Bài 1: Bi kịch nối tiếp bi kịch Sau những lần bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường, dù vết thương liền sẹo nhưng nỗi đau tinh thần khó có thể gột rửa trong mỗi đứa trẻ. Nỗi đau đó có thể đeo bám chúng đến tuổi trưởng thành, thậm chí suốt đời. TRANG 6 Bé H.T.N.L đang được bác sĩ thay băng vết thương do bị cha dượng bạo hành ẢNH: HOÀI NAM THỨ TƯ 22/10/2025 Số 295 0977.456.112 TRANG 10 TRANG 13 Xoay xở mùa tựu trường TRANG 5 VÀNG TĂNG GIÁ MẠNH, CÓ NÊN “ĐU” THEO? Kỳ 1: Cú sốc nhập học VIỆT NAMPHẦN LAN TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC NHIỀU MẶT TRANG 2 Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác ẢNH: TTXVN Sẽ tăng mức lương cơ sở, phụ cấp TRANG 3 Nỗi đau dai dẳng TRANG 7 Bắc cầu anten tới sức khỏe TRANG 8 + 9 Dư âm đẹp của Fest Chạm Việt Nam BẠO LỰC TRANG 4 MUỐN ĐẤT NƯỚC VƯƠN MÌNH, ĐỪNG LỠ NHỊP KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Kích hoạt phương án khẩn, ứng phó bão số 12 Trên người H.T.N.L chằng chịt vết thương do bị cha dượng bạo hành ẢNH: HOÀI NAM
2 nThứ Tư n Ngày 22/10/2025 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TPHCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG DUÕNG n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, P.Xuanâ Hoa-ø TPHCM. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 339 Leâ Thanh Nghò, P.Hoaø Cöônø g; 19 Ngoâ Gia Tö,ï P.Haiû Chauâ , TP Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, P.Thanø h Vinh, tænh Ngheä An. ÑT: (0238)8602345; Email: baotienphongbactrungbo@gmail.com. n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , P.Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ - Nam Trung Bo:ä 52 Tranà Nhatä Duatä , P.Buonâ Ma Thuotä , Ñaké Laké , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com; 1018, ñöônø g 2/4, P. Bacé Nha Trang, tænh Khanù h Hoaø . SÑT: 0258.6500.155. Email: tienphongnhatrang@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 64 ñöônø g Ly ù Tö ï Tronï g, P.Yenâ Baiù , tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä So á 18 Le â Thanh Nghò, P.Haï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông, P.Hai Baø Tröng vaø D29 Phaïm Vaên Baïch, P.Caàu Giaáy, Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227525 E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñaé êkê Laké , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM THỜI SỰ Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan, trưa 21/10 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb chứng kiến Lễ ký kết các văn kiện hợp tác song phương Việt Nam-Phần Lan. Các văn kiện ký kết hợp tác gồm: Bản ghi nhớ về hợp tác song phương trong lĩnh vực môi trường, đa dạng sinh học và biến đổi khí hậu giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Môi trường Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Ngoại giao Phần Lan về việc hỗ trợ và thúc đẩy công tác chuẩn bị và triển khai các dự án được tài trợ theo Chương trình đầu tư công của Phần Lan; Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Cơ quan tín dụng xuất khẩu Phần Lan. Phần Lan thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam ngày 25/1/1973. Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội được thành lập năm 1974 và Việt Nam mở Đại sứ quán tại Helsinki vào cuối năm 2005. Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt được hai nước duy trì và phát triển tốt đẹp. Trong giai đoạn Việt Nam khó khăn nhất, Phần Lan là một trong những nước đi đầu viện trợ phát triển cho Việt Nam với những dự án mang tính biểu tượng như nước sạch Phần Lan, hệ thống cấp nước Phần Lan tại Hà Nội, Hải Phòng… Chuyến thăm chính thức lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tới Phần Lan diễn ra vào thời điểm hai nước đã kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023), đánh dấu chặng đường hợp tác bền vững và mở ra giai đoạn hợp tác mới hướng tới 50 năm tiếp theo. Đây là cơ hội quan trọng để hai nước nhìn lại những thành tựu hợp tác tốt đẹp trong quá khứ cũng như đề ra những định hướng lớn, làm mới quan hệ, tạo xung lực, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt lên tầm cao mới. BÌNH GIANG Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb sau lễ ký kết các văn kiện hợp tác ẢNH: TTXVN Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm qua chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác giữa cơ quan hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu. Việt Nam-Phần Lan tăng cường hợp tác nhiều mặt Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều 21/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận ở tổ về các báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Chính phủ, dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa XV của Quốc hội cùng một số nội dung quan trọng khác. