Trung úy Phạm Hiếu Thanh - Chính trị viên phó Đại đội 10 (Tiểu đoàn 20, Lữ đoàn Thông tin 26, Quân chủng Phòng không - Không quân): LÀM CHỦ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Trong các cuộc kháng chiến, lý tưởng của TNQĐ thể hiện ở tinh thần chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc. Ngày nay, trong thời bình, lý tưởng ấy thể hiện ở tinh thần học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học công nghệ, kỷ luật, trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đối với tôi, lý tưởng ấy chính là động lực để vượt qua mọi khó khăn trong công tác chính trị và nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, bảo vệ vùng trời và biển, đảo của đất nước. Để lý tưởng ấy không chỉ là khẩu hiệu mà phải trở thành thói quen, thành việc làm hàng ngày, mỗi đơn vị cần thường xuyên tổ chức làm mới và thi mô hình giáo dục sinh động, trực quan; đồng thời truyền tải những mô hình, cách làm hay và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ thông qua các kênh mạng xã hội của đơn vị. Trong các hoạt động phong trào, tổ chức diễn đàn, tọa đàm, chúng tôi luôn đổi mới cách thức làm sao có thể thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Bên cạnh việc đưa ra các câu hỏi thảo luận, chúng tôi tạo các thước phim ngắn, lồng ghép các tình huống để khơi gợi cho ĐVTN nói lên quan điểm của mình một cách gần gũi, sát thực tế. Với đặc thù đơn vị gồm nhiều trạm lẻ, quân số phân tán nên trong công tác giáo dục ĐVTN, chúng tôi đã áp dụng ứng dụng QiMe (được phát triển bởi Viettel Media và Bộ Tư lệnh 86) và mạng máy tính nội bộ; đồng thời chú trọng làm tốt công tác dân vận giúp đỡ nhân dân trong thiên tai, bão lũ cũng như đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa phương. Đại úy Vi Đức Chính - Chính trị viên phó Đại đội 32 (Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan Lục quân 1): CHỦ ĐỘNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI Trong 7 định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chuyển đổi số được xác định là một nội dung quan trọng. Trong môi trường hoạt động có tính đặc thù cao của Quân đội, ngoài những lực lượng có nhiệm vụ chuyên ngành, thời gian hoạt động trên môi trường số của cán bộ, học viên, chiến sĩ trong toàn quân là khá khiêm tốn. Tỷ lệ số hóa dữ liệu, số hóa quy trình còn thấp… dẫn đến việc khó tiếp cận, chậm thích nghi với công nghệ và tận dụng các thành tựu của chuyển đổi số trong cuộc sống và trong công tác. Với tinh thần “Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là đột phá quan trọng hàng đầu”, tôi cho rằng TNQĐ cần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đối diện và vượt qua những thách thức đó. Để làm được điều này, mỗi người trẻ áo lính cần không ngừng học tập, rèn luyện tri thức và kỹ năng. Chủ động học tập suốt đời, cập nhật kiến thức mới về khoa học, công nghệ, ngoại ngữ và kỹ năng mềm. Trong đó, ngoại ngữ là phương tiện đưa ta đến gần hơn với tri thức; công nghệ sẽ giúp tăng khả năng vận dụng thành tựu mới vào cuộc sống và công tác, trong đó có trí tuệ nhân tạo (AI). Với sự phát triển ngày càng tinh vi của công nghệ, việc giả danh, làm giả hình ảnh gây mất uy tín, sai bản chất, bôi nhọ cá nhân và tổ chức trở nên dễ dàng và khó nhận diện hơn. Điều đó đặt ra một thử thách lớn, đòi hỏi từng cán bộ, ĐVTN cần nâng cao cảnh giác và tích cực học tập, trao đổi các biện pháp để phát hiện những thủ đoạn kể trên. Thượng úy Hà Tuấn Điệp - Chính trị viên phó Đại đội 6 (Tiểu đoàn 5, trung đoàn 148, Sư đoàn 316, Quân khu 2): XÂY DỰNG BẢN LĨNH, NHÂN CÁCH QUÂN NHÂN Sư đoàn Bộ binh 316 là một trong những đơn vị chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, với gần 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Đóng quân tại địa bàn Tây Bắc của Tổ quốc, cùng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn còn thực hiện các nhiệm vụ giúp đỡ nhân, phát triển kinh tế địa bàn, làm tốt công tác dân vận với tinh thần “Bộ đội chủ động đến với dân, chứ không chờ dân khó khăn phải tìm đến bộ đội”. Trong khắc phục hậu quả bão số 3 năm 2024, tại Làng Nủ (tỉnh Lào Cai), đơn vị đã nhanh chóng triển khai hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tới giúp đỡ nhân dân bị thiệt hại nặng nề do lũ ống, sạt lở. Chúng tôi coi nỗi đau của nhân dân như chính nỗi đau của bản thân và gia đình