Báo Tiền Phong số 295

10 n Thứ Tư n Ngày 22/10/2025 ĐỜI SỐNG Xoay xở mùa tựu trường Ngày 21/10, chị T.H. (ngụ tại xã Hưng Long, TPHCM) hốt hoảng đưa con trai 2 tuổi đến Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố trong tình trạng ho dữ dội, sốt cao liên tục và thở rít khi ngủ. Trước đó, bé chỉ có dấu hiệu sổ mũi nhẹ nên gia đình tự mua thuốc uống tại nhà. Tuy nhiên, sau hai ngày, bé bắt đầu khó thở, tím tái. Tại bệnh viện, trẻ được chẩn đoán viêm tiểu phế quản nặng, phải nhập viện điều trị. Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), năm 2024, số ca viêm đường hô hấp dao động từ 16.000 - 18.000 ca mỗi tháng, tăng mạnh trong ba tháng cuối năm. Đà tăng này đang lặp lại trong năm 2025 khiến các bệnh viện tại TPHCM tiếp nhận lượng bệnh nhân mắc bệnh hô hấp tăng cao. BS Nguyễn Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM cho biết: “Từ tháng 7 trở đi, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, các ca viêm đường hô hấp có xu hướng tăng nhanh và thường đạt đỉnh vào giai đoạn tháng 10 đến tháng 12”. Theo BS Thọ, các bệnh lý hô hấp có thể xuất hiện từ nhẹ như viêm mũi họng, viêm amidan, viêm thanh quản đến nặng hơn là viêm phế quản, viêm tiểu phế quản và viêm phổi. Tác nhân chủ yếu là virus, lây truyền qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc gần. “Điều đáng ngại là thời tiết ẩm lạnh giúp virus tồn tại lâu hơn ngoài môi trường, tạo điều kiện để bệnh lan rộng” - BS Thọ cảnh báo. Tại Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố, BS Nguyễn Cát Phương Vũ - khoa Hô hấp cho biết, mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận từ 1.500 đến 2.000 lượt khám ngoại trú, trong đó hơn 50% là các bệnh lý hô hấp. “Hiện nay, nhiều khoa phải kê thêm giường để đáp ứng số lượng trẻ nhập viện, chủ yếu do viêm phổi, viêm tiểu phế quản và viêm thanh quản” - BS Vũ chia sẻ. VIRUS RSV- THỦ PHẠM HÀNG ĐẦU Theo BS Bùi Thị Bích Ngọc - Phòng Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Nhi Đồng 1, virus hợp bào hô hấp (RSV) là nguyên nhân hàng đầu gây viêm tiểu phế quản và viêm phổi ở trẻ dưới 2 tuổi. Virus này lưu hành quanh năm tại miền Nam, cao điểm vào mùa mưa đến đầu mùa đông. RSV lây qua giọt bắn, dịch tiết và bề mặt có virus. Trẻ bị nhiễm có thể biểu hiện từ nhẹ như sổ mũi, ho, sốt, cho tới nặng với thở khò khè, khó thở, tím tái. “Với trẻ sinh non, mắc bệnh tim, phổi mạn tính hoặc suy giảm miễn dịch, RSV có thể gây suy hô hấp rất nhanh” - BS Bích Ngọc cảnh báo. Để chăm sóc trẻ tại nhà, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên hạ sốt bằng Paracetamol đúng liều, cho trẻ uống đủ nước, ăn uống nhẹ dễ tiêu, tránh khói thuốc lá và giữ ấm. Quan trọng nhất là rửa tay thường xuyên, tránh để trẻ tiếp xúc với người đang ho, sổ mũi, đồng thời tái khám đúng hẹn khi có dấu hiệu bất thường. Các chuyên gia y tế lưu ý, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất vẫn là giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang nơi đông người, rửa tay thường xuyên, tiêm vắc xin cúm hàng năm và bổ sung dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng. Người lớn tuổi, trẻ nhỏ và người có bệnh nền nên hạn chế đến nơi đông người trong thời điểm dịch lan rộng. VÂN SƠN BỠ NGỠ GIỮA THÀNH PHỐ Nhập học được hơn một tháng nhưng tân sinh viên Nguyễn Hoàng Long (18 tuổi, quê Đắk Lắk) vẫn chưa thông thuộc đường sá tại TPHCM. Long chia sẻ: “Có hôm em đi chợ bị lạc đường, loanh quanh cả tiếng mới về tới phòng trọ”. Còn Thanh Vy (tân sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia TPHCM) do không biết tuyến xe buýt nào tới trường nên có hôm lên nhầm chuyến. “Ngồi mãi không thấy trạm dừng quen, em mới phát hiện xe chạy khác hướng tới trường. Em vừa lo lắng vừa bối rối, phải xuống rồi tìm xe khác để quay lại” - Vy kể. Ngoài “cú sốc” về sinh hoạt, đi lại, môi trường học tập ở bậc đại học cũng là áp lực lớn đối với nhiều nhiều tân sinh viên. Không ít bạn trẻ “choáng ngợp” ngay tuần đầu bước vào giảng đường đại học. Hệ thống học tín chỉ lạ lẫm, phải tự đăng ký môn học và tự xoay xở, chủ động mọi khâu khiến nhiều em bối rối. Nguyễn Thanh Tùng (sinh viên Đại học Sư phạm TPHCM) chia sẻ: “Hồi học cấp 3, một lớp chỉ khoảng 30 - 40 bạn. Thầy cô giảng chậm và kèm cặp kỹ. Lên đại học, giảng đường rộng với cả trăm sinh viên. Thầy cô giảng nhanh nên tụi em chưa