13 Thứ Hai n Ngày 20/10/2025 Quảng cáo THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN ĐIỆN TỬ VNPT DO TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM SỞ HỮU 1. Cổ phần bán đấu giá: Cổ phần Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT 2. Địa chỉ Công ty: Tầng 14, tòa nhà Handico, khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, TP Hà Nội 3. Điện thoại: 024 3933 5133 Fax: 024 3933 5166 4. Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng. Chi tiết: Dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ ví điện tử, dịch vụ cổng thanh toán; Dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ; Dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử; Cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (hoạt động theo Giấy phép hoạt động của Ngân hàng Nhà nước). Mã ngành: 8291 5. Vốn điều lệ thực góp: 199.949.230.000 đồng 6. Số lượng cổ phần bán đấu giá: 4.200.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 21,01% tổng số cổ phần đã phát hành theo vốn thực góp trong vốn điều lệ 7. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần) 8. Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông 9. Giá khởi điểm: 17.588 đồng/cổ phần (Mười bảy nghìn năm trăm tám mươi tám đồng một cổ phần) 10. Tổ chức tư vấn: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) 11. Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Cổ phần Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT do SHS ban hành. 12. Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Tại các địa điểm nêu tại Quy chế bán đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT do SHS ban hành. 13. Thời gian làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc: Từ 20/10/2025 đến hết 15h30 ngày 10/11/2025 (Sáng: 8h30 - 12h00; chiều: 13h00 – 17h30 các ngày làm việc) tại “Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc”. 14. Địa điểm, thời gian nộp phiếu tham dự đấu giá: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu chậm nhất 16h00 ngày 13/11/2025 tại “Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc”. 15. Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá: - Địa điểm: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội Số 43 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, TP. Hà Nội - Thời gian: 09h30 ngày 17/11/2025 16. Thời gian thanh toán tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/11/2025 đến ngày 24/11/2025 tại “Địa điểm làm thủ tục đăng ký và nộp tiền đặt cọc”. Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại Địa điểm đăng ký và đặt cọc; các website: www.shs.com.vn; www.vnpt.com.vn. THÔNG BÁO TAND khu vực1 Đắk Lắk nhắn bà H Wiêt BKrông (SN 1997) trú Buôn Tơng Jú, phường Ea Kao (xã Ea Kao TP Buôn Ma Thuột cũ), tỉnh Đắk Lắk. Vắng mặt năm 2020. Bà ở đâu về ngay TAND khu vực 1 Đắk Lắk để giải quyết việc ông Y Ger Byă, SN 1968 cùng địa chỉ, y/c tòa tuyên bố bà mất tích. Trong 4 tháng kể từ ngày thông báo mà bà vắng mặt tòa sẽ giải quyết theo quy định pháp luật. Sự kiện được kỳ vọng trở thành điểm hẹn lớn của ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam và quốc tế, với hơn 200 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ cung cấp linh kiện, phụ tùng, nguyên phụ liệu bán thành phẩm, doanh nghiệp gia công trong các lĩnh vực cơ khí, chế biến, chế tạo ngành ô tô, điện tử, nhựa, cao su, dệt may… và hàng loạt khu công nghiệp cùng tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường. Tại Hội nghị kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025, đại diện Sở Công Thương TPHCM, Ban quản lý dự án các khu công nghiệp, HASI và các doanh nghiệp sẽ chia sẻ những kinh nghiệm cũng như thông tin mới nhất liên quan việc thu hút đầu tư công nghiệp và liên kết vùng trong ngành công nghiệp hỗ trợ. Các cơ quan quản lý, đại diện hiệp hội doanh nghiệp sẽ chia sẻ, tham dự các chương trình kết nối doanh nghiệp trong ngành công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng nước ngoài. Theo Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có khoảng 5.000 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó chỉ khoảng 20% đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Dù đóng vai trò then chốt trong các ngành chế tạo, tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam vẫn chỉ khoảng 35%, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan (60%) và Malaysia (55%). Để tháo gỡ những “nút thắt” về vốn, công nghệ và thị trường, mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định số 205/2025/NĐ-CP, mở rộng ưu đãi về thuế, tín dụng và xúc tiến thương mại cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. THANH THÚY Hàng trăm doanh nghiệp tìm cơ hội mở rộng thị trường Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết, sẽ đồng hành với Hiệp hội Công nghiệp Hỗ trợ TP Hồ Chí Minh (HASI) tổ chức loạt sự kiện kết nối với doanh nghiệp trong khuôn khổ triển lãm – diễn đàn về công nghiệp hỗ trợ và Hội nghị kết nối cung cầu chuỗi cung ứng 2025, dự kiến diễn ra ngày 5 – 6/12/2025 tại