mình, sẵn sàng hy sinh an toàn cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ, từ tìm kiếm, di chuyển nạn nhân xấu số, tới khâm liệm và chôn cất chu đáo. Đó là những minh chứng tiêu biểu cho kết quả của công tác giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng lý tưởng cho thanh niên đơn vị, góp phần chuyển biến từ nhận thức và hành động của mọi cán bộ, chiến sĩ trong toàn Sư đoàn, tiếp tục lan tỏa hơn nữa hình ảnh người lính “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”. Từ nhiều năm qua, một trong những điểm nổi bật của tuổi trẻ Sư đoàn 316 là triển khai, nhân rộng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo như “Mỗi tuần một câu chuyện về Bác và ghi nhớ lời dạy của Bác”, “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, “5 phút lắng đọng”. Cùng với đó là nhiều hình thức phong phú khác như sinh hoạt chuyên đề “TNQĐ với văn hoá giao thông”, “Thanh niên với dân chủ và kỷ luật”, “Tuổi trẻ Sư đoàn 316 xung kích xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu”. Đó là điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ Sư đoàn đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, xung kích, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giáo dục, xây dựng bản lĩnh, nhân cách quân nhân. NGUYỄN MINH (ghi) Luôn xung kích trên mọi lĩnh vực công tác, xây dựng Quân đội hiện đại, những người trẻ áo lính là lực lượng tiên phong trên mặt trận đổi mới sáng tạo, không để lý tưởng chỉ là khẩu hiệu. Các thủ lĩnh thanh niên Quân đội (TNQĐ) đã có những chia sẻ về cách làm hiệu quả của tổ chức Đoàn ở đơn vị mình, tại Tọa đàm “TNQĐ khát vọng tiên phong dưới cờ Đảng quang vinh”. 15 n Thứ Tư n Ngày 22/10/2025 NGƯỜI LÍNH ĐVTN Quân khu 2 hỗ trợ di chuyển học sinh vùng ngập lụt ra khỏi khu vực nguy hiểm Tiên phong trên mặt trận đổi mới sáng tạo Phát động ngày hội, Thượng tướng Lê Quang Minh - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cho biết, những năm qua, các đơn vị Quân đội thường xuyên phối hợp với tổ chức, lực lượng ngoài Quân đội để tuyên truyền, giáo dục. Các mô hình như “Chi đoàn không có ĐVTN vi phạm kỷ luật, vi phạm Luật giao thông”, “Đoạn đường thanh niên tự quản”, “Điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn”... hoạt động ngày càng hiệu quả. “Những việc làm đó đã tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, ĐVTN và nhân dân về an toàn giao thông và văn hóa giao thông, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tạo sự ổn định và phát triển chung của toàn xã hội”, Thượng tướng Lê Quang Minh nhấn mạnh. Để tiếp tục nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến rõ nét về hành vi ứng xử trong quá trình tham gia giao thông, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu tổ chức Đoàn các cấp trong Quân đội tiếp tục quán triệt, thực hiện các nội dung trọng tâm của Năm An toàn giao thông 2025 với chủ đề “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai” và các tiêu chí của Cuộc vận động “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông”. “Đội ngũ cán bộ Đoàn, ĐVTN, phải giữ đúng lễ tiết tác phong quân nhân, ứng xử có văn hóa trong mọi tình huống giao thông; đề cao trách nhiệm làm gương và vận động mọi người tham gia giao thông có văn hóa. Đồng thời, mỗi cán bộ, ĐVTN phải là một tuyên truyền viên có trách nhiệm về văn hóa giao thông”, Thượng tướng Lê Quang Minh yêu cầu. THỤY DU Cán bộ Trung tâm 186 (Bộ Tư lệnh 86) giáo dục kiến thức liên quan đến máy tính cho đoàn viên trong Quân đội “Khi làm chủ được công nghệ, mỗi cán bộ, ĐVTN cần sử dụng một cách văn minh, có trách nhiệm; chọn lọc những tinh hoa văn hóa của thế giới, đồng thời trân trọng truyền thống văn hóa của Việt Nam, sống nhân ái, trung thực, nghĩa tình”. Đại úy VI ĐỨC CHÍNH - Chính trị viên phó Đại đội 32 (Tiểu đoàn 11, Trường Sĩ quan Lục quân 1) Hơn 1.000 ĐVTN tham gia ngày hội văn hóa giao thông Ngày 21/10, tại Gia Lai, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam chỉ đạo Ban Thanh niên Quân đội chủ trì, phối hợp Cục Chính trị Quân đoàn 34 và các đơn vị tổ chức phát động Ngày hội “Thanh niên Quân đội với văn hóa giao thông” năm 2025, với sự tham gia của hơn 1.000 ĐVTN. Lãnh đạo Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho đại diện các lực lượng tham gia ngày hội
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==