Báo Tiền Phong số 307

12 QUỐC TẾ n Thứ Hai n Ngày 3/11/2025 “Chúng tôi vẫn đang cố thủ ở Pokrovsk”, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi viết trên Facebook. “Một chiến dịch toàn diện nhằm đánh bật lực lượng đối phương ra khỏi Pokrovsk đang được tiến hành”. Theo blog quân sự Deepstate, quân đội Nga hiện đã kiểm soát một phần nhỏ ở phía nam thành phố. Phần còn lại được mô tả là vùng xám, không bên nào kiểm soát hoàn toàn. Lực lượng Ukraine đang xác định và đẩy lùi các nhóm quân Nga, tạo ra những “vùng xám” rộng lớn hơn. Các sĩ quan cấp cao đã được điều động, và Ukraine đang sử dụng các đơn vị đặc nhiệm để truy tìm binh sĩ Nga. Quân đội Ukraine cho biết tình hình ở Pokrovsk “vẫn còn khó khăn và biến động” nhưng quân đội đã “cải thiện được vị thế chiến thuật ở một số khu vực của thành phố”. Trong khi đó, hãng tin Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/11 đưa tin, quân đội Ukraine đang bắt đầu hạ vũ khí bên trong Pokrovsk. Zvezda cũng công bố một đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông mà họ cho là binh lính Ukraine đầu hàng. Nga đã nỗ lực giành quyền kiểm soát Pokrovsk kể từ giữa năm 2024, hướng đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng). Việc giành được Pokrovsk sẽ là chiến thắng quan trọng nhất của quân đội Nga kể từ khi lực lượng này giành được thành phố Avdiivka vào đầu năm 2024. Các quan chức Nga cho biết, từ Pokrovsk và Kostiantynivka, quân đội nước này có thể tiến về phía bắc, hướng tới hai thành phố lớn nhất còn lại do Ukraine kiểm soát ở Donetsk là Kramatorsk và Sloviansk. CÁC ĐỒNG MINH SẮP BÀN CÁCH HỖ TRỢ KIEV? Các đồng minh châu Âu của Ukraine sẽ tổ chức họp kín tại Madrid trong tuần này để thảo luận về các biện pháp tăng cường hỗ trợ cho Kiev, báo Tây Ban Nha El Mundo đưa tin. Theo El Mundo, châu Âu được cho là muốn “giữ bí mật tuyệt đối” về cuộc họp, dự kiến diễn ra vào ngày 4/11. Các đại diện từ 35 quốc gia sẽ được yêu cầu bỏ lại điện thoại di động và không được đăng tải trên mạng xã hội thông tin về cuộc họp. Những người tham gia dự kiến t​hảo luận về các phương án tăng viện trợ quân sự và tài chính cho Kiev, cũng như các biện pháp đảm bảo an ninh tiềm năng. Họ cũng sẽ phối hợp gây thêm áp lực lên Nga. Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares dự kiến tham dự, theo tờ El Mundo. Đầu tháng này, Điện Kremlin lập luận rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể tấn công các cơ sở năng lượng sâu trong lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ trực tiếp từ các cơ quan tình báo phương Tây. Mátxcơva tuyên bố sự hỗ trợ quân sự của phương Tây sẽ chỉ làm leo thang xung đột mà không thể thay đổi tình hình trên chiến trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây từ chối cung cấp tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk cho Ukraine, cảnh báo rằng việc này có thể làm cạn kiệt kho vũ khí của Mỹ. Ông cũng hoãn vô thời hạn cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến ​ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Budapest, Hungary. MINH HẠNH (theo Reuters, El Mundo) Tổng tư lệnh quân đội Ukraine tuyên bố lực lượng nước này vẫn đang cố thủ tại thành phố Pokrovsk (thuộc Donetsk), nơi mà Mátxcơva cho biết lực lượng Nga cuối cùng đã có thể bao vây sau hơn một năm giao tranh. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu Bộ Chiến tranh chuẩn bị cho khả năng hành động quân sự “nhanh chóng” tại Nigeria, nếu quốc gia Tây Phi này không trấn áp được nạn sát hại những người theo đạo Thiên Chúa. Pokrovsk là một trung tâm quan trọng, nên Nga đang tăng cường đánh chiếm để làm bàn đạp kiểm soát phần còn lại của khu vực ẢNH: REUTERS Ukraine cố thủ ở Pokrovsk giữa thế gọng kìm của Nga Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 1/11, Tổng thống Trump tuyên bố Chính phủ Mỹ cũng sẽ ngay lập tức ngừng mọi viện trợ và hỗ trợ cho Nigeria. “Nếu Mỹ gửi quân đội đến, họ sẽ ‘nổ súng’ để tiêu diệt hoàn toàn những kẻ khủng bố Hồi giáo đang gây ra tội ác khủng khiếp này”, ông Trump viết. Nhà lãnh đạo Mỹ không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào về việc đối xử bất công với người theo đạo Thiên Chúa tại Nigeria. Tổng thống Trump gọi Nigeria là “quốc gia đáng hổ thẹn” và cảnh báo chính phủ nước này phải hành động nhanh chóng. “Nếu chúng ta tấn công, nó sẽ nhanh chóng, tàn bạo và ngọt ngào, giống như những tên côn đồ khủng bố đã tấn công những người theo đạo Thiên Chúa mà chúng ta yêu quý”, ông viết. Nigeria chưa đưa ra phản ứng nào trước lời đe dọa hành động quân sự của Tổng thống Trump. Nhà Trắng cũng chưa bình luận về thời điểm Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự