật cấm hoặc ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm có thể bị xử phạt tới 80 triệu đồng. Đáng chú ý, Bộ Y tế cũng đề xuất tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong kinh doanh thức ăn đường phố - lĩnh vực có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Cụ thể, các hành vi như bày bán thức ăn không che đậy, để côn trùng xâm nhập, hoặc người chế biến không sử dụng găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng, thay vì 500.000 đến 1 triệu đồng như trước. Nếu sử dụng dụng cụ chế biến, vật liệu bao gói không bảo đảm vệ sinh, hoặc dùng nước không đạt chuẩn để nấu nướng, mức phạt có thể lên đến 6 triệu đồng. Ngoài ra, hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật nhưng vượt giới hạn an toàn thực phẩm sẽ bị phạt 3 đến 5 triệu đồng nếu giá trị hàng hóa vi phạm dưới 3 triệu đồng; với giá trị cao hơn, mức phạt sẽ tính theo 1 đến 2 lần giá trị thực phẩm vi phạm. Những cơ sở kinh doanh thực phẩm hỏng, mốc, bụi bẩn, hoặc nơi bảo quản để côn trùng, động vật gây hại xâm nhập cũng có thể bị phạt từ 1 đến 6 triệu đồng. HÀ MINH Bộ Y tế đề xuất tăng mức xử phạt đối với các vi phạm trong kinh doanh thức ăn đường phố - lĩnh vực có nguy cơ cao ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Sở Xây dựng Bắc Ninh đề nghị công an xác minh, ngăn chặn, xử lý đăng tải thông tin sai lệch, có dấu hiệu gian dối, lừa đảo, trục lợi từ các hành vi mua bán, huy động vốn khi chưa đủ điều kiện tại dự án khu đô thị ở phường Tam Sơn và xã Tiên Du. Bán hàng ăn trên vỉa hè Hà Nội ẢNH MINH HỌA: PV Đề xuất tăng mức phạt trong kinh doanh thức ăn đường phố Những ngày qua, hàng chục người dân thôn Lâm Chính, xã Thanh Quân (Thanh Hóa) tập trung trước cổng khu trang trại lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN với băng rôn phản đối việc nuôi lợn gây ô nhiễm, ảnh hưởng cuộc sống người dân. Người dân địa phương cho biết, trên địa bàn xã Thanh Quân có 7 trang trại lợn đang hoạt động. Trong đó, xung quanh thôn Lâm Chính có đến 4 trang trại. Khoảng 3 năm qua, mùi hôi thối, ô nhiễm từ các trang trại lợn khiến cuộc sống người dân nơi đây trở nên đảo lộn. “Mỗi lúc thời tiết thay đổi, gió trở trời là mùi hôi thối nồng nặc từ trại lợn khiến người dân ăn ngủ không yên. Chúng tôi đã phản ánh rất nhiều rồi nhưng sự việc mãi chưa được giải quyết, thậm chí việc hôi thối càng nghiêm trọng hơn. Người dân mong ngành chức năng vào cuộc, xử lý dứt điểm, trả lại không khí trong lành cho bà con”, người dân thôn Lâm Chính cho hay. Ông Lê Tiến Đạt, Chủ tịch UBND xã Thanh Quân cho biết, địa phương từng làm việc với các trang trại và có các cuộc đối thoại với người dân. Các trang trại chăn nuôi lợn đã có cam kết khắc phục song thời gian qua, mùi hôi từ các trang trại vẫn tiếp diễn. “Cơ quan chức năng đã phối hợp với địa phương kiểm tra, xác định mức độ và yêu cầu trang trại cam kết xử lý triệt để vấn đề này. Người dân địa phương cũng vì thế đã dỡ lều bạt, không tập trung trước cổng trại lợn khi ngành chức năng đưa ra phương án xử lý”, ông Đạt thông tin. Theo lãnh đạo xã Thanh Quân, đến ngày 31/10, cơ quan chuyên môn tỉnh Thanh Hóa đã công bố kết luận các nguyên nhân gây ô nhiễm từ trang trại lợn. Theo đó, tại khu trang trại lợn công nghệ cao của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN có hệ thống phun sương khử mùi không hoạt động, bể chứa phân che bạt không kín, máy tách ép phân phát tán mùi, và việc tự ý đốt xác lợn chết lộ thiên là những nguyên nhân chính gây ô nhiễm. Ngoài ra, trang trại còn nhiều hạng mục không tuân thủ giấy phép môi trường đã được phê duyệt. Trước sai phạm trên, cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN khắc phục toàn bộ vi phạm trước ngày 10/11, không được nuôi thêm đàn heo mới và chỉ được nuôi hết lứa hiện có. Sau thời hạn 20/4/2026, trang trại buộc phải dừng hoạt động chăn nuôi để xử lý những tồn tại về môi trường. Trang trại chăn nuôi heo của Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế ASEAN được xây dựng trên diện tích gần 190.000 m2, công suất khoảng 30.000 con mỗi năm (10.000 con lợn sau cai sữa và 20.000 lợn thịt). HOÀNG PHÚC Trại nuôi lợn công nghệ cao gây ô nhiễm Hàng chục người dân ở Thanh Hóa đã dựng lều bạt trước cổng khu trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao vì mùi hôi thối, ô nhiễm kéo dài. Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh nhận thấy xuất hiện một số tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin rao bán, nhận đặt cọc bất động sản chưa đủ điều kiện huy động vốn tại dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn phường Tam Sơn do Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư và dự án khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn thuộc xã Tiên Du do Công ty TNHH Đầu tư Tây Hà Nội làm chủ đầu tư. Các hành vi nêu trên có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và pháp luật liên quan; có dấu hiệu “gian lận, lừa dối, lừa đảo”, nguy cơ thổi giá, gây bất ổn thị trường bất động sản, tiềm ẩn rủi ro, gây tranh chấp với khách hàng, gây mất trật tự an ninh, xã hội. Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đề nghị các chủ đầu tư dự án không ủy quyền cho các tổ chức, cá nhân khác ký hợp đồng đặt cọc, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng hình thành trong tương lai và trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Đồng thời, các chủ đầu tư dự án phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh bất động sản cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua; tuân thủ pháp luật về kinh doanh bất động sản, nhà ở và pháp luật liên quan; phối hợp, kiểm tra, xử lý các thông tin không trung thực, giả mạo của các cá nhân, tổ chức liên quan. Sở Xây dựng khuyến nghị các tổ chức, cá nhân cần nâng cao cảnh giác, tìm hiểu rõ thông tin, pháp lý các dự án trên địa bàn; không đăng ký, không tổ chức mua bán, lôi kéo, trao đổi, chuyển tiền đặt cọc, giữ chỗ dưới bất kỳ hình thức nào đối với các dự án không đủ thông tin, điều kiện huy động vốn theo quy định. NGUYỄN THẮNG Đề nghị xác minh, xử lý huy động vốn trái phép dự án nghìn tỷ Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP đang được đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ để lấy ý kiến nhân dân trước khi trình Chính phủ xem xét ban hành. Khi có hiệu lực, văn bản kì vọng sẽ giúp siết chặt hơn công tác quản lí an toàn thực phẩm, tăng tính răn đe với các vi phạm, qua đó bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và củng cố niềm tin của xã hội đối với chất lượng thực phẩm trên thị trường. Người dân dựng lều bạt, tập trung trước trại lợn để phản đối chăn nuôi gây ô nhiễm
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==