10 n Thứ Sáu n Ngày 24/10/2025 ĐỜI SỐNG XOAY XỞ MÙA TỰU TRƯỜNG HỖ TRỢ VAY VỐN Hiện nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội đang thực hiện nghiệp vụ cho sinh viên khó khăn vay tiền để trang trải chi phí học tập bởi nhu cầu vay vốn trong sinh viên là rất lớn. Khảo sát nhanh gần 19.000 sinh viên do Thành Đoàn TPHCM thực hiện vừa qua cho thấy có 8.735 trường hợp (chiếm 46%) sẵn sàng vay vốn nếu có hình thức tín chấp phù hợp. Theo ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực 2, để tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích việc học tập và nghiên cứu trong ngành, lĩnh vực về phát triển khoa học công nghệ, Chính phủ đã ban hành chính sách hỗ trợ, cho vay vốn ưu đãi đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán. “Đây là giải pháp thiết thực nhằm thực hiện nhiệm vụ về phát triển nguồn nhân lực cho lĩnh vực này, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết 57 -NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” - ông Lệnh nói. Theo ông Lệnh, chính sách này, được tổ chức thực hiện thông qua hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, ngân hàng phối hợp với các trường Đại học, cơ sở đào tạo nhằm kết nối, trao đổi thông tin truyền thông và phổ biến chính sách. Đồng thời, nắm bắt thông tin về học sinh, sinh viên thuộc đối tượng của chương trình phục vụ cho công tác xét duyệt, thẩm định cho vay, cũng như tạo điều kiện thuận lợi để học sinh, sinh viên tiếp cận vốn vay và triển khai chương trình này có hiệu quả. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (có hiệu lực từ ngày 28/8/2025). Để được vay vốn với học sinh, sinh viên là phải tốt nghiệp trung học phổ thông và đáp ứng các điều kiện nói trên tại thời điểm xem xét, quyết định phê duyệt cho vay. Mức vốn cho vay tối đa đối với một người học để hỗ trợ trang trải tiền học phí, tiền sinh hoạt phí và chi phí học tập khác trong thời gian còn lại của khóa học. Lãi suất cho vay là 4,8%/năm, lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất khi cho vay. Bên cạnh đó, nhiều trường đại học và Hội cựu sinh viên cũng đã chủ động vào cuộc hỗ trợ tài chính cho các sinh viên. Từ năm 2024, Ban đại diện Cộng đồng cựu sinh viên Phú Thọ - Bách khoa (Trường Đại học Bách khoa Đại học Quốc gia TPHCM) mở rộng chương trình vay vốn nội bộ cho sinh viên Trường Đại học Bách khoa với 1.000 suất vay mỗi học kỳ, lãi suất 0%, tổng số tiền cho vay hơn 15 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ 2021-2023, Ban đại diện này đã huy động được 22,7 tỷ đồng, thành lập “Quỹ học bổng và hỗ trợ phát triển Bách khoa”. Từ nguồn quỹ này, hàng trăm sinh viên khó khăn đã được vay để trang trải chi phí học tập. KHÔNG ĐỂ SINH VIÊN “TỰ BƠI” Nhiều trường đại học tại TPHCM đang triển khai các hoạt động thiết thực nhằm giảm gánh nặng tài chính và hỗ trợ sinh viên thích nghi với môi trường mới. Trường Đại học Mở TPHCM thực hiện chương trình “Đồng hành cùng sinh viên” nhằm hỗ trợ tân sinh viên tìm thuê nhà trọ và giới thiệu những hoạt động Đoàn - Hội. Nhờ chương trình này, các bạn mới nhập học được hướng dẫn tìm kiếm nhà trọ giá rẻ, có uy tín, đồng thời kết nối với các câu lạc bộ, đội nhóm, từ đó nhanh chóng hoà nhập với môi trường học tập mới. Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học quốc gia TPHCM) cũng tiên phong triển khai mô hình USSH Mentoring: Cùng bạn hội nhập môi trường đại học. Đây là chuỗi hoạt động hình thành bước đệm cho các tân sinh viên với gần 900 thành viên, mỗi người phụ trách 3-5 tân sinh viên trong một tháng đầu nhập học. Bên cạnh việc hướng dẫn thủ tục, kỹ năng học tập, các tân sinh viên còn được hỗ trợ hòa nhập với các hoạt động ngoại khoá. Thạc sĩ Trần Nam, Trưởng phòng Công tác Sinh viên, Phó trưởng ban Tổ chức chương trình cho biết: “Tâm thế của tân sinh viên khi bước vào môi trường mới thường rất khác biệt. Có nhiều em lo lắng, ngại hỏi, ngại chia sẻ. USSH Mentoring là giải pháp có hệ thống để các em không đơn độc. Các em được khuyến khích chủ động vượt qua bằng cách tích cực tham gia ngoại khóa, các câu lạc bộ để kết nối bạn bè, thầy cô, đồng thời mạnh dạn trao đổi với giảng viên, cố vấn học tập hoặc cán bộ tư vấn khi gặp khó khăn để nhanh chóng hòa nhập với nhịp sống giảng đường” - ông Nam nói và cho biết ngoài chương trình Mentoring, trường còn có Phòng Tham vấn và trị liệu tâm lý để lắng nghe, hỗ trợ cho các tân sinh viên trang bị các kỹ năng mềm. UYÊN PHƯƠNG - THU HÀ - QUỲNH CHI Học phí tăng, chi phí sinh hoạt leo thang khiến hành trình học tập của nhiều sinh viên thêm gập ghềnh song các em không hề đơn độc. Nhà nước, nhà trường và toàn xã hội đã và đang vào cuộc, tiếp sức để sinh viên yên tâm chinh phục giấc mơ. Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành hỗ trợ tân sinh viên tìm chỗ trọ Kỳ cuối: Không để sinh viên đơn độc Theo đại diện Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngoài chính sách cấp học bổng, nhà trường còn xem xét giảm học phí cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, con liệt sĩ, thương binh, dân tộc thiểu số... Hằng năm, Đoàn - Hội Sinh viên của trường chủ động khảo sát, cập nhật danh sách nhà trọ xung quanh các cơ sở đào tạo, ưu tiên tiêu chí giá cả phù hợp, an ninh trật tự đảm bảo, môi trường sinh hoạt lành mạnh và công bố trên fanpage giúp sinh viên có thêm kênh tham khảo đáng tin cậy. Ngoài ra, nhà trường thường xuyên tổ chức “Ngày hội việc làm”, “Ngày hội tuyển dụng” tạo điều kiện cho sinh viên tìm việc làm thêm và cọ xát nghề nghiệp… Từ nhỏ, người bệnh được nuôi dưỡng như con gái, đến tuổi dậy thì vẫn phát triển tuyến vú và lông mu bình thường nhưng không hành kinh. Khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân có dương vật nhỏ, lỗ tiểu mở thấp ở tầng sinh môn và không sờ thấy tinh hoàn trong bìu. Kết quả xét nghiệm nhiễm sắc thể cho thấy bệnh nhân mang bộ nhiễm sắc thể 46,XY - giới tính di truyền là nam, nồng độ testosterone nằm trong giới hạn sinh lý của nam giới. Chụp cộng hưởng từ (MRI) xác định hai tinh hoàn nằm trong ống bẹn, không có tử cung và buồng trứng. Người bệnh được chẩn đoán mắc rối loạn phát triển giới tính thể 46,XY - một dạng bất thường di truyền hiếm gặp, tỷ lệ chỉ khoảng 0,01 - 0,02% dân số. Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết: “Giới tính của con người không chỉ được xác định dựa trên hình thể mà là sự kết hợp giữa nhiễm sắc thể, nội tiết tố và cơ quan sinh dục”. Ở người bình thường, gen SRY trên nhiễm sắc thể Y đóng vai trò “công tắc” khởi động sự hình thành tinh hoàn. Khi tinh hoàn phát triển, hormone testosterone giúp hình thành cơ quan sinh dục nam, còn hormone AMH ức chế sự phát triển của tử cung và vòi trứng. Khi một trong các khâu này bị rối loạn - chẳng hạn tinh hoàn không phát triển đầy đủ, thiếu testosterone hoặc cơ thể không đáp ứng với hormone nam - giới tính hình thể có thể không trùng với giới tính di truyền. Bệnh nhân được phẫu thuật hạ tinh hoàn hai bên xuống bìu và sinh thiết mô tinh hoàn. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy mô tinh hoàn tăng sinh xơ, ống sinh tinh teo nhỏ, không có tế bào dòng tinh (điểm Johnson 5/10), đồng nghĩa quá trình sinh tinh đã ngừng hoàn toàn. Theo bác sĩ Phúc, tuy phẫu thuật không thể phục hồi chức năng sinh sản, song có ý nghĩa y học quan trọng: giảm nguy cơ ung thư hóa ở tinh hoàn ẩn, giúp định hình giới tính nam rõ ràng hơn và tạo thuận lợi cho việc theo dõi nội tiết, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được tư vấn xác định giới tính nam, phù hợp với bộ gen và hormone hiện có. Đồng thời, người bệnh được hỗ trợ tâm lý để hiểu rõ bản thân, ổn định tinh thần và hòa nhập xã hội. Trong tương lai, nếu có nhu cầu sinh con, thụ tinh trong ống nghiệm bằng tinh trùng hiến sẽ là lựa chọn khả thi. Ngoài ra, bệnh nhân còn cần thực hiện thêm một ca phẫu thuật tạo hình niệu đạo để điều chỉnh dị dạng lỗ tiểu thấp, đưa lỗ tiểu về đúng vị trí ở đỉnh quy đầu. Phẫu thuật này sẽ giúp bệnh nhân đi tiểu tự nhiên, đảm bảo chức năng sinh lý và thẩm mỹ, đồng thời có thể quan hệ tình dục bình thường sau khi hồi phục hoàn toàn. HÀ MINH Giải mã ca rối loạn phát triển giới tính hiếm gặp Khoa Nam học, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 mới đây đã tiếp nhận và điều trị một trường hợp rối loạn phát triển giới tính hiếm gặp. Bệnh nhân 21 tuổi, giới tính khai sinh là nữ, đến khám vì không có kinh nguyệt và nhận thấy cơ quan sinh dục ngoài có hình dạng bất thường. Các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==