12 n Thứ Năm n Ngày 23/10/2025 QUỐC TẾ Ngày 21/10, Reuters dẫn lời một nhân viên cấp cao của Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gặp nhau “trong tương lai gần”. Tương tự, phóng viên Nhà Trắng Garrett Haake đưa tin, việc lên kế hoạch cho hội nghị thượng đỉnh tại Budapest đang bị “tạm dừng”. Cuộc gặp dự kiến giữa Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã bị hủy bỏ. “Cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Rubio và Ngoại trưởng Lavrov có hiệu quả, nhưng Tổng thống Mỹ tin rằng cả hai bên đều chưa đủ sẵn sàng để đàm phán, đủ cơ sở để xúc tiến ngay lúc này”, phóng viên Haake viết trên mạng xã hội X. Các báo cáo từ nguồn ẩn danh này xuất hiện sau một bài viết của CNN, cũng trích dẫn các nguồn tin giấu tên, cho rằng việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh “đã bị gác lại, ít nhất là đến thời điểm hiện tại”. Bài viết của CNN gây ra phản ứng từ các quan chức cấp cao của Nga. Ban đầu, Mátxcơva dường như bác bỏ những khẳng định trong bài viết. Trả lời báo giới sau đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tái khẳng định “cần có sự chuẩn bị nghiêm túc” trước hội nghị thượng đỉnh. “Các bạn đã nghe những tuyên bố từ phía Mỹ và từ phía chúng tôi rằng việc này có thể mất thời gian. Vì vậy, chưa có khung thời gian cụ thể nào được thiết lập”, ông nói thêm. TỔNG THỐNG MỸ LÊN TIẾNG Từ Phòng Bầu dục, Tổng thống Donald Trump nói rằng, cuộc gặp tiềm năng với Tổng thống Vladimir Putin tại Budapest không nên bị “lãng phí”. “Tôi không muốn có một cuộc họp lãng phí, tôi không muốn lãng phí thời gian, vì vậy tôi sẽ xem xét điều gì sẽ xảy ra”, ông Trump nói. Một nhà báo sau đó hỏi Tổng thống Mỹ rằng, vì sao ông nghĩ cuộc họp "có thể là một khoảng thời gian lãng phí". Ông Trump trả lời: "Tôi không nói là sẽ lãng phí. Bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Rất nhiều điều đang diễn ra trên mặt trận Ukraine và Nga. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trong hai ngày tới về những gì chúng tôi đang làm”. Ông Putin và ông Trump đã có một cuộc gặp trực tiếp hiếm hoi tại bang Alaska vào tháng 8. Mặc dù không đạt được đột phá nào, cả hai bên đều mô tả đây là một bước tiến tích cực hướng tới hòa bình ở Ukraine và khôi phục quan hệ song phương. MINH HẠNH (theo RT) Thủ tướng Anutin cho biết, trước đó ông Vorapak đã dự định lên tiếng trên trang Facebook cá nhân và tổ chức họp báo, nhưng ông yêu cầu phải báo cáo chính thức bằng văn bản, báo The Nation đưa tin. Ngày 21/10, Thủ tướng Anutin khẳng định trước nội các, rằng xử lý tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến cần được coi là ưu tiên quốc gia. Ông cho biết Đại sứ Mỹ tại Thái Lan gần đây gặp ông để bàn về các hoạt động phối hợp truy quét tội phạm mạng xuyên biên giới. Sau Hội nghị Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) sắp tới, các chuyên gia an ninh mạng từ Mỹ sẽ tới Thái Lan để tăng cường hợp tác chống lừa đảo xuyên quốc gia. Thủ tướng Anutin cũng bác bỏ thông tin cho rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Ekniti Nitithanprapas đã bổ nhiệm ông Vorapak làm chủ tịch một ủy ban mới phụ trách truy vết mạng lưới tài chính liên quan đến các băng nhóm lừa đảo. Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, ông đích thân đứng đầu Ủy ban quốc gia về phòng chống và trấn áp tội phạm công nghệ, còn công tác điều tra thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Tư pháp. Khi được hỏi liệu những cáo buộc liên quan đến các thành viên nội các có ảnh hưởng đến sự ổn định của chính phủ hay không, ông Anutin tuyên bố: “Nếu ai bị phát hiện có tội, chúng tôi sẽ hành động ngay lập tức”. Về vấn đề tước quốc tịch những người tham gia các đường dây lừa đảo, Thủ tướng Thái Lan xác nhận “một số cá nhân đang bị xem xét” và kết quả sẽ sớm được công bố. Khi được hỏi liệu Thái Lan có điều tra các cá nhân liên quan đến Tập đoàn Prince hay không, ông Anutin cho biết: “Chúng tôi đang điều tra tất cả mọi người”. Tuần trước, Mỹ và Anh phối hợp trừng phạt Tập đoàn Prince và ông chủ Chen Zhi của tập đoàn này với cáo buộc lừa đảo, đồng thời tịch thu số bitcoin tương đương khoảng 15 tỷ USD. CAMPUCHIA BÁC TIN MỘT PHÓ THỦ TƯỚNG LÀ CỔ ĐÔNG CỦA SÒNG BÀI Bộ Nội vụ Campuchia vừa ra tuyên bố bác bỏ thông tin cáo buộc Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha liên quan đến sòng bài Jin Bei ở Sihanoukville. Theo tuyên bố này, gần đây có thông tin lan truyền “dựa trên các báo cáo mang động cơ chính trị” rằng Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Sar Sokha là một trong những nhà