11 n Thứ Tư n Ngày 29/10/2025 PHÁP LUẬT TAND TP Hà Nội đang xét xử 141 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xảy ra tại khách sạn Pullman. Trong số bị cáo là văn nghệ sĩ có ca sĩ Vũ Hà (SN 1971, trú tại TPHCM). Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Hà mở thẻ với tên “MR BARET” và đánh bạc 1 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc là 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,3 USD. Ca sĩ Vũ Hà nổi tiếng từ thập niên 1990, đặc biệt với khán giả miền Tây Nam bộ, chuyên hát dòng nhạc trữ tình, nhạc trẻ và chính là người đưa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến với con đường ca hát. Chặng đường làm ca sĩ của anh trải qua nhiều thăng trầm, gián đoạn, có lúc lận đận nhưng cũng có lúc nổi tiếng, được khán giả yêu thích. Hơn 10 năm trở lại đây, anh ít đi hát mà chủ yếu tham gia các video hài hước. Cùng với Vũ Hà, bị cáo Nguyễn Thế Vũ (trong lai lịch nhân thân có nêu nghề nghiệp người này là ca sỹ). Ngày 25/1/2023, bị can Vũ mở thẻ với tên “MR MICHAEL”. Từ ngày 4/2-22/6/2024, ca sĩ này có 116 lần đánh bạc hình thức chơi baccarat, tổng số tiền đánh bạc là 4,3 triệu USD, thua hơn 81.000 USD. Ca sĩ Thế Vũ từng công tác tại một đoàn ca múa nhạc đến năm 1995 thì hoạt động nghệ thuật tự do. Ca sĩ Thế Vũ có thời gian bị tạm giam về tội đánh bạc, sau đó được thay thế biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. LAO ĐỘNG TỰ DO ĐÁNH BẠC HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG Bên cạnh nhóm bị cáo là văn nghệ sĩ, cáo trạng xác định nhiều con bạc là lao động tự do, chơi và thua số tiền lớn. Như trường hợp bị cáo Bùi Văn Huynh, từ tháng 7/2023, ông này đến King Club mở thẻ với tên nước ngoài “Mr Calla”, số ID là 102080. Theo lý lịch ghi trong cáo trạng, ông Huynh là lao động tự do, trú tại tỉnh Hải Dương, còn nơi ở tại huyện Gia Lâm cũ, Hà Nội. Theo kết luận điều tra được ban hành cuối tháng 5, ông có nghề nghiệp là nhân viên kỹ thuật xây dựng của một công ty. Ông dùng cái tên “Mr Calla” để vào King Club; dữ liệu ghi lại cho thấy tổng số tiền ông đánh bạc lên đến 16,3 triệu USD (tương đương hơn 420 tỷ đồng). Kết quả sau 34 lần sát phạt trong King Club, “Mr Calla” thua tổng số tiền 964.000 USD (tương đương hơn 23,2 tỷ đồng). Giống như ông Huynh, ông Vũ Phong (53 tuổi, trú quận Cầu Giấy cũ, Hà Nội) cũng ghi làm nghề lao động tự do, vào King Club dưới cái tên “Mr Tom”. Trong khoảng 5 tháng, ông Phong đã 100 lần đánh bạc tại King Club với hình thức tham gia các trò chơi điện tử có thưởng mang tên Slot và Baccarat. Tổng số tiền ông Phong bị cáo buộc đánh bạc lên tới 10,7 triệu USD (tương đương 280 tỷ đồng). Trong đó, lần đánh nhiều nhất lên tới hơn 1,4 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng). Trước khi bị truy tố trong vụ án này, phần lý lịch của cáo trạng nêu, từ tháng 6/2024, ông Phong còn bị Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam trong vụ án khác để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh) mở thẻ tên “Mrs Joana”. Bà Mai đã 67 lần đến “sòng bạc” ở tầng 1 khách sạn Pullman tham gia trò đỏ đen bằng hình thức chơi các trò Roulette và Baccarat. Tổng số tiền bà Mai bị cáo buộc đánh bạc lên đến 9,8 triệu USD (hơn 256 tỷ đồng). Kết quả sau 67 lần đánh bạc, bà Mai thua số tiền 655.000 USD (tương đương 15,7 tỷ đồng). Viện kiểm sát quy kết tổng số tiền cộng dồn mà các con bạc trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỷ đồng). Trong đó, Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỷ đồng) từ số tiền các bị can đã đánh bạc thua. HOÀNG AN Theo cáo buộc, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà) đã đánh bạc 1 lần với số tiền 2.618 USD; bị cáo Nguyễn Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần với tổng số tiền 4,3 triệu USD… Ca sĩ Vũ Ngọc Hà đi lại trong sân tòa 2 ca sĩ đánh bạc hơn 100 lần Theo quy tắc trò chơi Roulette, có 8 hoặc 18 người tham gia đặt cược điểm để chọn các con số trong vòng xoay từ 0-36. Khi chơi, viên bi sẽ được bắn ra chạy quay trên vòng xoay và rơi vào một ô số bất kỳ. Tùy theo tỉ lệ, viên bi rơi trúng vào ô người chơi chọn thì sẽ được đổi ra điểm tương ứng. Hai trò chơi Slot và Baccarat đều có cách thức đặt cược điểm vào các vị trí trên máy rồi nhấn