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, nêu ý kiến về việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một vấn đề có tác động trực tiếp đến hoạt động an sinh xã hội và đến nhiều ngành, lĩnh vực như y tế, giáo dục, văn hóa xã hội ở cơ sở. Theo bà Hà, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều địa phương đã xây dựng, sắp xếp lại tổ chức các đơn vị sự nghiệp y tế cơ sở, đặc biệt là trạm y tế xã, phường. Tuy nhiên, hiện nay mô hình tổ chức của các trạm y tế xã, phường giữa các tỉnh, thành phố vẫn chưa thống nhất. Bà Hà ví dụ, tại Hà Nội và Hưng Yên, trạm y tế xã trực thuộc UBND xã, phường; trong khi ở một số địa phương khác, trạm y tế xã lại trực thuộc Sở Y tế. Việc này thể hiện đặc thù trong mô hình quản lý của từng địa phương, song cũng đặt ra yêu cầu cần có quy định pháp luật và hướng dẫn cụ thể, thống nhất để bảo đảm hiệu quả hoạt động. “Chúng ta rất cần những quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của trạm y tế xã, để các địa phương có căn cứ triển khai”, đại biểu đoàn Hà Nội nói. Theo bà Hà, nếu coi trạm y tế xã là đơn vị sự nghiệp công lập, thì phải làm rõ cơ chế về đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh ban đầu cho người dân. Trường hợp giao cho các trạm y tế xã trực tiếp thực hiện đấu thầu, mua sắm với khối lượng lớn vật tư, thuốc men, hóa chất…, đại biểu cho rằng, cần phải tăng cường năng lực chuyên môn và tài chính cho các đơn vị này. “Đây là bài toán không dễ, đòi hỏi các hướng dẫn cụ thể và giải pháp căn cơ từ trung ương”, đại biểu đoàn Hà Nội nói. Bà đề nghị, thời gian tới, cần tiếp tục rà soát, sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật về y tế, đặc biệt trong thực hiện phân cấp, phân quyền. “Có thể nói, phân cấp, phân quyền là chủ trương lớn, đúng đắn và cần thiết, song khi triển khai phải phù hợp với điều kiện đặc thù của từng địa phương”, bà nói. Trong kỳ họp thứ 10 này, Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua hai dự án luật rất quan trọng trong lĩnh vực y tế: Luật Phòng bệnh và Luật Dân số. “Chúng tôi kỳ vọng rằng, hai dự án luật này khi được ban hành, sẽ tháo gỡ được nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, đặc biệt trong công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và quản lý dân số”, bà Hà nói. Tại phiên thảo luận, đại biểu Tô Thị Bích Châu (TPHCM) cho rằng, cần có đánh giá thêm về sự cố gắng miệt mài, hết lòng, hết sức của hệ thống cán bộ. Đặc biệt tại cơ sở, trong một thời gian ngắn mà bí thư, chủ tịch phường, xã đã tổ chức được các hoạt động giúp gần dân hơn, sát dân hơn. LUÂN DŨNG Bài toán khó về đấu thầu vật tư, mua sắm thuốc “Chúng ta rất cần những quy định rõ ràng về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của trạm y tế xã, để các địa phương có căn cứ triển khai”, đại biểu Quốc hội Trần Thị Nhị Hà nói. Tổng Thư ký LHQ sắp thăm Việt Nam Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) António Guterres sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng từ ngày 24-25/10, Bộ Ngoại giao thông báo. Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao với chủ đề “Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai” sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-26/10. Lễ mở ký tại Hà Nội sẽ đặt nền móng cho một văn kiện toàn cầu của LHQ trong lĩnh vực phòng chống tội phạm mạng, mang lại công cụ pháp lý cho tất cả các quốc gia thành viên để hợp tác phòng, chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu, tạo ra một diễn đàn mới để các quốc gia trực tiếp tương tác, trao đổi với nhau trong phòng chống tội phạm mạng, kể cả giữa các nước có khác biệt về hệ thống pháp lý. Sáng 21/10, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban An ninh - Y tế, an ninh, trật tự Lễ mở ký Công ước LHQ về chống tội phạm mạng chủ trì Phiên họp đánh giá công tác bảo đảm an ninh, trật tự và y tế Lễ mở ký. Thứ trưởng Phạm Thế Tùng yêu cầu các thành viên nâng cao vai trò, trách nhiệm, thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của Lễ mở ký, mục tiêu cao nhất là “chuẩn bị chu đáo, bảo đảm trọng thị, tuyệt đối an ninh, an toàn, tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước...”; bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên phạm vi cả nước, trọng tâm là thành phố Hà Nội và phụ cận, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ tổ chức thành công Lễ mở ký. BÌNH GIANG-MINH ĐỨC Quân chủng Phòng không-Không quân nhận danh hiệu Anh hùng Ngày 21/10, tại Lễ kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống Quân chủng Phòng không-Không quân (22/10/1963 - 22/10/2025), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) tặng Quân chủng. Thủ tướng nhấn mạnh, Quân chủng Phòng không - Không quân đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tô thắm thêm phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, tạo nên những giá trị quý báu cùng truyền thống vẻ vang: “Trung thành vô hạn, quyết chiến quyết thắng”; “Hiệp đồng chặt chẽ, mưu trí dũng cảm”; “Tự lực, tự cường, làm chủ bầu trời Tổ quốc”. Thủ tướng nêu rõ, trong giai đoạn tới, Quân chủng trở thành thành tuyến đầu của phòng thủ chiến lược quốc gia, phải nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; gương mẫu, tiên phong đi đầu trong khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hiện đại hóa lực lượng, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nhận định được các tình huống có thể xảy ra. Quân chủng cần phát triển lực lượng theo phương châm “3 không”: Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; Không kiêu binh, tự mãn, thỏa mãn với những chiến công đã có; Không sợ bất cứ kẻ thù nào; đã ra quân là chiến thắng. XUÂN TÙNG