quen, nhiều lúc không kịp ghi chép hoặc bỏ sót ý quan trọng. Em vẫn chưa quen với cách học chủ động nên thấy khá áp lực”. ĐỎ MẮT TÌM NƠI AN CƯ Do nhu cầu về chỗ ở quá lớn, hệ thống ký túc xá các trường đại học khó đáp ứng đủ nên nhiều sinh viên phải thuê trọ bên ngoài. Theo khảo sát của phóng viên, giá thuê phòng trọ xung quanh các trường đại học năm nay tăng khoảng 10 - 15% so với năm trước. Tại các khu vực xa trung tâm, giá thuê một phòng trọ diện tích khoảng 15m2 dao động từ 4 - 5 triệu/tháng khiến không ít sinh viên lo lắng bởi gánh nặng tài chính với bản thân và gia đình. Phương Linh (tân sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Đại học Quốc gia TPHCM) những ngày đầu phải chạy đôn đáo tìm chỗ ở vừa túi tiền, cuối cùng chọn giải pháp ở ghép để giảm gánh nặng chi phí. Linh cho biết: Vì lỡ mất suất ký túc xá, em phải lặn lội tìm trọ qua mạng xã hội và các trang web. Nhiều phòng giá cao, có nơi chưa thể dọn vào ở ngay khiến em lo lắng không biết sẽ ở đâu khi nhập học. Cuối cùng em thuê được một phòng trọ sạch sẽ nhưng rộng chưa tới 15m2, giá thuê 4,5 triệu đồng/tháng (đã bao gồm điện, nước, chi phí dịch vụ…). Mức phí này quá cao so với sinh viên nên em phải tìm thêm 2 bạn ở ghép. Chia ra, mỗi người phải trả 1,5 triệu đồng/tháng. Một số bạn cùng lớp với em vài tháng đầu phải thuê hộp ngủ (sleep box) để ở tạm trong thời gian tìm nhà trọ phù hợp túi tiền’’. Thực tế, câu chuyện của Phương Linh không phải cá biệt, mà phản ánh tình trạng chung của nhiều tân sinh viên hiện nay. Việc phải tự xoay xở tìm phòng trọ gấp gáp trước ngày nhập học khiến không ít bạn trẻ hoang mang, lo lắng. Bài toán “an cư” luôn là bước khởi đầu đầy thử thách đối với các tân sinh viên bởi chỉ khi có chỗ ở ổn định, sinh viên mới có thể yên tâm để tập trung học tập và thích nghi với cuộc sống mới. Không may mắn như Phương Linh, Quỳnh Nhi (sinh viên trường Đại học Công Thương TPHCM) ngày đầu vào TPHCM nhập học đã bị lừa khi tìm thuê phòng trọ giá rẻ. Nhi kể: “Em liên lạc số điện thoại in trên tờ rơi cho thuê nhà trọ dán trên trụ điện gần trường để hỏi thuê phòng. Sau cuộc gọi, có hai thanh niên đi xe máy đến đón em và dẫn đi tới một số nhà trọ. Các nơi đến hoàn toàn không như lời giới thiệu ban đầu, giá thuê lại cao ngất. Đến khi em ngỏ ý không thuê nữa thì những người giới thiệu đòi tiền công. Em phải “bồi dưỡng” cho mỗi người 200 ngàn đồng rồi nhờ người quen đang ở thành phố đưa đi tìm phòng trọ”. THU HÀ - QUỲNH CHI Tại TPHCM, số ca viêm đường hô hấp đang có xu hướng tăng nhanh, nhất là ở trẻ em và người lớn tuổi. Theo các chuyên gia, bệnh hô hấp đang bước vào một đợt “sóng” với nguy cơ lây lan mạnh do virus trong điều kiện thời tiết giao mùa và môi trường học đường đông đúc. Chân ướt, chân ráo đến TPHCM nhập học, nhiều tân sinh viên tỉnh lẻ bối rối trước nhịp sống hối hả của thành phố. Đường, hẻm chằng chịt, xe cộ lưu thông như mắc cửi, đặc biệt là chi phí thuê phòng trọ đắt đỏ, trong khi điều kiện kinh tế và hoàn cảnh gia đình của nhiều em còn khó khăn. Tìm nhà trọ giá bình dân luôn là nỗi lo và mối quan tâm hàng đầu của nhiều tân sinh viên Người lớn tuổi, có bệnh lý nền cũng là nhóm nguy cơ cao Cảnh báo đợt “sóng” bệnh hô hấp do virus Mùa tựu trường năm học 2025 - 2026, hàng chục nghìn tân sinh viên từ các tỉnh đổ về TPHCM. Niềm háo hức được bước vào giảng đường đại học của các em xen lẫn với không ít nỗi lo: lần đầu xa nhà, tự xoay xở từ chỗ ở, chi tiêu, cho đến mức học phí cao ngất mà không phải ai cũng dễ dàng thích nghi với môi trường học tập mới. Kỳ 1: Cú sốc nhập học Cơ hội trưởng thành ThS. Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh & Truyền thông, Trường Đại học Công Thương TPHCM thừa nhận, “cú sốc” ban đầu là điều khó tránh đối với các tân sinh viên. Tuy nhiên, ông Sơn cho rằng chính những khó khăn này là bước đệm quan trọng giúp các bạn trẻ rèn bản lĩnh và học cách đứng vững và phát triển toàn diện. Quan trọng là các em không sợ thất bại và coi mỗi trải nghiệm là một bài học để trưởng thành hơn. “Năm nhất chính là giai đoạn bản lề, giống như đặt nền móng cho một ngôi nhà. Muốn thích nghi tốt, sinh viên cần chủ động, rèn kỹ năng quản lý thời gian và nâng cao trách nhiệm cá nhân - những hành trang không ai có thể làm thay” - ông Sơn khẳng định.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==