NHỊP SỐNG THỦ ĐÔ Thời gian qua, các cơ quan chức năng của thành phố đã tăng cường hậu kiểm, xử lý vi phạm, góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh. Nhiều vụ việc mất an toàn thực phẩm bị phát hiện, như vụ Cty Liên Anh (xã Sơn Đồng) hay Cty Hồ Trọng Đại cung cấp thịt, rau không đảm bảo cho bếp ăn trường học, cho thấy vẫn còn doanh nghiệp xem nhẹ trách nhiệm pháp lý và đạo đức trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Trong khi đó, các doanh nghiệp cung cấp nông sản của Hà Nội lại đang phải “gồng mình” vì chi phí quản lý chất lượng quá lớn. Theo bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Cty CP Sản xuất và Kinh doanh Thực phẩm an toàn Vinh Hà (xã Đại Xuyên), rau an toàn của đơn vị đang cung cấp cho khoảng 50.000 học sinh tại các trường học ở Hà Nội. “Thực tế, chi phí duy trì hệ thống kiểm nghiệm, tem nhãn, truy xuất nguồn gốc đang là gánh nặng với chúng tôi. Nếu tính đủ vào giá thành, rau sạch sẽ cao hơn nhiều so với rau thường, khiến sản phẩm khó đến tay người tiêu dùng”, bà Mai nói và kiến nghị Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ vốn, giảm phí chứng nhận, đầu tư cho các đơn vị làm thật - minh bạch thật. Bà Mai cũng nhấn mạnh, quản lý an toàn thực phẩm không thể chỉ dừng ở kiểm tra - xử phạt. “Đó chỉ là xử lý phần ngọn. Cần hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư công nghệ cao, nhà màng, bảo quản, chế biến để kiểm soát chất lượng ngay từ gốc”. Từ thực tế sản xuất, ông Nguyễn Tuấn Hồng, đại diện HTX Rau an toàn Bắc Hồng, cho biết mô hình truy xuất tem điện tử từng được hỗ trợ nhưng phải dừng sau hai năm do thiếu nhân lực và chi phí duy trì. “Người nông dân lớn tuổi khó tiếp cận công nghệ. Chúng tôi rất mong Luật Thủ đô mới sớm được triển khai tới cơ sở, để chính sách hỗ trợ đến với người sản xuất nhanh hơn”, ông Hồng nói. Còn bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Cty Thực phẩm an toàn Tâm Thành, cho rằng giai đoạn hiện nay là “cơ hội vàng cho thực phẩm sạch” khi thị trường suất ăn học đường mở rộng. Tuy nhiên, bà đề nghị thành phố cần có chính sách khuyến khích đơn vị nấu ăn uy tín, sử dụng nguồn thực phẩm đạt chuẩn theo chuỗi giá trị, giúp xây dựng niềm tin lâu dài giữa nhà trường, doanh nghiệp và người tiêu dùng. TĂNG TỐC CHUYỂN ĐỔI SỐ, KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG CHUỖI THỰC PHẨM Tại Hội thảo - Tọa đàm “Giải pháp kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm, minh bạch thông tin nguồn gốc trong sản xuất, sơ chế, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm, thủy sản”, nhiều chuyên gia cho rằng truy xuất nguồn gốc điện tử là hướng đi hiệu quả nhất để kiểm soát chất lượng và củng cố niềm tin người tiêu dùng. Bà Trần Thị Tiên Thủy, đại diện Trung tâm Mã số, mã vạch quốc gia (Bộ KH&CN), cho biết các giải pháp như NBC-Trace, nhãn điện tử, hộ chiếu số giúp doanh nghiệp quản lý dòng sản phẩm, nghiên cứu thị trường và phát triển thương mại điện tử. Đây cũng là công cụ bảo vệ người tiêu dùng trước thực phẩm không rõ nguồn gốc. Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Tạ Văn Tường khẳng định: “Chuỗi là con đường tất yếu trong truy xuất nguồn gốc. Minh bạch từ sản xuất đến tiêu thụ không chỉ là xu hướng, mà là yêu cầu sống còn của nông nghiệp Thủ đô”. Ông Tường cho biết, thời gian tới Sở sẽ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ KH&CN để hoàn thiện cơ chế chính sách, gắn đảm bảo chất lượng - an toàn thực phẩm với chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Thành phố sẽ tập trung phát triển các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, hữu cơ, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã áp dụng VietGAP, HACCP, ISO 22000 và nhân rộng chuỗi giá trị nông - lâm - thủy sản an toàn. Đặc biệt, Hà Nội sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn bộ chuỗi sản xuất - chế biến - tiêu thụ, coi đây là giải pháp trọng tâm để minh bạch thông tin và kiểm soát chất lượng theo thời gian thực. Cùng với đó là tăng cường hậu kiểm, xử lý nghiêm vi phạm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu và kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản chủ lực, OCOP, đặc sản vùng miền. PHÙNG LINH Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hướng tới chuỗi cung ứng minh bạch, an toàn và bền vững. Đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc thực phẩm 15 n Thứ Năm n Ngày 