Sáng 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước và báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao… Tại phiên thảo luận, đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng (đoàn Đà Nẵng) nêu nhiều ý kiến về mô hình chính quyền hai cấp. Theo ông Dũng, sau gần 4 tháng, bên cạnh những mặt tích cực, chính quyền hai cấp vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo ông Dũng, có nơi đang bố trí hoạt động ở trụ sở 3-4 xã cũ, điều kiện làm việc không đảm bảo, đi lại khó khăn. “Tôi đi thực tế tại một số xã miền núi, thấy bí thư, chủ tịch xã phải kê ghế, trải chiếu nằm lại tại cơ quan, giống như thời chiến. Nói thật, thấy rất thương”, ông nói. Khó khăn thứ hai là chế độ, chính sách, lương và phụ cấp cho cán bộ xã còn thấp, trong khi khối lượng công việc tăng rất nhiều. “Cán bộ, công chức cấp xã làm ngày làm đêm, không có thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng chế độ vẫn như cũ, nên thiếu động lực”, ông nói. Theo ông Dũng, cán bộ cấp xã đang trong tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Thừa cán bộ hành chính, nhưng lại thiếu cán bộ chuyên môn, đặc biệt là cán bộ công nghệ thông tin. Ông dẫn chứng, phòng kinh tế - hạ tầng của xã bây giờ phải đảm nhiệm công việc của 4 phòng chuyên môn cấp huyện trước đây (nông nghiệp, tài nguyên - môi trường, kinh tế - hạ tầng, kế hoạch). Để thực hiện được nhiệm vụ, mỗi phần phải có ít nhất 1-2 cán bộ chuyên trách, nhưng nay chỉ có một vài cán bộ kiêm nhiệm nên không đảm đương được. Ông Dũng cũng phản ánh những bất cập trong thực hiện Nghị định 178. Ông cho biết, trước đây có nhiều trường hợp đăng ký nghỉ trước thời hạn, nhưng sau đó chính sách lại dừng vào ngày 31/8, khiến nhiều người rất bức xúc. “Có trường hợp, cán bộ đã bàn giao chức bí thư xã, tình nguyện xuống làm chuyên viên để chuẩn bị nghỉ, nhưng chính sách dừng đột ngột, nên họ vừa mất chức vụ, vừa không được giải quyết chế độ, rất thiệt thòi”, ông nói. Ông đề nghị, với những trường hợp đã đăng ký, đã được phê duyệt trước khi chính sách dừng thì nên cho nghỉ theo diện cũ, tránh tạo bức xúc trong đội ngũ, nhất là với các bí thư, chủ tịch xã. NHIỀU TRỤ SỞ DÔI DƯ ĐỂ LÃNG PHÍ Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở chính quyền cấp xã, đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng đề nghị sớm đầu tư xây dựng hoặc sửa chữa trụ sở để bảo đảm cho bộ máy hoạt động. Đồng thời điều chỉnh về lương, phụ cấp, đặc biệt đối với cán bộ xã, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo tương xứng với khối lượng công việc hiện nay. Chung quan điểm, đại biểu Phạm Thúy Chinh (đoàn Tuyên Quang) đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ làm đầu mối hướng dẫn thống nhất về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và chế độ, chính sách cho chính quyền cấp xã; tránh tình trạng mỗi bộ, ngành hướng dẫn một kiểu. Theo bà Chinh, nhiều trụ sở dư thừa, chưa có phương án sử dụng, gây lãng phí ngân sách. “Định hướng sắp xếp của chúng ta là chuyển đổi các trụ sở dôi dư thành các cơ sở sự nghiệp, ưu tiên phục vụ y tế, giáo dục. Tuy nhiên, việc chuyển đổi công năng rất khó khăn. Do đó, cần rà soát, kiểm kê, phân loại tài sản công, sớm có giải pháp sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí trong quá trình sắp xếp bộ máy”, bà nói. VĂN KIÊN Thảo luận tại Quốc hội, đại biểu phản ánh việc cán bộ, công chức cấp xã làm ngày làm đêm, không có thứ Bảy, Chủ nhật, nhưng chế độ vẫn như cũ, nên thiếu động lực. Trong khi đó, thừa cán bộ hành chính, nhưng lại thiếu cán bộ chuyên môn, đặc biệt là cán bộ công nghệ thông tin; nhiều trụ sở dư thừa, chưa có phương án sử dụng, gây lãng phí ngân sách. Thiếu người có chuyên môn, dư nhiều trụ sở Đại biểu Quốc hội Lê Văn Dũng (đoàn Đà Nẵng) Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại phiên thảo luận ẢNH: NHƯ Ý 3 n Thứ Tư n Ngày 22/10/2025 THỜI SỰ Tham gia thảo luận tại tổ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho hay, khi tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, hầu hết cán bộ cấp huyện được đưa về xã, trong số đó, có không ít trường hợp năng lực, trình độ chưa phù hợp với vị trí công việc. “Cho nghỉ hết thì cũng không được, mà đưa về xã thì sự hụt hẫng về mặt chuyên môn là điều không tránh khỏi”, ông Bình nhận định. Vì vậy, cần phải đào tạo, ứng dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính và bản thân cán bộ phải cố gắng học hỏi, nâng cao trình độ. “Việc này cần có thời gian, chứ chưa thể khắc phục ngay được”, ông nói. Sáng 21/10, phát biểu tại tổ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà dành thời gian nói về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hơn 3 tháng qua. Bà đánh giá, nhìn tổng thể mô hình này cơ bản là tốt, không có gián đoạn, đứt gãy, đảm bảo liên thông, đồng bộ, thống nhất trong cả hệ thống từ Trung ương đến địa phương. Rất nhiều địa phương có các cách làm hay, sáng tạo để đảm bảo chất lượng, hiệu quả sau sắp xếp, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Về chất lượng, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt cấp xã, Bộ trưởng Nội vụ nêu rõ, còn khó khăn, bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu. “Chúng tôi thấy rất rõ như vậy”, bà Trà nói. Về tổ chức bộ máy, vừa qua mới chỉ có hướng dẫn hành chính chứ chưa ổn định được nên cần có điều chỉnh căn bản về thể chế để đáp ứng yêu cầu. Liên quan đến phân cấp, phân quyền, sau khi rà soát lại phân định thẩm quyền cho cấp xã còn 859 nhiệm vụ, chứ không phải 1.060 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ điều chuyển từ cấp huyện xuống trùng với nhiệm vụ cấp xã có sẵn nên bỏ. “Trung ương phân cấp cho cấp tỉnh lên tới 949 nhiệm vụ, là khối lượng rất lớn, rất nặng nề. Như vậy, mức độ phân cấp từ Trung ương đến địa phương đã đạt 56%. Nếu để địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm, mức độ này chưa phải cao, tới đây sẽ phải tiếp tục. Nhưng chúng tôi cũng