12 n Thứ Ba n Ngày 28/10/2025 QUỐC TẾ Ông Trump rời Malaysia đến Nhật Bản, Hàn Quốc Trong chiến dịch quân sự phải trả giá đắt nhất lịch sử, hàng trăm nghìn binh lính thiệt mạng do giao tranh, đói khát, giá rét và dịch sốt phát ban (typhus) bùng phát trong hàng ngũ. Giờ đây, các nhà khoa học phát hiện ra rằng ADN từ hài cốt binh lính cho thấy có thể nhiều loại bệnh truyền nhiễm khác nhau đã tàn phá đội quân của Napoleon, trong đó có 2 loại vi khuẩn chưa từng được phát hiện trước đây. Nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Current Biology. “Trước đây, người ta cho rằng chỉ có một căn bệnh truyền nhiễm duy nhất - sốt phát ban - đã hủy diệt đội quân của Napoleon. Nhưng kết quả lần này cho thấy có thể nhiều bệnh truyền nhiễm khác khiến binh lính bỏ mạng”, TS Rémi Barbieri, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết. Nhóm nghiên cứu phát hiện 2 mầm bệnh, Salmonella enterica (gây bệnh thương hàn nhẹ) và Borrelia recurrentis (gây sốt hồi quy), sau khi phân tích răng của các binh lính trong một ngôi mộ tập thể được khai quật năm 2001 tại Vilnius, Lithuania. Theo các nhà khoa học, phát hiện này không chỉ giúp làm sáng tỏ một sự kiện lịch sử lớn, mà còn cho thấy sức mạnh của công nghệ hiện đại trong việc tái dựng bối cảnh dịch bệnh trong quá khứ. Vi khuẩn Rickettsia prowazekii, tác nhân gây bệnh sốt phát ban (typhus), được phát hiện trong răng binh lính của Napoleon trong nghiên cứu năm 2006, nhưng khi đó công nghệ còn hạn chế. Để kiểm tra xem liệu typhus có phải nguyên nhân duy nhất, nhóm của TS Barbieri sử dụng công nghệ giải trình tự ADN thế hệ mới, có thể phân tích hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, kể cả những mẫu đã phân hủy nặng sau hơn 200 năm. Nhà nghiên cứu ADN cổ đại Cecil Lewis đánh giá kết quả này không quá bất ngờ, nhưng là “đóng góp ý nghĩa cho việc hiểu rõ hơn về nguyên nhân sụp đổ của đội quân Napoleon”. Khi Napoleon và quân đội tiến vào Mátxcơva, họ không gặp phải sự phản kháng nào, khi thành phố bị bỏ trống, mùa màng bị thiêu hủy, và nguồn cung cấp thực phẩm, quần áo đều không còn. Khi mùa đông khắc nghiệt ập đến, quân Pháp buộc phải rút lui, chịu đựng đói rét và dịch bệnh lan rộng. Napoleon sống sót sau cuộc rút quân, nhưng đội quân tàn tạ góp phần khiến ông mất quyền lực chỉ vài năm sau đó. Bệnh thương hàn nhẹ và sốt hồi quy vẫn tồn tại đến ngày nay, nhưng hiếm gặp và ít gây chết người hơn nhiều. BÌNH GIANG (theo CNN) Tại Malaysia, điểm đến đầu tiên trong chuyến công du nước ngoài dài nhất kể từ khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã công bố một loạt thỏa thuận với các nước Đông Nam Á và chứng kiến việc ký kết thỏa thuận ngừng bắn giữa Thái Lan và Campuchia. Sau Malaysia, ông Trump tiếp tục lên đường đến Nhật Bản để hội kiến Nhật hoàng Naruhito và gặp Thủ tướng mới đắc cử Sanae Takaichi. Trong khi Mỹ đã nhận được cam kết đầu tư 550 tỷ USD từ Nhật Bản để đổi lấy việc nới lỏng thuế nhập khẩu, bà Takaichi vẫn hy vọng có thể gây ấn tượng hơn nữa với ông Trump bằng lời hứa mua xe bán tải, đậu nành và khí đốt của Mỹ. Trong cuộc điện đàm đầu tiên với ông Trump hôm 25/10, nữ thủ tướng nói rằng việc củng cố liên minh giữa hai nước là “ưu tiên hàng đầu” của bà. Hàng ngàn cảnh sát đã được triển khai trên khắp thủ đô Tokyo của Nhật Bản để bảo vệ sự kiện đón tiếp Tổng thống Mỹ Trump. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick và người đồng cấp Nhật Bản Ryosei Akazawa, những người đã cùng nhau xây dựng thỏa thuận thuế quan hồi tháng 7, dự kiến tổ chức một bữa trưa làm việc vào ngày 27/10. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, tháp tùng Tổng thống Trump cùng Ngoại trưởng Marco Rubio, cũng dự kiến g ặp người đồng cấp Nhật Bản Satsuki Katayama. Bên cạnh các cam kết đầu tư, bà Takaichi cũng dự kiến trấn an ông Trump rằng Tokyo sẵn sàng làm nhiều hơn nữa về an ninh, sau khi tuyên bố trước Quốc hội hôm 24/10 rằng bà sẽ đẩy nhanh việc tăng cường chi tiêu quốc phòng. Nhật Bản là nơi tập trung lực lượng Mỹ đông đảo nhất ở nước ngoài, và Tổng thống Trump trước đây phàn nàn rằng Tokyo không chi tiêu đủ để bảo vệ các đảo của mình. Sau Nhật Bản, ông Trump sẽ tiếp tục thăm Hàn Quốc. Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Trump dự kiến sẽ kết thúc bằng cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vào ngày 30/10, khi các nhà đàm phán của hai nền kinh tế hàng đầu thế giới tìm cách ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc chiến thương mại. MINH HẠNH (theo Reuters) Năm 1812, Hoàng đế Pháp Napoleon Bonaparte dẫn đội quân hơn nửa triệu người đánh nước Nga. Sáu tháng sau, khi quân đội của ông buộc phải rút lui, chỉ còn vài chục nghìn binh lính có thể quay về Pháp. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua khởi hành đến Tokyo trong khuôn khổ chuyến công du châu Á nhằm đạt được các thỏa thuận thương mại, đầu tư và tăng chi tiêu quốc phòng. Tổng thống Mỹ Donald Trump rời Malaysia ngày 27/10 để lên đường đến Nhật Bản ẢNH: AP Napoleon rút khỏi Mátxcơva TRANH: ADOLPH NORTHERN Trực thăng và tiêm kích Mỹ rơi xuống Biển Đông Năm thành viên phi hành đoàn đã được cứu sau khi chiếc trực thăng Seahawk và chiếc máy bay chiến đấu Super Hornet của Mỹ rơi xuống Biển Đông hôm 25/10, Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ cho biết. Chiếc trực thăng mang số hiệu MH-60R thuộc phi đội Battle Cats gặp nạn lúc 2h45 chiều theo giờ địa phương. Chiếc tiêm kích F/A-18F Super Hornet thuộc phi đội Fighting Redcocks gặp nạn lúc 3h15 chiều cùng ngày. Hạm đội Thái Bình Dương thông báo cả hai gặp sự cố khi đang thực hiện “hoạt động thường kỳ” từ tàu sân bay USS Nimitz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Guo Jiakun hôm qua cho biết, nước này sẵn sàng cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Mỹ sau khi hai máy bay của Hải quân Mỹ rơi xuống Biển Đông. BÌNH GIANG (theo NBC News) Phát hiện thêm nguyên nhân tàn phá đội quân của Napoleon Cuộc gặp diễn ra sáng 27/10, nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Malaysia. Thủ tướng chia sẻ hằng tuần đều chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương trong nước về vấn đề này, đồng thời cho biết Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với các nước, trong đó có các nước Đông Nam Á để phát triển nghề cá bền vững, tăng cường năng lực cho ngư dân và doanh nghiệp thích ứng với các quy định chuyển đổi sang mô hình khai thác có trách nhiệm, chuyển đổi nghề cho ngư dân từ đánh bắt sang nuôi trồng thủy sản bền vững. Về định hướng hợp tác Việt Nam - EU thời gian tới, Thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao, thống nhất về lộ trình nâng cấp quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác về thương mại và đầu tư, đưa khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột hợp tác song phương. Thủ tướng nhấn mạnh cần tận dụng triệt để các cơ hội do Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU mang lại, phối hợp chặt chẽ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp hai bên, đồng thời đề nghị EU quan tâm thúc đẩy các nước EU còn lại phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU và khuyến khích doanh nghiệp châu Âu đầu tư vào các dự án trọng điểm của Việt Nam về hạ tầng, năng lượng tái tạo, chuyển đổi xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam ủng hộ Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU; nhấn mạnh Việt Nam tích cực ủng hộ quan hệ ASEAN - EU và Việt Nam sẽ tiếp tục là cửa ngõ để kết nối, tăng cường quan hệ giữa EU và Đông Nam Á. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhất trí phối hợp thúc đẩy những ưu tiên mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu; khẳng định EU đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam, nhất là các thành tựu phát triển kinh tế. Chủ tịch Antonio Costa cũng bày tỏ vui mừng trước việc hai bên đang thảo luận hướng tới nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện, khẳng định EU mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác mạnh mẽ với Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng phó với thách thức toàn cầu và củng cố trật tự dựa trên luật pháp quốc tế. Chủ tịch Hội đồng châu Âu nhất trí hai bên tăng cường phối hợp thúc đẩy hợp tác đa phương, khẳng định hiện nay EU ưu tiên củng cố quan hệ với ASEAN và các nước trong khu vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực nhiều bất định, Chủ tịch Hội đồng châu Âu đánh giá cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của Việt Nam trong vấn đề hòa bình - an ninh, quan điểm của Việt Nam về các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế. BÌNH GIANG Gặp Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quyết tâm chính trị và nỗ lực quyết liệt của Việt Nam về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đề nghị Ủy ban châu Âu (EC) sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam để đánh giá, sớm gỡ thẻ vàng IUU. Đề nghị Ủy ban châu Âu sớm cử đoàn thanh tra IUU vào Việt Nam
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==