nút để “đánh bạc với máy”, vòng quay dừng ở vị trí nào thì sẽ theo quy ước đổi ra điểm rồi đổi ra tiền. XÉT XỬ ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC HƠN 100 TRIỆU USD TẠI KHÁCH SẠN PULLMAN Sáng 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử 141 người trong vụ án đánh bạc tại câu lạc bộ King Club trong khách sạn Pullman Hà Nội. Trong phần làm thủ tục khai mạc phiên tòa, Chủ tọa thông báo chỉ có 134 trong tổng số 141 bị cáo đến tòa theo triệu tập vì có 2 người vẫn đang bỏ trốn, bị truy nã. Ngoài ra, có 5 bị cáo xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe yếu, trong đó có ông Hồ Đại Dũng, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. Về việc vắng mặt của 5 bị cáo, các luật sư không có ý kiến, đại diện Viện kiểm sát cho rằng họ đã đầy đủ lời khai, vắng không ảnh hưởng xét xử nên đề nghị tòa tiếp tục làm việc. Sau khoảng vài phút hội ý, chủ tọa thông báo Hội đồng xét xử quyết định sẽ xử vắng mặt 5 người vì họ có lý do chính đáng. Theo cáo buộc, ông Hồ Đại Dũng đã đánh bạc 95 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat, với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng). Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), đánh bạc 74 lần, tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương hơn 6,8 tỷ đồng). Cáo trạng cũng xác định nhiều nghệ sĩ, công chức, giám đốc doanh nghiệp khác cũng tham gia đánh bạc. Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng (cựu Trưởng phòng văn xã, UBND tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 87 lần với hơn 237.000 USD, thua hơn 2.000 USD. Bị can Nguyễn Văn Hùng bị cáo buộc đánh bạc 81 lần dưới tên “Mr Hank”. Số tiền Hùng chi đánh bạc hơn 532.000 USD, trong đó lần chơi nhiều nhất hơn 52.000 USD. Một bị can khác cũng từng làm việc tại tập đoàn này đánh bạc 45 lần dưới tên “Mr Sancho”, chơi tổng số tiền gần 59.000 USD (khoảng 1,5 tỷ đồng). Trong đó, lần nhiều nhất là 7.603 USD (hơn 183 triệu đồng). Bị cáo Nguyễn Hữu Liêm (nghề nghiệp luật sư) đánh bạc với tên “MR FRANK”, chi hơn 72.000 USD chơi 11 lần, thua gần 9.000 USD. Trong số con bạc bị truy tố còn có cả bác sĩ, nhà giáo, công chức địa phương... Bị cáo Tạ Quốc Thịnh (nguyên Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương, Phú Thọ) mở thẻ với tên “MR JOHN” đánh bạc 53 lần, tổng số tiền hơn 137.000 USD, thua 46.000 USD. Bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu Công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 69 lần, tổng số tiền 944.000 USD, thua 135.000 USD... Bên cạnh những người bị truy tố, cơ quan điều tra cũng chuyển tài liệu, chứng cứ về hành vi đánh bạc của một sĩ quan quân đội, công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng xử lý theo thẩm quyền. Hai đối tượng khác có dấu hiệu bị bệnh tâm thần, gồm: Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1978, ở Hà Nội), đánh bạc 67 lần, có lần chơi nhiều nhất 205.270 USD (tương đương 4,9 tỷ đồng), lần chơi ít nhất 2.150 USD (tương đương 52 triệu đồng), thua 394.307 USD (tương đương 9,5 tỷ đồng); Lê Văn Đông (SN 1978, ở Hà Nội), đánh bạc 33 lần, thua 85.134 USD (tương đương hơn 2 tỷ đồng). Xác minh cho thấy, Nguyễn Thị Mai Anh là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội thụ lý. Còn Lê Văn Đông là bị can trong vụ án do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân (cũ) thụ lý. Tại thời điểm điều tra, cả Mai Anh và Đông đang bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. Cơ quan điều tra trưng cầu, đề nghị Viện Pháp y tâm thần Trung ương - Bộ Y tế giám định khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi thực hiện hành vi đánh bạc của 2 người nhưng vẫn chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách hồ sơ để xem xét, xử lý với Đông và Mai Anh sau. HOÀNG AN Cựu Phó chủ tịch tỉnh thua bạc 18 tỷ đồng Ông Hồ Đại Dũng (trái) và ông Ngô Ngọc Đức Bị cáo Tô Thị Thu Hương (cựu Công chức Bảo tàng tỉnh Phú Thọ) đánh bạc 69 lần, tổng số tiền 944.000 USD, thua 135.000 USD... Cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, ông Hồ Đại Dũng, bị cáo buộc đánh bạc 95 lần với tổng số tiền hơn 7 triệu USD, thua bạc số tiền 759.269 USD (tương đương 18 tỷ đồng).
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==