tính tạm thời có khoảng thời gian để đánh giá lại toàn bộ phân cấp, phân quyền trong thời gian qua để có điều chỉnh hợp lý”, Bộ trưởng Nội vụ nêu. Theo bà Trà, phải tập trung rất cao cho hoàn thành phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đơn vị hành chính, tiêu chuẩn đô thị. Theo bà, đây là cái gốc của vấn đề để thực hiện chế độ, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển. Đồng thời, giao chỉ tiêu biên chế trên cơ sở vị trí việc làm, phân loại đơn vị hành chính, chứ không thể cào bằng. “Đây là vấn đề vô cùng lớn và đang tập trung rất cao xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị. Dự kiến từ nay đến cuối tháng sẽ xong. Sau khi báo cáo Bộ Chính trị sẽ ban hành Nghị định, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, bà thông tin. ĐIỀU CHỈNH PHỤ CẤP KHU VỰC, PHỤ CẤP CHỨC DANH, CHỨC VỤ Theo Bộ trưởng Nội vụ, còn nhiều hệ thống thể chế để hoàn thiện tổ chức bộ máy, các vấn đề điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp cho phù hợp khi phân loại lại đơn vị hành chính. Như phụ cấp khu vực, phụ cấp chức danh, chức vụ thế nào, rồi từ đó tính toán lại tất cả chế độ, chính sách liên quan an sinh xã hội cho các trường hợp hưởng chính sách. “Chắc chắn phải rà lại tổng thể, toàn bộ cơ chế, chính sách đã ban hành, kể cả các chương trình mục tiêu quốc gia để từ đó tính toán, điều chỉnh lại trên cơ sở phân loại đơn vị hành chính cho phù hợp”, bà Trà nói. Các bộ đang triển khai rất tích cực nhiệm vụ này. Tới đây, các luật được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp này và các nghị định sẽ giải quyết được căn bản. “Việc này phải nhanh, không cho phép chậm”, bà Trà nói. Ngoài ra, cần tập trung cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cấp xã; nếu không sẽ rất khó khăn. Trước đây cấp xã chỉ làm những công việc thuần túy, mức độ vừa phải, nhưng hiện nay khối lượng công việc lớn, nhiệm vụ, chức năng rất cao. “Anh em làm ban đầu được như thế này cũng là đáng trân trọng rồi nhưng cần đạt được 2 mục tiêu lớn: kiến tạo phát triển và phục vụ người dân. Tới đây, chúng tôi sẽ có hướng dẫn kỹ hơn”, bà Trà nói. Bà cho hay, sẽ tiếp tục rà soát, xác định mức độ kết quả, khả thi của phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền. Ví dụ, có những việc cấp xã không thể làm nổi như việc giao đất cho doanh nghiệp mà giao cho cấp xã thực hiện sẽ có khó khăn, lúng túng ban đầu. Do vậy, nếu khó khăn, ở đâu đáp ứng được sẽ để, còn nếu không đáp ứng được thì cần giao cho tỉnh linh hoạt xử lý. LUÂN DŨNG Sẽ tăng mức lương cơ sở, phụ cấp Theo Bộ trưởng Nội vụ, có nhiều vấn đề về điều chỉnh mức lương cơ sở, phụ cấp khi phân loại lại đơn vị hành chính, như phụ cấp khu vực, chức danh, chức vụ thế nào, rồi từ đó tính toán lại tất cả chế độ, chính sách liên quan an sinh xã hội cho các trường hợp hưởng chính sách. Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà ẢNH: NHƯ Ý
4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 22/10/2025 Muốn đất nước vươn mình, đừng lỡ nhịp khoa học công nghệ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LẠC HẬU, CHUYỂN ĐỔI SỐ CHẬM THÌ KHÔNG THỂ PHÁT TRIỂN Văn phòng Trung ương Đảng vừa công bố toàn văn Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng. Dự thảo báo cáo dài 50 trang, là báo cáo tích hợp nội dung 3 văn kiện (báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế-xã hội, báo cáo tổng kết xây dựng Đảng) theo một trục xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ để trình Đại hội XIV của Đảng. Trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, TS Nguyễn Viết Chức - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nhấn mạnh, việc tích hợp 3 báo cáo thành 1 báo cáo chính trị giúp báo cáo trình đại hội trở nên ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện. “Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, văn kiện, nghị quyết phải dễ thực hiện, dễ đi vào cuộc sống. Tôi thấy dự thảo báo cáo chính trị đã đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, cốt lõi, cần thiết trong nhiệm kỳ Đại hội XIV. Đây là sự đổi mới đúng hướng, đáp ứng yêu cầu của đất nước trong điều kiện hiện nay”, ông Chức nhìn nhận. Theo TS Nguyễn Viết Chức, việc công bố dự thảo Báo cáo chính trị để lấy ý kiến góp ý của toàn Đảng, toàn dân thể hiện tinh thần dân chủ, lắng nghe nhân dân, lắng nghe các góp ý trí tuệ, tâm huyết nhằm bổ sung, sửa đổi, để văn kiện trình Đại hội XIV thực sự đáp ứng yêu cầu, hội tụ trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Trong dự thảo Báo cáo chính trị, một trong những nội dung đáng chú ý, là về việc “xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính”; “đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Hiện nay, thế giới đang đứng trước “bước chuyển” về khoa học công nghệ, chuyển đổi số. Nếu như chúng ta không đề cập vấn đề này là “không bắt kịp nhịp đi của thế giới”. “Chúng ta đang tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, mở cửa hội nhập sâu rộng mà không quan tâm đến khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì làm sao có thể đưa nền kinh tế vượt lên, làm sao tăng trưởng được 2 con số, làm sao đảm bảo được an ninh, quốc phòng? Không có khoa học công nghệ, chuyển đổi số thì không thể phát triển được”, ông Chức nói, đồng thời nhấn mạnh “đây là chìa khóa của Đại hội XIV của Đảng”. TS Nguyễn Viết Chức phân tích, đây là vấn đề rất cấp bách, muốn đất nước vươn mình thì “không thể lỡ nhịp về khoa học công nghệ”. Bởi “nếu