đầu tư của sòng bài Jin Bei ở thành phố Preah Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk. Tuyên bố khẳng định ông Sar Sokha không liên quan và không có cổ phần trong sòng bài Jin Bei như thông tin lan truyền. Tuyên bố cũng khẳng định Phó Thủ tướng Sar Sokha đang “làm việc không mệt mỏi” để ngăn chặn và xóa bỏ mọi hình thức tội phạm, như tội phạm công nghệ, buôn bán người và ma túy. Theo thông tin giới thiệu trên trang web chính thức, sòng bài Jin Bei nằm trong khu tổ hợp gồm nhiều khách sạn hạng sang và dịch vụ giải trí của Tập đoàn Jin Bei, được thành lập năm 2016 với vốn đầu tư 300 triệu USD. BÌNH GIANG-TÚ LINH (theo The Nation, Khmer Times) Các hãng tin Mỹ đưa tin, công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, dự kiến diễn ra tại Budapest (Hungary), đã bị tạm dừng. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul yêu cầu Thứ trưởng Tài chính Vorapak Tanyawong nộp giải trình bằng văn bản, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng ông liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến. Thượng đỉnh Nga-Mỹ bị hoãn, ông Trump lên tiếng Nhận lời mời của Tổng thống Bulgaria Rumen Radev, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Bulgaria từ ngày 22 - 24/10. Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết, chuyến thăm diễn ra vào thời điểm rất ý nghĩa, khi Việt Nam và Bulgaria kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và đây là chuyến thăm đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Bulgaria chuyển đổi thể chế năm 1990. Tiếp nối ngay sau chuyến thăm chính thức tới Phần Lan, chuyến thăm chính thức tới Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm mang thông điệp về tình cảm chân thành và sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam dành cho đối tác, bạn bè truyền thống đã có những hỗ trợ, đóng góp quý báu đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ Tổ quốc trước đây và công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay của Việt Nam. Chuyến thăm cũng là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung. Là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam, từ năm 1950, tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp. Tháng 8/1957, Chủ tịch Hồ Chí Minh có chuyến thăm hữu nghị chính thức Bulgaria, đặt nền móng, mở ra giai đoạn phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước với sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu về vật chất cũng như tinh thần mà Bulgaria dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Người dân Việt Nam luôn khắc ghi hình ảnh hàng nghìn học sinh, sinh viên, nhân dân Bulgaria xuống đường phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Bệnh viện Việt-Bun ở Thái Bình, Trường Mầm non Việt - Bun tại Thủ đô Hà Nội là món quà nghĩa tình mà nhân dân Bulgaria trao tặng cho nhân dân Việt Nam. Bulgaria từng đào tạo cho Việt Nam hàng ngàn chuyên gia có trình độ đại học, trên đại học và hàng chục ngàn lao động có tay nghề… là nguồn nhân lực chất lượng cao rất quý giá cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam. Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, chuyến thăm lần này sẽ là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng nhìn lại những thành tựu phát triển quan hệ để từ đó có những định hướng mang tính chiến lược, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời Việt Nam - Bulgaria lên tầm cao mới, nhất là trong các lĩnh vực hợp tác Bulgaria có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như công nghệ thông tin, lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, y sinh... Đồng thời, đây cũng là dịp để hai nước xây dựng vững chắc cầu nối tin cậy gắn kết Bulgaria với ASEAN và ngược lại, Việt Nam với EU. BÌNH GIANG Mở ra không gian hợp tác mới giữa Việt Nam với Bulgaria Chuyến thăm chính thức tới Bulgaria của Tổng Bí thư Tô Lâm là cơ hội để Việt Nam mở ra không gian hợp tác mới với Bulgaria nói riêng và các nước khu vực Balkan nói chung. Thứ trưởng Tài chính bị cáo buộc liên quan lừa đảo THÁI LAN: Thứ trưởng Tài chính Thái Lan Vorapak Tanyawong ẢNH: THE NATION Khmer Times dẫn thông tin từ Bộ Nội vụ Campuchia cho biết, trong 4 tháng qua, cảnh sát nước này tiến hành 92 đợt đột kích nhằm vào các ổ nghi lừa đảo tại 18 tỉnh và thành phố, bắt giữ 3.455 nghi phạm thuộc 20 quốc tịch, truy tố 10 vụ nghiêm trọng ở Phnom Penh và nhiều tỉnh, trục xuất 2.825 công dân nước ngoài. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump ẢNH: GETTY IMAGES
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==