Báo Tiền Phong số 307

11 n Thứ Hai n Ngày 3/11/2025 XÃ HỘI GIÚP DÂN “ĐUỔI” BÙN NON Từ sáng 31/10, ngay khi nước lũ bắt đầu rút khỏi khu dân cư, những chuyến xe đầu tiên chở theo hàng trăm sinh viên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng đến các xã ngập lụt, ra quân hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau đợt mưa ngập lịch sử. Từ sáng sớm, 50 tình nguyện viên của Đoàn trường ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng đã có mặt ở trường Tiểu học Phan Bội Châu (xã Điện Bàn Tây) để cùng các thầy, cô giáo “đuổi” bùn non, vệ sinh các lớp học, chuẩn bị đón học sinh trở lại trường. Những bóng áo xanh tất bật tay cuốc, tay cào, nước xối đến đâu, khoảnh sân lát gạch sạch đến đó. Hàng chục bộ bàn ghế, thiết bị dạy học, sách vở… nằm phơi nắng giữa sân, lấm lem bùn đất. Các tình nguyện viên nhanh tay lau chùi sạch bùn, phơi phóng vật dụng, thiết bị dưới cái nắng hanh sau gần một tuần mưa lớn. Những khuôn mặt lấm lem bùn đất, những chiếc áo xanh ướt đẫm, nhưng ai cũng nở nụ cười trên môi. Chỉ chưa đầy 24h sau khi Thành Đoàn Đà Nẵng phát động, Đoàn Thanh niên các trường ĐH, CĐ trên địa bàn Đà Nẵng đã nhanh chóng kêu gọi và thành lập đội hình thanh niên xung kích hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Hưởng ứng lời kêu gọi, hơn 1.500 đoàn viên thanh niên đã đăng ký tình nguyện, sẵn sàng đến các vùng “rốn lũ” để chung sức với địa phương, với người dân. Qua 3 ngày triển khai, hàng chục ngôi trường bị bùn non, rác bủa vây sau đợt mưa ngập kéo dài đã được dọn dẹp sạch sẽ. Những tuyến đường bị chia cắt bởi bùn đất, đá lở được thông suốt. Bệnh viện, di tích, công sở… cũng “rũ bùn” sau mưa lũ. “Các tình nguyện viên tập trung tổng vệ sinh tại các trường học, cơ sở y tế, trung tâm văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, di tích, các tuyến đường… để sớm giúp địa phương ổn định, tái thiết sau thiên tai. Bên cạnh đó, các đội hình cũng chú trọng hỗ trợ các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, hộ neo đơn…”, anh Lê Công Hùng, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, cho biết. TIẾP SỨC ĐỒNG BÀO Cuối tuần, trụ sở Thành Đoàn Đà Nẵng lại tấp nập, bận rộn hơn hẳn ngày thường. Khu vực sảnh tầng 1 chất đầy hàng hóa, nhu yếu phẩm do các tổ chức, đơn vị, đoàn từ thiện hỗ trợ cho các địa phương bị ngập lụt. Hàng chục tình nguyện viên làm việc không ngơi tay để phân loại hàng hóa, chuẩn bị các túi quà gồm thực phẩm, nước sạch, thuốc men, nhu yếu phẩm… hỗ trợ bà con các vùng ngập sâu. Các đoàn công tác của Thành Đoàn tỏa đi khắp các xã chịu ảnh hưởng nặng nề sau mưa lũ như: Đại Lộc, Vu Gia, Thượng Đức, Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn… với những chiếc xe chở đầy ắp hàng hóa cứu trợ. Tại “rốn lũ” Đại Lộc, chuyến xe chở đầy ắp hàng hóa của tuổi trẻ Đà Nẵng đi khắp những thôn, xóm nhỏ, phát quà tận tay bà con. Nhà ngập nước cao tới ngực, những ngày nước lên, gia đình bà Hồ Thị Hải (thôn Hòa Bắc, xã Đại Lộc) chen chúc trú tạm trên gác mái. Nước rút, căn nhà ngổn ngang, tủ lạnh, tivi… đều ướt sũng, mấy chục con gà cũng trôi theo dòng nước. Nhận túi quà cùng kinh phí từ Thành Đoàn Đà Nẵng, bà Hải xúc động: “Những ngày qua, tất bật dọn dẹp, đến cơm cũng không biết làm sao mà nấu. May có những suất cơm nghĩa tình, những túi quà của các đoàn tình nguyện, chúng tôi mới có sức để cầm cự, dọn dẹp sau lụt”. Anh Hùng kể, những ngày mưa ngập, lãnh đạo, cán bộ của đơn vị tích cực tìm kiếm, vận động các nguồn lực xã hội hóa để tiếp sức cho người dân. Trong mưa lũ, lực lượng đoàn viên thanh niên chèo thuyền, lội nước đến tận các điểm ngập sâu để phát cơm, suất ăn; tặng các túi an sinh giúp bà con chống chọi với nước lũ. Đến nay, tuổi trẻ Đà Nẵng đã hỗ trợ hàng chục ngàn túi quà thanh niên, cứu trợ khẩn cấp cho người dân sau mưa lũ. GIANG THANH Trong đợt mưa lũ lịch sử ở Đà Nẵng, những bóng áo xanh có mặt ở mọi “điểm nóng” để cùng chính quyền địa phương, lực lượng chức năng sơ tán, đảm bảo an toàn, chăm lo đời sống cho người dân. Sau khi nước rút, đội hình tình