cứ làm như trước đây, sẽ không có hiệu quả, thậm chí tụt hậu” so với thế giới. “Đặt vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “nhắm trúng” yêu cầu của thời đại, yêu cầu của sự phát triển đất nước trong điều kiện mới”, ông Chức nhìn nhận. NÓI ĐI ĐÔI VỚI LÀM - ĐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG Theo TS Nguyễn Viết Chức, thời gian qua, chúng ta đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhiều nhiệm vụ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Phong trào “bình dân học vụ số” cũng được triển khai sâu rộng trong toàn xã hội. Rõ ràng, việc phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số… không phải chỉ là nhiệm vụ của một vài người, mà là của toàn xã hội, là yêu cầu cấp thiết. “Theo tính toán, trong thời gian tới đây, Việt Nam cần hàng trăm nghìn kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia… trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng những nhiệm vụ mới. Vậy thì, phải tập trung để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực này. Một loạt các dự án quan trọng như đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, đường sắt đô thị… với những công nghệ mới đang chờ. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ vẫn đang diễn ra, nắm bắt được chìa khóa đó thì đất nước sẽ phát triển”, ông Chức phân tích. Nhấn mạnh, tinh thần các nghị quyết vừa qua của Bộ Chính trị đã được cập nhật vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XIV của Đảng, ông Nguyễn Viết Chức cho biết, nghị quyết nêu các vấn đề cụ thể, khi cập nhật vào dự thảo Báo cáo chính trị, sẽ trở thành định hướng cho toàn Đảng, toàn dân trong nhiệm kỳ Đại hội XIV và lâu hơn nữa, thể hiện tầm nhìn chiến lược. Về công tác xây dựng Đảng, ông Chức cho rằng, dự thảo báo cáo chính trị nêu rõ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Trong đó, dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ, khẩn trương thực hiện hiệu quả, đồng bộ thể chế về công tác cán bộ; đặc biệt tập trung triển khai nghiêm các quy định mới ban hành, nhất là trong đánh giá, đào tạo, sử dụng cán bộ, bảo đảm dân chủ, công khai, công tâm, khách quan theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, có tiêu chí, gắn với sản phẩm cụ thể, theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn chức danh; coi trọng uy tín trong Đảng và tín nhiệm trong Nhân dân; theo đúng chủ trương “có vào có ra”, “có lên có xuống”. Thực hiện tốt chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Một nội dung đáng chú ý, dự thảo đã đề cập đến chủ trương tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả việc bố trí chức danh bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra, chánh thanh tra, giám đốc công an cấp tỉnh không phải là người địa phương; nghiên cứu thực hiện việc bố trí chức danh người đứng đầu các ngành, lĩnh vực: Kiểm sát, tòa án, thuế cấp tỉnh không phải là người địa phương. Vừa qua, chúng ta đã triển khai việc bố trí toàn bộ 34 bí thư tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, và tiếp tục mở rộng sang một số chức danh khác, thể hiện việc “nói đi đôi với làm”. “Tất cả các nhiệm kỳ đều đề cập đến vấn đề tổ chức, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nhưng lần này, chủ trương đó được triển khai cụ thể và làm ngay. Việc bố trí bí thư tỉnh, thành phố không phải là người địa phương là tín hiệu đáng mừng về việc nghị quyết, chủ trương nhanh chóng đi vào cuộc sống”, ông Chức phân tích. TRƯỜNG PHONG TS Nguyễn Viết Chức – nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội nêu ý kiến: Muốn đất nước vươn mình, “không thể lỡ nhịp về khoa học công nghệ”. Bởi “nếu cứ làm như trước đây, sẽ không có hiệu quả, thậm chí tụt hậu” so với thế giới. “Đặt vấn đề phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là “nhắm trúng” yêu cầu của thời đại, yêu cầu của sự phát triển đất nước trong điều kiện mới”, ông Chức nhìn nhận. Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội tham quan triển lãm thành tựu phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Chính phủ, tại Đại hội Đảng bộ Chính phủ, tháng 10/2025 ẢNH: TTXVN Vừa qua, chúng ta đã triển khai việc bố trí toàn bộ 34 bí thư tỉnh, thành phố không phải là người địa phương, và tiếp tục mở rộng sang một số chức danh khác, thể hiện việc “nói đi đôi với làm”. “Theo tính toán, trong thời gian tới đây, Việt Nam cần hàng trăm nghìn kỹ sư, nhà khoa học, chuyên gia… trong lĩnh vực công nghệ thông tin để đáp ứng những nhiệm vụ mới. Vậy thì, phải tập trung để đào tạo, phát triển nguồn nhân lực này. Một loạt các dự án quan trọng như đường sắt tốc độ cao, nhà máy điện hạt nhân, đường sắt đô thị… với những công nghệ mới đang chờ. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ vẫn đang diễn ra, nắm bắt được chìa khóa đó thì đất nước sẽ phát triển”. Ông NGUYỄN VIẾT CHỨC nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội
NGƯỜI MUA ĐỐI MẶT RỦI RO KÉP Giá vàng trong nước vừa lập kỷ lục mới, lên 154 triệu đồng/ lượng với vàng SJC và 160 triệu đồng/lượng với vàng nhẫn tròn trơn. Đà tăng của vàng xuất phát từ việc giá vàng thế giới liên tiếp tăng thời gian qua, lên mức kỷ lục 4.350 USD/ounce. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng. Giá vàng liên tiếp tăng nhưng lượng giao dịch trên thị trường nhỏ giọt. Nhiều doanh nghiệp thông báo không có vàng bán ra. Người dân xếp hàng từ sáng sớm chỉ mua được số lượng 1-2 chỉ vàng/người/lần mua. Tình trạng xếp hàng mua vàng chỉ xuất hiện ở một số cửa hàng tại Hà Nội, TPHCM. Khảo sát của PV Tiền Phong cho thấy, người mua vàng thường theo tâm lý đám đông. Mỗi khi giá vàng tăng, người dân xếp hàng mua vàng nhưng khi giá vàng giảm, lượng người mua cũng giảm theo. Trước sự biến động của giá vàng, ngay Cty Bảo Tín Minh Châu còn khuyên nhà đầu tư và người dân cân nhắc trước khi giao dịch, thường xuyên theo dõi giá vàng trên kênh chính thống để có quyết định đúng đắn. Từ đầu năm 2025 tới nay, giá vàng trong nước liên tiếp lập kỷ lục mới. Theo Cục Thống kê (Bộ Tài chính), giá vàng 9 tháng năm 2025 tăng 55,4% so với cùng kỳ năm 2024. Bình quân 9 tháng năm 2025, giá vàng tăng 41,86% so với cùng kỳ năm trước. Trao đổi với Tiền Phong, TS. Châu Đình Linh (Đại học Ngân hàng TPHCM) cho biết, biến động địa chính trị đã khiến nhà đầu tư tìm đến vàng làm tài sản trú ẩn khiến giá vàng thế giới liên tiếp tăng, giá vàng trong nước vì thế cũng tăng liên tiếp. Trong khi đó, nguồn cung vàng trong nước vẫn khan hiếm, nhu cầu mua vàng của người dân ngày càng tăng. “Mỗi khi giá vàng tăng, người dân có tâm lý muốn mua vàng nhiều hơn. Có người mua nhằm tích lũy, người mua đầu cơ, mua với tâm lý sợ bỏ lỡ. Tuy nhiên, việc vàng trong nước cao hơn so với giá vàng thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua vàng”, ông Linh nói. TS. Linh khuyến nghị, người dân cân nhắc trước khi mua vàng, không nên mua vàng ở thị trường chợ đen nhằm tránh rủi ro. Cơ quan chức năng đang đưa ra nhiều chính sách như xem xét cho nhập khẩu vàng, lập sàn giao dịch vàng. Về lâu dài, chính sách này có thể góp phần giúp nguồn cung vàng trong nước dồi dào hơn. Việc giá vàng trong nước cao hơn giá thế giới, khiến người mua vàng đứng trước rủi ro kép nếu giá vàng lao dốc và chênh lệch giá mua vào bán ra. ĐỊNH HƯỚNG LẠI TÂM LÝ “GIỮ VÀNG AN TOÀN” Theo cơ quan thống kê, rổ hàng hoá tính chỉ số giá tiêu dùng (CPI) không tính tới giá vàng. Quy định tại Luật Giá 2023, vàng miếng không thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá. Giá mua, bán vàng miếng SJC do các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng chủ động niêm yết trên cơ sở cung - cầu của thị trường. Việc niêm yết giá được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan, và không có quy định nào yêu cầu doanh nghiệp phải niêm yết vàng SJC ở một mức giá cụ thể. Nhằm góp phần ngăn tình trạng đầu cơ vàng, ảnh hưởng tới tâm lý người dân lo sợ trượt giá khi giá vàng tăng, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng. Cùng với đó, mọi giao dịch vàng đều phải có hóa đơn để minh bạch và tránh thất thu thuế. Theo TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính), nếu cho phép cơ quan chức năng nhập khẩu vàng sẽ góp phần tăng nguồn cung, kéo giảm chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Tuy nhiên, nhập khẩu vàng cần tiêu tốn ngoại tệ. Trong khi đó, ngoại tệ cần sử dụng để ổn định tỷ giá. “Tỷ giá ảnh hướng tới nền kinh tế nhiều hơn so với ảnh hưởng của giá vàng. Nhà nước có thể ưu tiên cho việc ổn định tỷ giá. Việc nhập khẩu vàng bao nhiêu cần phụ thuộc vào việc cân bằng giữa 2 mục tiêu giữ ổn định tỷ giá và nhập khẩu vàng”, ông Độ cho biết. Ông Nguyễn Quang Huy (khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Nguyễn Trãi) cho rằng, để hạn chế đầu cơ bền vững, điều quan trọng tạo ra lựa chọn đầu tư thay thế an toàn, minh bạch và hấp dẫn hơn (như chứng chỉ vàng, tài khoản vàng điện tử). Ông Huy đề xuất, chính sách vàng quốc gia ngoài việc bình ổn giá, cần hướng tới chuyển hóa dòng vốn nằm yên trong tích trữ vàng thành nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Theo đó, cần có chiến dịch truyền thông và giáo dục tài chính quy mô lớn, định hướng lại tâm lý “giữ vàng để an toàn” sang “đầu tư để phát triển”. “Chúng ta cần đưa các môn học về tài chính cá nhân, quản trị rủi ro và khởi nghiệp sáng tạo vào chương trình đào tạo từ phổ thông tới đại học. Từ đó giúp hình thành nền tảng tư duy tài chính lành mạnh cho thế hệ trẻ. Khi người dân hiểu rõ giá trị của đầu tư dài hạn, của việc dùng vốn cho sản xuất, khởi nghiệp, sẽ không còn lệ thuộc vào vàng như kênh giữ tài sản duy nhất”, ông Huy đề xuất thêm. NGỌC LINH Giá vàng trong nước liên tiếp tăng theo giá vàng thế giới; tâm lý sợ trượt giá khiến nhiều người xếp hàng mua vàng. Các chuyên gia cảnh báo, người dân cẩn trọng, tránh chạy theo mua vàng bằng mọi giá. Vàng tăng giá mạnh, có nên “đu” theo? Người dân xếp hàng chờ đến lượt mua vàng ẢNH: NHƯ Ý “Mỗi khi giá vàng tăng, người dân có tâm lý muốn mua vàng nhiều hơn. Có người mua nhằm tích lũy, người mua đầu cơ, mua với tâm lý sợ bỏ lỡ. Tuy nhiên, việc vàng trong nước cao hơn so với giá vàng thế giới tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua vàng”. TS. CHÂU ĐÌNH LINH, Đại học Ngân hàng TPHCM 5 n Thứ Tư n Ngày 22/10/2025 KINH TẾ Phiên giao dịch ngày 21/10, giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp niêm yết 152-154 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn tròn trơn 153-160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tùy theo thương hiệu. Tại tọa đàm thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam do NHNN vừa tổ chức, Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, thị trường vàng Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. NHNN ban hành thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 24 và Nghị định 232, nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động nhập khẩu vàng, sản xuất