119 29-4 T3

12 nThứ Ba n Ngày 29/4/2025 QUỐC TẾ Thông cáo nêu nội dung liên quan đến thúc đẩy các dự án hợp tác cụ thể quan trọng, bao gồm an ninh - quốc phòng - ngoại giao, kinh tế, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương, văn hóa - giáo dục, hợp tác trong các cơ chế đa phương và kế hoạch trong thời gian tới. VỀ HỢP TÁC CHÍNH TRỊ - AN NINH - QUỐC PHÒNGNGOẠI GIAO Hai Thủ tướng khẳng định duy trì giao lưu, tiếp xúc cấp cao hằng năm, tăng cường giao lưu trên tất cả các kênh, các cấp, qua đó góp phần củng cố tin cậy chính trị - nền tảng quan trọng của quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Nhật Bản. Hai Thủ tướng hoan nghênh những tiến triển và nhất trí tiếp tục giao các cơ quan liên quan thực hiện hiệu quả các cơ chế đối thoại song phương. Hai Thủ tướng cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ hướng tới tái khởi động cơ chế Ủy ban hỗn hợp về khoa học và công nghệ vào năm 2026. Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy hơn nữa cơ chế Đối thoại biển. Hai Thủ tướng đánh giá cao tiến triển thực chất trong hợp tác, giao lưu quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng hai nước, nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh - quốc phòng, bao gồm phối hợp hơn nữa hướng tới xây dựng các dự án hợp tác trang thiết bị, công nghệ quốc phòng. Nhằm tăng cường đối thoại chiến lược giữa hai nước, hai Thủ tướng nhất trí thiết lập cơ chế Đối thoại 2+2 cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng và tổ chức cuộc họp lần đầu tiên tại Nhật Bản trong năm 2025. Về Chương trình Viện trợ an ninh chính thức (OSA) của Nhật Bản, phía Việt Nam sẽ tích cực nghiên cứu và phản hồi lại nếu có nhu cầu cụ thể. Hai Thủ tướng hoan nghênh những tiến triển trong hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực bảo đảm an toàn, an ninh trên biển; nhất trí thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh trên biển của Việt Nam. VỀ TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ KINH TẾ Hai Thủ tướng nhất trí việc cải thiện môi trường đầu tư một cách rõ ràng, bao gồm cải cách thủ tục hành chính trong kỷ nguyên mới của Việt Nam là cần thiết và không thể thiếu đối với sự phát triển hơn nữa của quan hệ kinh tế Việt - Nhật. Hai bên nhất trí nghiên cứu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), lượng tử, DX/GX, năng lượng, cơ sở hạ tầng chiến lược, phòng chống thiên tai, đào tạo nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng. Trên cơ sở rà soát tiến độ các dự án trong Danh mục các dự án hợp tác kinh tế Việt - Nhật đã được hai bên xác định ưu tiên thúc đẩy tại hội đàm cấp cao Việt - Nhật vào tháng 12/2023, hai Thủ tướng đánh giá cao những tiến triển tích cực, đặc biệt là các tiến triển rõ rệt như việc khánh thành Dự án đường sắt đô thị tuyến số 1 Thành phố Hồ Chí Minh - dự án có thể coi là biểu tượng của hợp tác kinh tế Việt - Nhật, hoàn thành mở rộng Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng, vận hành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, triển khai Dự án đẩy mạnh công tác phòng, chống bệnh viêm gan virus tại Việt Nam, Chính phủ Việt Nam có đề nghị chính thức đối với Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Nhật sử dụng vốn vay ODA... Hai Thủ tướng cũng khẳng định sẽ thúc đẩy các nỗ lực nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa hai nước thông qua tận dụng nguồn vốn tư nhân và công nghệ tiên tiến, đồng thời cân nhắc đến các yêu cầu của phía Việt Nam, hướng tới làm sôi động hóa nguồn vốn ODA của Nhật Bản trong kỷ nguyên mới, thúc đẩy ký kết văn bản cam kết giữa hai nước hướng tới tạo thuận lợi cho việc thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại trong năm 2025, cũng như cân nhắc khả năng hợp tác tại các dự án liên quan tới đường sắt đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực chấp pháp… Trên cơ sở mục tiêu Việt Nam sẽ đào tạo được 50.000 chuyên gia ngành bán dẫn đến năm 2030, hai Thủ tướng nhất trí sẽ thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực về bán dẫn thông qua hợp tác với các cơ sở giáo dục đại học trong đó bao gồm Trường Đại học Việt - Nhật, các trường cao đẳng kỹ thuật và các viện nghiên cứu. Cụ thể, hai Thủ tướng nhất trí về việc Nhật Bản sẽ tiếp nhận khoảng 250 nghiên cứu sinh tiến sĩ của Việt Nam trong lĩnh vực bán dẫn, hướng tới mục tiêu đào tạo 500 tiến sĩ ngành bán dẫn của Việt Nam, thông qua chương trình nghiên cứu chung quốc tế của Dự án hợp tác khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Nhật Bản - ASEAN (NEXUS), cũng như thúc đẩy