TPHCM. CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Thông tin trên được đưa ra tại Hội nghị Khoa học Điều dưỡng 2025 với chủ đề “Empowering Future Nurses - Trao quyền cho Điều dưỡng”, diễn ra ngày 18/10, do Bệnh viện Đại học Phenikaa (PhenikaaMec) phối hợp với Hội Điều dưỡng Việt Nam tổ chức. Sự kiện quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước, hướng đến mục tiêu phát triển năng lực đội ngũ điều dưỡng Việt Nam, giúp họ không chỉ là người chăm sóc bệnh nhân mà còn trở thành những người kiến tạo chuẩn mực mới trong chăm sóc y tế hiện đại. Phát biểu tại hội nghị, TS Trần Quang Huy - Phó Chủ tịch Hội Điều dưỡng Việt Nam nhấn mạnh, việc trao quyền cho điều dưỡng không chỉ là giao trách nhiệm mà còn là giao quyền tự chủ trong chuyên môn. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng, điều dưỡng có thể thiết kế kế hoạch chăm sóc cá thể hóa, đáp ứng đúng nhu cầu thể chất và tinh thần của từng người bệnh. Đây cũng là xu hướng tất yếu của y học hiện đại trên thế giới, trong đó điều dưỡng được xem là lực lượng nòng cốt của hệ thống chăm sóc sức khỏe. Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2024, Việt Nam chỉ đạt tỷ lệ khoảng 18 điều dưỡng trên 10.000 dân - con số thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu. Nếu như trên thế giới, mỗi bác sĩ thường có 3-4 điều dưỡng hỗ trợ, thì ở Việt Nam, con số này chưa đến 2. Tình trạng thiếu hụt nhân lực khiến áp lực công việc của điều dưỡng, đặc biệt ở các bệnh viện tuyến cuối, ngày càng lớn. Trong khi đó, yêu cầu chăm sóc người bệnh toàn diện và nâng cao sự hài lòng của bệnh nhân đòi hỏi họ phải không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng và tinh thần phục vụ. ÁP LỰC LỚN PGS.TS Nguyễn Thanh Hồi - Tổng Giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa cho rằng, thực tế đang đòi hỏi đội ngũ điều dưỡng phải có chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp tốt và khả năng thích ứng linh hoạt với nhu cầu ngày càng đa dạng của bệnh nhân. “Khi điều dưỡng thực hiện tốt vai trò của mình, bệnh nhân sẽ cảm thấy được quan tâm, tin tưởng hơn với dịch vụ y tế, từ đó giảm thiểu các xung đột trong bệnh viện”, ông Hồi nói. Bệnh viện Đại học Phenikaa hiện có 1.050 nhân sự cho 330 giường bệnh, tương đương hơn 3 nhân viên y tế trên mỗi giường - vượt xa mức tối thiểu quy định trong Thông tư 03/2023 của Bộ Y tế. “Đó là con số cần thiết để bảo đảm chất lượng chuyên môn và công tác chăm sóc người bệnh”, ông Hồi nhấn mạnh. Tuy nhiên, theo Hiệp hội Điều dưỡng Việt Nam, tình trạng thiếu hụt điều dưỡng vẫn phổ biến tại nhiều bệnh viện, đặc biệt ở tuyến huyện và vùng sâu, vùng xa. Lý tưởng nhất, một điều dưỡng chỉ nên chăm sóc 4-6 bệnh nhân, còn tại khoa hồi sức tích cực là 1-2 bệnh nhân. Thế nhưng thực tế, có nơi một điều dưỡng phải đảm nhiệm 8-15 bệnh nhân, thậm chí cao hơn, khiến chất lượng chăm sóc và sức khỏe của đội ngũ bị ảnh hưởng đáng kể. Nguyên nhân chủ yếu là do hệ thống đào tạo chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực, cùng với chính sách đãi ngộ chưa tương xứng khiến nhiều người rời bỏ nghề. CHÌA KHÓA CỦNG CỐ NIỀM TIN VỚI NGƯỜI BỆNH Điều dưỡng Phạm Huyền Trang - Trường Đại học Y Hà Nội) chia sẻ kết quả nghiên cứu về nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của bệnh nhân ung thư vú điều trị tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Trong 147 bệnh nhân được khảo sát, hơn một nửa (53,1%) có nhu cầu được hỗ trợ chăm sóc giảm nhẹ, trong đó nhu cầu tài chính chiếm tỷ lệ cao nhất (63,9%), tiếp đến là hỗ trợ thể chất với các triệu chứng phổ biến như mệt mỏi, chán ăn, đau nhức. Báo cáo khẳng định vai trò không thể thay thế của điều dưỡng - không chỉ trong quản lý triệu chứng, mà còn là cầu nối giúp người bệnh tiếp cận các nguồn lực tài chính và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống. Tại hội nghị, 13 báo cáo khoa học được trình bày, gồm 8 báo cáo tiếng Việt và 5 báo cáo tiếng Anh, với sự tham gia của các chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan. Các đại biểu đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Hùng Vương, Bệnh viện PhenikaaMec cùng chia sẻ mô hình thực hành điều dưỡng tiên tiến, khuyến khích nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới thực hành lâm sàng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh. HÀ MINH Tỷ lệ điều dưỡng tại Việt Nam hiện chỉ đạt khoảng 18 người/10.000 dân, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung của thế giới. Thực trạng này khiến áp lực công việc tại các bệnh viện, nhất là tuyến cuối, ngày càng lớn. THIẾU ĐIỀU DƯỠNG: Bài toán cấp bách của ngành y tế Điều dưỡng đo huyết áp cho bệnh nhân PGS Nguyễn Thanh Hồi bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, thu nhập của điều dưỡng cần được cải thiện, nhất là với những người có chuyên môn vững và kỹ năng giao tiếp tốt - những yếu tố quan trọng giúp củng cố niềm tin của người dân vào hệ thống y tế, đồng thời thu hút thêm nhân lực trẻ gắn bó lâu dài với nghề.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==