nguyện xung kích nhanh chóng được thiết lập để cùng bà con khắc phục hậu quả sau thiên tai. Hàng nghìn tình nguyện viên ở Đà Nẵng ra quân cùng người dân “đuổi” bùn non ẢNH: GIANG THANH Tuổi trẻ Công an TP Đà Nẵng trao hàng ngàn túi quà an sinh hỗ trợ người dân trong ngập lụt ẢNH: GIANG THANH “Dìu” người dân qua mưa ngập Theo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, ngày 30/10 vừa qua, bị cáo M. V. Q. (dân tộc Tày) bị TAND khu vực ở Hà Nội tuyên phạt 36 tháng tù giam, cho miễn án phí hình sự sơ thẩm. Trước đó, bị cáo M. V. Q. bị Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 (Hà Nội) truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Do sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thuộc hộ cận nghèo, trình độ học vấn thấp, không có việc làm ổn định và sống cùng mẹ già không biết tiếng Kinh. Với hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nếu không có sự hỗ trợ từ Nhà nước thông qua hệ thống Trợ giúp pháp lý, bị cáo Q. có thể đã không có khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Nhận được quyết định phân công bào chữa từ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hà Nội, Trợ giúp viên pháp lý Phan Thanh Bình đã trực tiếp tham gia bào chữa miễn phí cho bị cáo. Việc bào chữa gặp rất nhiều khó khăn khi mẹ bị cáo không biết tiếng Kinh, Trợ giúp viên pháp lý đã nhờ Công an địa phương kết nối với em họ của bị cáo, tìm hiểu thêm các tình tiết giảm nhẹ và xin xác nhận hộ cận nghèo. Tất cả tài liệu này được trợ giúp viên pháp lý chứng thực, bổ sung vào hồ sơ vụ án và gửi Tòa án xem xét như là chứng cứ nhân thân có lợi cho bị cáo. Tại phiên tòa, Trợ giúp viên pháp lý Phan Thanh Bình tiếp tục trình bày bản luận cứ bào chữa chặt chẽ, nhân văn và thuyết phục, nhấn mạnh các yếu tố: bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, khối lượng ma túy rất nhỏ (0,338g), hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trình độ nhận thức pháp luật hạn chế và có thái độ thành khẩn khai báo. Từ đó, Trợ giúp viên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đồng thời miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo theo Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Bản án 36 tháng tù tòa sơ thẩm tuyên bị cáo Q. đã thể hiện sự nghiêm minh nhưng cũng đầy nhân đạo của pháp luật Việt Nam - vừa đảm bảo tính răn đe, vừa mở ra cơ hội để người phạm tội sớm làm lại cuộc đời. Hiện nay, trên cả nước có 53 Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố với đội ngũ gần 700 Trợ giúp viên pháp lý cùng hàng nghìn cộng tác viên là luật sư, chuyên viên pháp luật, cán bộ địa phương tích cực tham gia. Mỗi năm, hàng chục nghìn người yếu thế được tư vấn, đại diện hoặc bào chữa miễn phí. Đằng sau mỗi vụ việc là một mảnh đời, một số phận, là sự tận tâm của những người làm nghề vì sứ mệnh cao cả: đưa công lý đến gần hơn với người dân. Công tác trợ giúp pháp lý không chỉ giúp người yếu thế bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà còn góp phần giáo dục pháp luật trong cộng đồng, giúp người dân hiểu rõ hơn về quyền, nghĩa vụ, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và hạn chế vi phạm. Ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hoạt động trợ giúp pháp lý đóng vai trò như “cầu nối công lý”, giúp đồng bào tiếp cận pháp luật, được bảo vệ quyền lợi hợp pháp mà không bị rào cản ngôn ngữ, địa lý hay kinh tế ngăn trở. HOÀNG AN Người yếu thế được bào chữa miễn phí Trợ giúp viên bào chữa cho bị cáo tại tòa Bị cáo M. V. Q. (dân tộc Tày, thuộc diện kinh tế khó khăn) phạm tội liên quan ma túy vừa được Trợ giúp viên pháp lý (thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP Hà Nội) hỗ trợ bào chữa miễn phí tại phiên tòa. “Tuổi trẻ Đà Nẵng luôn phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, có mặt ở mọi “điểm nóng”, vùng khó để hỗ trợ người dân. Thành Đoàn cũng đang tiếp tục kết nối, vận động các nguồn lực để sớm giúp bà con ổn định và tái thiết cuộc sống sau thiên tai”. Anh LÊ CÔNG HÙNG, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==