119 29-4 T3

hướng đồng loạt tổng tiến công vào nội đô Sài Gòn. Ở hướng Đông Nam, các chiến sĩ đặc công đã “dọn dẹp” những ổ kháng cự còn lại trên xa lộ Biên Hòa (nay là xa lộ Hà Nội và đường Võ Nguyên Giáp). Sau khi đánh bại quân địch tại các trạm chốt, hai xe tăng 843, 390 lần lượt do Đại đội trưởng Bùi Quang Thận và Chính trị viên Vũ Đăng Toàn chỉ huy tiến về Dinh Độc lập đầu tiên. 10 giờ 45 phút, xe tăng 843 đã húc vào cổng phụ của Dinh Độc Lập và bị kẹt lại. Chia sẻ về khoảnh khắc lịch sử ấy, ông Vũ Đăng Toàn cho rằng, có lẽ lịch sử đã sắp đặt nên 2 xe tăng của Đại đội trưởng và Chính trị viên vào đầu tiên. "Kíp xe 390 của chúng tôi gồm 4 người. Tôi là chỉ huy, Ngô Sĩ Nguyên ở vị trí pháo thủ số 1, Lê Văn Phượng là pháo thủ số 2 và Nguyễn Văn Tập lái xe. Khi thấy xe của Đại đội trưởng Bùi Quang Thận dừng lại phía trước, lái xe Nguyễn Văn Tập xin ý kiến tôi. Không chần chừ, tôi ra lệnh cho ông Tập: Chú cứ đâm thẳng vào". Nhận lệnh, ông Tập lập tức lái xe về hướng cổng chính và tăng ga, húc đổ sập 2 cánh cổng chính của Dinh Độc Lập, trở thành chiếc xe đầu tiên tiến vào sân dinh. Ông Nguyễn Văn Tập kể, ở thời khắc quyết định cho xe 390 húc vào cổng dinh, ông đã nghĩ đó là sào huyệt cuối cùng của địch, có thể còn lực lượng đang mai phục để chống trả. “Lúc đó anh em chúng tôi hừng hực, khí thế chiến thắng nhiều hơn là sự sợ hãi. Khi đâm vào cổng, tôi xác định mình phải xông vào để hoàn thành nhiệm vụ, dù có hy sinh cũng là hy sinh vì đất nước”, ông Tập nhớ lại. Sau khi xe 390 tiến vào sân Dinh Độc Lập, ông Toàn cầm cờ nhảy khỏi xe. Đại đội trưởng Thận cũng cầm cờ nhảy xuống. Vì thế, ông Toàn cầm thêm khẩu AK rồi chạy theo hỗ trợ cho Đại đội trưởng. Ông Toàn chia sẻ: “Theo hợp đồng tác chiến đã thống nhất từ trước, ai vào trước, đơn vị nào vào trước, dù có hy sinh cũng phải cắm cờ. Vì thế, tôi đã quyết định hỗ trợ cho anh Thận chạy thẳng vào trong Dinh Độc Lập để tìm cách lên nóc dinh cắm cờ”. Ông Toàn kể, khi vào trong dinh, người ông gặp đầu tiên của Chính phủ Việt Nam cộng hoà là Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh. Ông Toàn đã yêu cầu ông Hạnh dẫn ông Thận lên nóc dinh để treo cờ nhưng ông Hạnh nói mới vào dinh được hai ngày nên chưa biết thang máy ở đâu. May mắn là lúc đó, ông Nguyễn Hữu Thái (đại diện cho Tổng hội Sinh viên Sài Gòn) đã tình nguyện dẫn đường cho Đại đội trưởng Bùi Quang Thận. Ông Thận đề nghị ông Toàn ở lại "canh chừng" các thành viên nội các chính quyền Việt Nam cộng hoà để chờ cấp chỉ huy đến, còn ông Thận sẽ thực hiện cho được nhiệm vụ cắm cờ trên nóc Dinh Độc Lập. Và vào lúc 11 giờ 30 phút, Đại đội trưởng Bùi Quang Thận đã hạ cờ của Việt Nam cộng hoà. Lá cờ Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam đã được kéo lên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của dân tộc: Non sông Việt Nam đã liền một dải. Xe tăng 390 được chi viện cho chiến trường miền Nam từ năm 1969. Chiếc xe đã đi từ Vĩnh Phúc, tham gia nhiều chiến dịch, góp phần giải phóng Huế, Đà Nẵng. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, xe 390 tham gia tiến công và giải phóng căn cứ Nước Trong (Biên Hoà). Sau năm 1975, xe 390 tiếp tục tham gia bảo vệ biên giới Tây Nam, phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia... Năm 2012, xe tăng 390 được Nhà nước công nhận là Bảo vật Quốc gia. T.T 9 n Thứ Ba n Ngày 29/4/2025 VĂN HÓA - GIẢI TRÍ Phiên bản xe tăng 390 trưng bày tại dinh Độc Lập Từ trái qua (các ông Vũ Đăng Toàn, Ngô Sĩ Nguyên và Nguyễn Văn Tập) nhận hoa từ người hâm mộ Sài Gòn” các dân tộc Việt Nam. Từ 1-4/5, những bộ trang phục thổ cẩm rực rỡ, những điệu múa, làn điệu dân ca của các dân tộc từ núi cao đến biển cả cùng tụ hội, dựng nên một bức tranh văn hóa thu nhỏ ngay tại Đồng Mô, Sơn Tây. Chương trình Tinh hoa Bắc bộ tại Sài Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) hứa hẹn thêm điểm nhấn cho kỳ nghỉ. Bên cạnh màn trình diễn thực cảnh tái hiện cuộc sống đồng bằng Bắc bộ, lần đầu tiên, khán giả được thưởng thức pháo hoa rực rỡ, tham gia các hoạt động tô “Nón Độc Lập”, check-in không gian cờ Tổ quốc và khu quân sự mini. ĐIỆN ẢNH, XIẾC, CẢI LƯƠNG ĐÃI TIỆC Kỳ nghỉ lễ năm nay được đánh giá là thời điểm điện ảnh Việt Nam khuấy động phòng vé với những tác phẩm đậm đà bản sắc. Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối khắc họa cuộc chiến ngầm ngoan cường của quân dân Củ Chi dưới lòng đất, ra mắt phiên bản đặc biệt được coi là món quà tinh thần cho những ai muốn hiểu sâu hơn về sức mạnh kỳ diệu đã làm nên chiến thắng 30/4 lịch sử. Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải và Thám tử Kiên của Victor Vũ mang đến lựa chọn giải trí đa dạng hơn cho những ngày nghỉ. Trên sân khấu xiếc, Ngày hội non sông của Liên đoàn Xiếc Việt Nam tạo nên một không gian nghệ thuật vừa hào hùng vừa lôi cuốn. Nhà hát Cải lương Hà Nội với chuỗi chương trình Tinh hoa nghệ thuật Việt cũng đem đến hơi thở mới cho loại hình nghệ thuật truyền thống. Những đêm diễn cải lương, những khúc ca trầm bổng, những trường đoạn kinh điển được tái hiện đầy mê hoặc trong không gian sắp đặt độc đáo, thu hút đông đảo giới trẻ khám phá và trải nghiệm. HẠ ĐAN Các khách sạn tại Hà Nội chuẩn bị nhiều hình thức thu hút và đón khách trong dịp lễ như: khuyến mại, giảm giá, tặng kèm dịch vụ khi lưu trú. Đặc biệt, trong hai ngày 30/4 và 1/5, Sở Du lịch Hà Nội tiếp tục chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Lăng tổ chức hỗ trợ nước uống, sữa và bánh mì phục vụ nhân dân và du khách đến viếng Lăng Bác. Từ ngày 29/4 đến 1/5, tại Trung tâm Văn hóa Thể thao TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang diễn ra Ngày hội Du lịch, Ẩm thực Phú Quốc năm 2025. Đây là sự kiện chào mừng kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, hưởng ứng sự kiện Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Trong dịp nghỉ lễ, thành phố Đà Nẵng sẽ tổ chức một loạt hoạt động văn hóa đặc sắc nhằm chào đón “Đoàn tàu Thống Nhất”, với điểm nhấn là nghi lễ thả chim bồ câu hòa bình tại Ga Đà Nẵng, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách. Sau khi đi qua Hội trường Thống Nhất, lực lượng diễu binh, diễu hành chia làm 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết. Các tuyến đường đoàn đi qua đều có màn hình LED cỡ lớn giúp người dân dễ dàng theo dõi. Theo Ban Tổ chức, Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước chính thức diễn ra vào 6h30 ngày 30/4/2025, cùng thời điểm với lễ kỉ niệm. Bắt đầu từ 6h30 ngày 30/4, các lực lượng sẽ xuất phát từ phía giao lộ đường Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm, di chuyển qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Kết thúc lịch trình này, các lực lượng sẽ chia ra 4 hướng di chuyển về điểm tập kết. Ngoài việc theo dõi trực tiếp trên đường, người dân dự lễ kỷ niệm tại khu vực trung tâm có thể theo dõi diễu binh, diễu hành qua 20 màn hình lớn. Bên cạnh đó, người dân có thể theo dõi lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành trên các sóng truyền hình, các nền tảng mạng xã hội. CHI TIẾT 4 HƯỚNG DIỄU BINH, DIỄU HÀNH Hướng 1: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Lợi - Nguyễn Thị Nghĩa - Ngã 6 Phù Đổng Thiên Vương - Cách Mạng Tháng 8. Các lực lượng tại hướng này sẽ tập kết ở Công viên Tao Đàn. Hướng 2: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo hướng Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn - Nguyễn Huệ - Vòng xoay Mê Linh. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Bến Bạch Đằng. Hướng 3: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Đinh Tiên Hoàng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Sân vận động Hoa Lư. Hướng 4: Sau khi qua Hội trường Thống Nhất, các lực lượng di chuyển theo lộ trình đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hai Bà Trưng. Các lực lượng ở hướng này tập kết tại Công viên Lê Văn Tám. Trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bên cạnh đó sẽ có không quân bay chào mừng (dự kiến 13 máy bay trực thăng; 9 máy bay Yak-130; 7 máy bay Su-30MK2); diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng. CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM Chương trình nghệ thuật, Nghi lễ Chào cờ, Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu của đại diện Cựu chiến binh, đại diện thế hệ trẻ Việt Nam; chương trình diễu binh - diễu hành và thả chim bồ câu. Bên cạnh đó, còn có các hoạt động kỷ niệm trọng tâm do TPHCM chỉ đạo thực hiện gồm: Lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ vào 8 giờ ngày 29/4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Nghĩa trang Lạc Cảnh, Đền Tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách TPHCM (huyện Củ Chi), Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng (huyện Hóc Môn). PV Lễ diễu binh, diễu hành tại TP Hồ Chí Minh Ngày 30/4, TPHCM sẽ tổ chức lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước(30/4/1975-30/4/2025). Lực lượng diễu binh trên đường Lê Duẩn, Q1, TPHCM ẢNH: PHÚ THỌ

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==