Chương trình nghiên cứu khoa học Sakura về giao lưu nhân lực thế hệ mới trong lĩnh vực khoa học - công nghệ tiên tiến, trong đó có lĩnh vực bán dẫn. Hai Thủ tướng nhất trí đưa hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành trụ cột mới trong quan hệ song phương Việt Nam - Nhật Bản, bao gồm việc phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ Việt Nam trong việc nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực bán dẫn thông qua đồng tài trợ cho các dự án hợp tác nghiên cứu chung về bán dẫn trong khuôn khổ Chương trình NEXUS, cũng như nghiên cứu khả năng hợp tác trong lĩnh vực AI, lượng tử... BÌNH GIANG Sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru sáng 28/4, hai bên ra Thông cáo báo chí chung Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru sáng 28/4 tại Hà Nội ẢNH: NHƯ Ý Về giao lưu nhân dânhợp tác địa phương Hai Thủ tướng nhất trí hướng tới mục tiêu về lượng khách du lịch qua lại đạt mức 2 triệu lượt khách mỗi năm. Ngoài ra, nhất trí thúc đẩy xây dựng Biên bản ghi nhớ hợp tác về chương trình lao động mới “việc làm để phát triển kỹ năng” trong năm 2025… Sáng 28/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Thứ nhất, hai bên nhất trí làm sâu sắc hợp tác an ninh chính trị, thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược “3+3” ngoại giao, quốc phòng, công an Việt Nam - Trung Quốc cấp bộ trưởng “đầu tiên trên thế giới, thể hiện hai nước XHCN kiên định ủng hộ lẫn nhau trong lĩnh vực chính trị-an ninh, sự tin cậy và hợp tác chiến lược đã lên tầm cao mới”, Đại sứ Hà Vĩ nói. Thứ hai, Trung Quốc và Việt Nam nhất trí đẩy nhanh kết nối chiến lược phát triển giữa hai nước, thực hiện tốt kế hoạch hợp tác kết nối giữa khuôn khổ “Hai hành lang, Một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai - Con đường”; ưu tiên đẩy nhanh kết nối hạ tầng giữa hai nước về đường sắt, đường bộ cao tốc, hạ tầng cửa khẩu, giúp thuận lợi hóa “vận tải hàng hóa xuyên biên giới, giảm chi phí logistics, thúc đẩy thương mại và đi lại”, Đại sứ nhận định. Thứ ba, thanh niên Việt Nam sẽ sang Trung Quốc thực hiện “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập”, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và tình cảm hữu nghị nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, lấy “gene đỏ” chung giữa hai nước để vun đắp tình cảm hữu nghị cho thế hệ trẻ hai nước, để sự nghiệp cách mạng, tình hữu nghị được kế thừa đời đời bền vững. “Dấu chân của các nhà cách mạng tiền bối như Chủ tịch Hồ Chí Minh khắp Trung Quốc là nguồn lực quý báu của hai nước chúng ta”, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định. Theo Đại sứ Trung Quốc, thời gian tới, hai nước nên tập trung thực hiện ít nhất ba việc. Cụ thể, tăng cường kết nối chiến lược, hợp tác thực chất trong nhiều lĩnh vực thế mạnh của nhau cũng như mới nổi như cơ sở hạ tầng, chuỗi cung ứng, tài chính, trí tuệ nhân tạo (AI), kinh tế xanh… Đồng thời thúc đẩy giao lưu nhân dân để lòng dân thêm tương thông, thực hiện Hành trình đỏ để nâng cao hiểu biết lẫn nhau. Ngoài ra, trong khi đối mặt các thách thức toàn cầu hóa, chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ mậu dịch…, Trung Quốc và Việt Nam nên thúc đẩy hợp tác sâu rộng trong việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mình, khu vực cũng như thế giới. “Trung Quốc có quy mô kinh tế siêu lớn, tính theo sức mua tương đương mà Ngân hàng Thế giới công bố năm 2024 thì Trung Quốc lớn nhất thế giới. Trung Quốc là thị trường tiêu thụ đơn nhất lớn nhất thế giới”, Đại sứ Hà Vĩ nói. THÁI AN Đột phá hợp tác Việt Nam-Trung Quốc Đại sứ Trung Quốc Hà Vĩ trao đổi với phóng viên ngày 28/4 ẢNH: THÁI AN Ngày 28/4, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ khẳng định, trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam mới đây, hai bên đã đạt được những thành quả thiết thực, trong đó có nhiều dự án hợp tác mang tính đột phá, thúc đẩy việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược. VIỆT NAM-NHẬT BẢN: Thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng Nhân dịp Việt Nam đang sôi nổi kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Đại sứ Hà Vĩ chia sẻ: “Chúng tôi khâm phục Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đoàn kết đấu tranh chống thù địch bên ngoài. Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc cũng vinh dự được tham gia quá trình này”. Việt Nam đã mời quân đội ba nước Trung Quốc, Lào và Campuchia tham gia lễ kỷ niệm, chúng tỏ quan hệ bốn nước rất được coi trọng, ông nói.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==