và kinh doanh mua, bán vàng trong nước. “Việc nghiên cứu, xem xét thành lập sàn giao dịch vàng là chính sách đồng bộ nhằm hoàn thiện thể chế, cơ sở hạ tầng thị trường theo chỉ đạo của Tổng Bí thư, Thủ tướng Chính phủ. Việc này nhằm góp phần khơi thông nguồn vàng trong dân, minh bạch hóa hoạt động giao dịch vàng; đồng thời hạn chế tình trạng giao dịch tự do ngoài kiểm soát và tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với thị trường vàng”, đại diện NHNN nói. Việc thành lập, hoạt động sàn giao dịch vàng sẽ góp phần cung cấp dữ liệu minh bạch cho công tác phân tích, dự báo và hoạch định chính sách. Dữ liệu từ sàn giao dịch vàng nếu được kết nối và xử lý kịp thời sẽ trở thành một kênh thông tin bổ sung hữu ích hỗ trợ công tác hoạch định chính sách. Theo ông Đào Xuân Tuấn, Cục trưởng Quản lý ngoại hối (NHNN), việc thành lập sàn giao dịch vàng bước đầu là sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, minh bạch, từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh; trở thành kênh huy động nguồn lực vàng trong dân, giảm tích trữ vàng để chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh. “Việt Nam là quốc gia sử dụng vàng quy mô lớn. Vàng là mặt hàng có giá trị lớn, đòi hỏi có hệ thống kho lưu trữ vàng vật chất đảm bảo an ninh, an toàn tài sản”, ông Tuấn nói. Việc thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam sẽ được triển khai với 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ thí điểm giao dịch vàng nguyên liệu nhập khẩu; giai đoạn 2 có thêm vàng miếng; giai đoạn 3 có thêm các loại vàng đang lưu thông trong nước, chứng chỉ vàng, công cụ phái sinh vàng. N.LINH Lập sàn vàng để khơi thông tích trữ trong dân Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang tham vấn chuyên gia về việc lập sàn giao dịch vàng nhằm khơi thông nguồn vàng người dân lưu giữ. Theo đó, định hướng lập sàn vàng theo lộ trình từ việc sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, hướng tới vàng tài khoản, phái sinh. Giá vàng liên tiếp tăng cao, giá vàng miếng SJC lên tới 154 triệu đồng/lượng ẢNH: NHƯ Ý
Nguyên nhân được đại biểu chỉ rõ, nhiều học sinh hiện nay có xu hướng thiếu kỹ năng kiểm soát cảm xúc, dễ nóng giận, bộc phát hành vi hung hăng chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ như hiểu lầm khi giao tiếp, tranh cãi trong học nhóm, va chạm cá nhân... Bên cạnh đó có nguyên nhân từ gia đình buông lỏng quản lý, thiếu quan tâm đúng cách. Còn phía nhà trường thì thiếu cơ chế phòng ngừa và xử lý hiệu quả; công tác giáo dục đạo đức, nhân cách học sinh chưa được thực hiện thường xuyên và thực chất. Ngoài ra, bạo lực học đường còn do ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội và môi trường số. Sự phát triển của mạng xã hội khiến học sinh dễ tiếp cận nội dung bạo lực, khiêu khích, lệch chuẩn, trong khi chưa đủ khả năng nhận thức và phân biệt đúng - sai. “Bạo lực học đường nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời, toàn diện và đủ mạnh, thì không chỉ làm xói mòn giá trị đạo đức trong trường học, mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an ninh học đường, sự an toàn của giáo viên và học sinh, cũng như chất lượng giáo dục nói chung”, bà Vương Thị Hương cảnh báo. Theo đại biểu Quốc hội, Bộ GD&ĐT đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát, phòng chống bạo lực học đường, song cần có sự chỉ đạo thống nhất, cơ chế phối hợp, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả. Đối với nhân viên tư vấn học đường, đại biểu nói, thực tế hiện nay nhiều trường chưa có cán bộ tư vấn tâm lý, hoặc chỉ bố trí giáo viên kiêm nhiệm, không có chuyên môn sâu về tâm lý học đường, dẫn đến hiệu quả tư vấn thấp, mang tính hình thức. Khi học sinh gặp vấn đề tâm lý không có nơi tin cậy để chia sẻ, trong khi phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm nhiều khi cũng không được đào tạo để nhận diện và xử lý các biểu hiện khủng hoảng tinh thần sớm. Từ phân tích trên, bà Hương đề nghị Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ Nội vụ xây dựng chức danh nghề nghiệp riêng, biên chế riêng và cơ chế tuyển dụng rõ ràng cho vị trí cán bộ tâm lý học đường, bảo đảm đây là một bộ phận chuyên môn có trình độ, có trách nhiệm, hoạt động chuyên sâu và được đánh giá hiệu quả công việc cụ thể theo tiêu chí. LUÂN DŨNG 6 KHOA GIÁO n Thứ Tư n Ngày 22/10/2025 Bạo lực - Nỗi đau dai dẳng Đại biểu Quốc hội lên tiếng Liên tiếp các vụ bạo lực học đường xảy ra gần đây đã nhận được sự quan tâm lớn của đại biểu Quốc hội. Đề cập đến vấn đề này, đại biểu Vương Thị Hương (đoàn Tuyên Quang) cho rằng, bạo lực học đường đang trở thành vấn đề nhức nhối và rất đáng báo động. LIÊN TIẾP CÁC VỤ BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG Trên mạng xã hội vừa lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một học sinh Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn, Hà Nội) bị nhóm thanh thiếu niên quây lại, liên tục quát mắng, bắt xin lỗi, bắt quỳ và bắt gọi là “bố”... Thậm chí, một thanh niên trong nhóm trên đã ép nam sinh phải liếm biển số xe máy. Khi nam sinh này không thực hiện, thanh niên kia đã dùng chân đá vào mặt, khiến nam sinh buộc phải thực hiện việc liếm biển số xe máy, nhưng vẫn tiếp tục bị đánh. Trong văn bản báo cáo với Sở GD&ĐT Hà Nội, Trường THPT Minh Phú cho biết, ngay sau khi nắm bắt sự việc, nhà trường đã gửi thông tin đến Công an xã Sóc Sơn đề nghị xác minh, làm rõ vụ việc. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định sự việc xảy ra ở đoạn đường vắng thuộc khu tái định cư Dược Hạ (xã Sóc Sơn) vào ngày 15/10. Nạn nhân bị bắt nạt là em N.Đ.H (học sinh lớp 10 Trường THPT Minh Phú). Nhóm 6 người còn lại trong clip có tuổi từ 15 đến 18, đều cư trú tại xã Sóc Sơn, trong đó có 2 người là học sinh lớp 10 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Sóc Sơn, còn lại là lao động tự do. Cũng theo báo cáo, ngay sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm và đại diện phụ huynh học sinh đã đến gia đình học sinh N.Đ.H hỏi thăm và động viên. Hiện vụ việc đang được Công an xã Sóc Sơn tiếp tục điều tra, xử lí. Em H. đã đi học trở lại và đang được nhà trường bố trí tổ tư vấn hỗ trợ tâm lí để em sớm ổn định sức khỏe tinh thần. Trước đó, xuất phát từ mâu thuẫn trong giờ thể dục, một nam sinh lớp 12 tại Trường THPT Đặng Thai Mai, Thanh Hóa đã bị bạn cùng trường dùng dao bấm đâm tử vong. Cũng trong tháng 10, mạng xã hội đăng tải clip cảnh học sinh Trường THCS Chợ Vàm, An Giang xô xát, đánh nhau tại phòng học lớp 8A5. Vụ việc xảy ra cuối tháng 9. Một nữ sinh của trường bị 2 nam sinh đánh đập. Một học sinh khác chứng kiến thay vì ngăn cản lại dùng điện thoại quay lại cảnh bạn học đánh nhau; một học sinh khác dùng điện thoại cá nhân cho bạn mượn điện thoại để quay, đồng thời có hành vi cổ vũ. Liên quan đến các vụ bạo lực học đường, sau khi nhận được thông tin, cơ quan quản lí (như Phòng văn xã của phường/xã, Sở GD&ĐT) đều có văn bản chỉ đạo. Ví dụ, vụ việc tại Trường THPT Minh Phú (Sóc Sơn), Sở GD&ĐT Hà Nội có văn bản bản gửi UBND xã Sóc Sơn, UBND xã Kim Anh, Trường THPT Minh Phú, Trung tâm GDNN-GDTX Sóc Sơn yêu cầu phối hợp xử lí sự việc. Sở đề nghị UBND xã Sóc Sơn và UBND xã Kim Anh chỉ đạo các đơn vị liên quan xác minh, xử lí nghiêm những hành vi bạo lực học đường (nếu có). NHỮNG VẾT THƯƠNG CHẰNG CHỊT Sự việc bé gái H.T.N.L. (10 tuổi, trú xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh) bị cha dượng Nguyễn Văn Nam (SN 1994) đánh đập dã man hiện đang khiến dư luận bàng hoàng, phẫn nộ. Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu em bị người đàn ông này hành hung. Sau hai ngày điều trị tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An), trên cơ thể cô bé vẫn còn chằng chịt những vết thương cũ, mới chồng lên nhau. Kể lại trận đòn vừa hứng chịu từ người cha dượng, giọng nói của L. ngập ngừng, đôi lúc nghẹn lại. Em chia sẻ, khoảng 22h ngày 18/10, khi cha dượng đi uống rượu về, ông hỏi em về việc “bà nội có sang nhà chơi không”. L. đáp rằng “con không biết vì không ở nhà”, ngay sau đó người đàn ông này liền dùng thước gỗ đánh liên tiếp vào người vì nghĩ em nói dối. Cô bé lớp 5 cũng chia sẻ, dù bị cha dượng đánh vào đầu chảy máu, tay và chân cũng bị đánh, nhưng không dám la hét vì sợ. Bởi thời điểm đó trong nhà trọ chỉ có hai cha con, mẹ về quê ngoại tại Sơn La. Cháu L. cũng cho biết, sau khi bị đánh, cha dượng đi ngủ. Đến sáng hôm sau, khi đi làm, người cha khoá cửa, lúc này L. mới mở cửa sổ gọi hàng xóm đến để đưa đi cấp cứu. “Bố khoá cửa nên em không ra ngoài được. May khi đó mọi người nghe cháu kêu nên đưa lên trạm y tế xã. Sau đó, cô giáo chủ nhiệm đã chở em ra bệnh viện điều trị”, em L. nghẹn ngào kể lại. Theo lời kể của nạn nhân, đây không phải là lần đầu em bị cha dượng đánh đập. Mà trước đó nhiều lần, L. chịu trận đòn từ cha dượng. “Bố uống rượu vào là hay đánh con. Không uống thì đánh ít, còn uống vào thì đánh nhiều. Năm ngoái, bố từng dùng dây điện đánh khiến con bị thương và bị công an gọi lên làm việc”, em L. kể lại. Bà Nguyễn Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cổ Đạm, cũng cho biết, sau khi nhận tin cô học sinh lớp 5 bị cha dượng đánh, đại diện nhà trường đã hỗ trợ đưa cháu L. đi cấp cứu. Nữ hiệu trưởng chia sẻ, khoảng giữa năm 2024, giáo viên chủ nhiệm của bé L. từng phát hiện em có nhiều vết thương trên cơ thể. Nhà trường lần đó báo cáo sự việc với chính quyền địa phương, đồng thời ghi lại hình ảnh các vết thương do bị cha dượng đánh bằng roi. “Năm 2024, chính quyền và công an địa phương từng mời người cha dượng lên làm việc, xử lí hành chính và yêu cầu viết cam kết không tái phạm. Từ đó đến nay, gia đình tạm yên ổn, không phát sinh vấn đề gì”, cô Hồng nói. Theo cô hiệu trưởng, bé L. là học sinh chăm ngoan, lễ phép, có hoàn cảnh rất đáng thương. Em là con riêng của chị B.T.B. (SN 1996, quê Sơn La). Sau khi chị này đi bước nữa với Nguyễn Văn Nam, họ có thêm hai người con. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân, kinh tế khó khăn, chưa có nhà riêng, ở trong căn nhà trọ tại thôn Phú Hoà, xã Cổ Đạm. NGHIÊM HUÊ - HOÀI NAM Bạo lực học đường, bạo lực gia đình đối với học sinh ngày càng nghiêm trọng; mức độ sát thương vượt ngoài sức tưởng tượng của phụ huynh. Các chuyên gia tâm lí cảnh báo vòng lặp lại của chuỗi phản ứng tâm lí bị bạo lực trở thành người bạo lực. Bé H.T.N.L đang được bác sĩ thay băng vết thương do bị cha dượng bạo hành ẢNH: HOÀI NAM Đại biểu Quốc hội Vương Thị Hương Sáng 20/10, Công an tỉnh Hà Tĩnh ra lệnh tạm giữ Nguyễn Văn Nam (SN 1994, trú xã Cổ Đạm) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Nam là cha dượng của bé H.T.N.L (10 tuổi). Sau những lần bị bạo lực gia đình, bạo lực học đường, dù vết thương liền sẹo nhưng nỗi đau tinh thần khó có thể gột rửa trong mỗi đứa trẻ. Nỗi đau đó có thể đeo bám chúng đến tuổi trưởng thành, thậm chí suốt đời. Bài 1: Bi kịch nối tiếp bi kịch
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==