với quốc gia này. Ông Trump đăng bài viết trên 1 ngày sau khi chính quyền của ông đưa Nigeria trở lại danh sách "các quốc gia đặc biệt quan ngại" mà Mỹ cáo buộc đã vi phạm tự do tôn giáo. Ngày 1/11, Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu bác bỏ cáo buộc nước này không thực hiện chính sách khoan dung tôn giáo. “Việc cho rằng Nigeria không khoan dung tôn giáo không phản ánh thực tế quốc gia của chúng tôi, không xem xét những nỗ lực nhất quán và chân thành của chính phủ nhằm bảo vệ quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng cho tất cả người dân Nigeria”, ông Tinubu nói. Trong tuyên bố riêng, Bộ Ngoại giao Nigeria cam kết tiếp tục đấu tranh chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực và bày tỏ hy vọng Washington vẫn là một đồng minh thân cận. Hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Phi giảm đáng kể từ khi khoảng 1.000 quân Mỹ rút khỏi Niger năm ngoái. Căn cứ quân sự lớn nhất của Mỹ trên lục địa này nằm ở Đông Phi, tại Djibouti, nơi có hơn 5.000 quân đồn trú để tham gia các hoạt động trong khu vực. Ông Trump đưa Nigeria, quốc gia đông dân nhất châu Phi và là nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu, vào danh sách quốc gia “đáng quan ngại” về tôn giáo trong nhiệm kỳ đầu tiên. Chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden sau đó đưa Nigeria ra khỏi danh sách này năm 2021. Ngày 31/10, ông Trump nói rằng “hàng nghìn người theo đạo Cơ đốc” đã bị những kẻ Hồi giáo cực đoan sát hại tại Nigeria, nhưng không đưa ra thông tin cụ thể. Nigeria có 200 nhóm dân tộc theo công giáo, Hồi giáo và các tôn giáo truyền thống, với lịch sử chung sống hòa bình lâu dài, nhưng cũng xảy ra các vụ bạo lực do chia rẽ sắc tộc hoặc tranh chấp tài nguyên. Nhóm vũ trang Hồi giáo cực đoan Boko Haram hoành hành ở vùng đông bắc Nigeria, giết chết hàng chục nghìn người trong 15 năm qua, nhưng các chuyên gia nhân quyền cho biết hầu hết nạn nhân là người Hồi giáo. BÌNH GIANG (theo Reuters, AP) Ông Trump đe dọa hành động quân sự ở Nigeria Ukraine tấn công tàu chở dầu Nga Chính quyền tỉnh Krasnodar (miền nam Nga) ngày 2/11 thông báo, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã làm hư hại một tàu chở dầu cùng cơ sở hạ tầng tại cảng Tuapse. “Tại cảng Tuapse, các mảnh vỡ của máy bay không người lái đã rơi trúng một tàu chở dầu, làm hư hại boong tàu”, chính quyền cho biết. “Một đám cháy đã bùng phát trên tàu. Thủy thủ đoàn đã được sơ tán”. “Chúng tôi kiên quyết lên án việc sử dụng lực lượng quân sự quá mức trong các hoạt động chống ma túy. Những hành động như vậy vi phạm cả luật pháp trong nước của Mỹ... và các chuẩn mực của luật pháp quốc tế”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nhấn mạnh trong tuyên bố đăng trên trang web của bộ ngày 1/11. Chiến dịch của Mỹ tại vùng Caribe và Đông Thái Bình Dương nhằm vào các tàu mà Mỹ cáo buộc vận chuyển ma túy bất hợp pháp đã tấn công ít nhất 14 tàu thuyền và khiến 61 người thiệt mạng. Mỹ tăng cường hiện diện quân sự quy mô lớn tại vùng Caribe trong những tháng gần đây, điều động máy bay chiến đấu, tàu chiến và hàng nghìn binh lính. Bà Zakharova tuyên bố, Nga “xác nhận sự ủng hộ vững chắc của mình đối với giới lãnh đạo Venezuela trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia”. Mỹ cáo buộc Tổng thống Venezuela Nicholas Maduro liên quan đến hoạt động buôn bán ma tuý, nhưng nhà lãnh đạo Venezuela nhiều lần phủ nhận. Tổng thống Maduro cáo buộc Tổng thống Mỹ Donald Trump âm mưu lật đổ chính phủ của ông và tìm cách thay đổi chế độ ở Venezuela, khi quốc gia này đang chìm trong suy thoái kinh tế và khủng hoảng chính trị - xã hội. Căng thẳng gia tăng ở Trinidad và Tobago trong mấy ngày qua sau khi một tờ báo Mỹ đưa tin Mỹ đã sẵn sàng tấn công các mục tiêu quân sự ở Venezuela. Ngày 31/10, báo Miami Herald dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã quyết định tấn công các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Venezuela. Theo những nguồn tin này, các cuộc tấn công có thể “diễn ra bất cứ lúc nào”, trong vài ngày hoặc thậm chí vài giờ tới. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bác bỏ thông tin này. Cùng ngày, Tổng thống Trump khẳng định thông tin ông đang cân nhắc tấn công Venezuela là không đúng. BÌNH GIANG (theo Reuters, Newsweek) Nga ủng hộ Venezuela và lên án Mỹ động binh quá mức Bộ Ngoại giao Nga lên án Mỹ dùng “lực lượng quân sự quá mức” trên vùng biển Caribe để chống buôn bán ma túy và tái khẳng định sự ủng hộ dành cho lãnh đạo Venezuela. Tàu khu trục Mỹ USS Gravely cập cảng Trinidad và Tobago giáp Venezuela, ngày 26/10 ẢNH AP

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==