23/10/2025 Người dân đã được tham quan khu đất thuộc Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng; khu nhà tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng và khu đất tái định cư Đông Hội, ô đất số 5.B1-CT, xã Đông Anh. Toàn bộ các khu vực tái định cư đều đã được hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, gần các khu vực trung tâm, có đầy đủ tiện ích phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt để người dân sớm ổn định cuộc sống sau khi di dời. Bà Nguyễn Thị Huyền Ngọc (61A Đinh Tiên Hoàng) cho biết, gia đình bà sinh sống tại phố cổ từ năm 1954. Khi nắm được thông tin của dự án và các chính sách đền bù, tái định cư, bà Ngọc khẳng định: “Chúng tôi được lựa chọn giữa các khu đất ở Việt Hưng, Đông Hội. Lần đầu tiên có cơ chế đặc thù tốt như vậy, tôi thực sự cảm động trước sự quan tâm của Nhà nước”. Tuy nhiên, bà Ngọc cũng bày tỏ lo lắng về công ăn việc làm sau khi chuyển sang đây. “Người dân phố cổ đa số là lao động tự do, không có bằng cấp nên khi sang nơi ở mới rất cần có chính sách hỗ trợ để tạo thu nhập cho người dân”, bà Ngọc chia sẻ. Đồng tình quan điểm, ông Cao Sơn Hà (61 Đinh Tiên Hoàng) cho biết, nhà tôi diện tích 24 m2, trong khi nhân khẩu gia đình đến 20 người. "Tôi nhất trí cao với chủ trương di dời, bởi đây cũng là khao khát của gia đình nhiều năm rồi. Sống ở điều kiện chật chội, ọp ẹp quá nên những người trong gia đình đều có nguyện vọng được thay đổi chỗ ở, nâng cao đời sống", ông Hà nói. NHIỀU SỰ LỰA CHỌN CHO NGƯỜI DÂN Theo UBND phường Hoàn Kiếm việc di chuyển các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân để quy hoạch, cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm theo hướng tăng cường không gian công cộng, không gian mở, phục vụ cộng đồng nhân dân Thủ đô là chủ trương đúng đắn và là dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội. Dự án đầu tư bồi thường, hỗ trợ tái định cư và cải tạo chỉnh trang khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm là dự án đầu tư công, sử dụng vốn ngân sách, thu hồi đất vì phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 79 Luật Đất đai năm 2024, với yêu cầu tiến độ đặt ra để việc chỉnh trang, cải tạo khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm được triển khai trong thời gian sớm nhất. Với tầm quan trọng và yêu cầu tiến độ thực hiện dự án, cũng như để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi, UBND Thành phố Hà Nội đã thống nhất một số chủ trương chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đặc thù đối với dự án. Đầu tiên, xác định vị trí đất để tính bồi thường, hỗ trợ đối với các hộ dân theo 2 vị trí: 1 và 2. Do vậy sẽ có lợi hơn đối với các hộ dân do theo cách tính bồi thường hỗ trợ quy định hiện hành là các vị trí 1, 2, 3, 4. Đặc biệt, dự án được bố trí tái định cư bằng đất ở tại xã Đông Anh và phường Việt Hưng đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện được bồi thường về đất và đủ điều kiện được bố trí tái định cư (các hộ được lựa chọn một trong hai khu đất trên). Đồng thời, UBND Thành phố đã bố trí quỹ nhà tái định cư tại phường Thượng Thanh (nay là phường Việt Hưng) để các hộ dân có thêm sự lựa chọn về tái định cư bằng căn hộ. Theo UBND TP Hà Nội, chính sách tái định cư như trên có tính chất đặc thù, ưu việt hơn so với các dự án GPMB trước đây trên địa bàn quận Hoàn Kiếm (nay là phường Hoàn Kiếm) khi chỉ được bố trí tái định cư bằng nhà và tại một khu vực tái định cư nhất định. TRẦN HOÀNG DỰ ÁN QUẢNG TRƯỜNG - CÔNG VIÊN PHÍA ĐÔNG HỒ HOÀN KIẾM: Hà Nội tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản an toàn ẢNH: HƯƠNG GIANG “Chuyển đổi số, minh bạch thông tin và liên kết chuỗi không chỉ là yêu cầu của thị trường, mà còn là chìa khóa bảo đảm hạnh phúc cho người nông dân, niềm tin của người tiêu dùng và sự phát triển lâu dài của nông nghiệp Hà Nội”. Ông TẠ VĂN TƯỜNG Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Sáng 22/10, Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hoàn Kiếm đã mời người dân trong diện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Quảng trường -công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm kiểm tra các quỹ đất và quỹ nhà tái định cư tại phường Việt Hưng và xã Đông Anh, Hà Nội. Người dân tham quan khu tái định cư tại xã Đông Anh ngày 22/10 Tổ chức cho dân tham quan khu đất tái định cư
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==