119 29-4 T3

THỨ BA 29/4/2025 SÕ 119 0977.456.112 Lễ diễu binh diễu hành tại TP Hồ Chí Minh Đi đâu cũng chạm vào lịch sử Tăng cường các trạm dừng nghỉ TRANG 11 TRANG 8 + 9 TRANG 7 TRANG 8 + 9 TRANG 4 + 5 Đi giữa màu cờ CHUYỆN HÔM NAY “Ta đi trong muôn ánh sao vàng, rừng cờ tung bay! Rộn ràng bao mê say những bước chân dồn về đây. Sài Gòn ơi! Vững tin đã bao năm rồi một ngày vui giải phóng…” XEM TIƒP TRANG 6 n NGUYỄN TUẤN ĐƯỜNG DÂY MA TÚY CỦA BÙI ĐÌNH KHÁNH: KHỞI TỐ NHIỀU ĐỐI TƯỢNG CHE GIẤU TỘI PHẠM Lính tăng 390 và “điểm hẹn Sài Gòn” Sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru sáng 28/4, hai bên ra Thông cáo báo chí chung Việt Nam-Nhật Bản. Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru chụp ảnh chung ẢNH: NHƯ Ý VIỆT NAM-NHẬT BẢN: Thúc đẩy các dự án hợp tác quan trọng TRANG 12 An toàn là trên hết CAO ĐIỂM DU LỊCH 30/4: TRANG 3 KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT CỦA KIỀU BÀO: Đưa Tổ quÕc vào mỗi tác phẩm TRIỆU NGỌN NƒN TRI ÂN Phi đội trực thăng (tổng duyệt) trong Lễ diễu binh, diễu hành ẢNH: PHÚ THỌ MỘT VIỆT NAM

2 THỜI SỰ n Thứ Ba n Ngày 29/4/2025 GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đề nghị kỷ luật 7 cá nhân Chiều 28/4, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 20202025 tổ chức Kỳ họp thứ 22 để xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật 7 cá nhân vi phạm. Kỳ họp do Thượng tướng Trịnh Văn Quyết - Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Quân ủy Trung ương chủ trì; có sự tham dự của Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các Phó Chủ nhiệm và Ủy viên UBKT Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp, UBKT Quân ủy Trung ương đã thống nhất biểu quyết bầu bổ sung Thiếu tướng Khổng Văn Minh - Ủy viên chuyên trách UBKT Quân ủy Trung ương, giữ chức Phó Chủ nhiệm UBKT Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại kỳ họp, UBKT Quân ủy Trung ương đã xem xét, cho ý kiến đề nghị xử lý kỷ luật đối với 7 cá nhân vi phạm. Các ý kiến tại kỳ họp thống nhất đánh giá: Những vi phạm của các cá nhân này là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội. UBKT Quân ủy Trung ương bỏ phiếu và thống nhất đề nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thi hành kỷ luật đối với 7 quân nhân vi phạm pháp luật. Phát biểu tại kỳ họp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá các ý kiến đóng góp tại kỳ họp rất chặt chẽ, khách quan; phân tích rõ tính chất, mức độ từng lỗi vi phạm và bám sát các quy định của Đảng, Quân đội. Các hình thức đề nghị kỷ luật vừa bảo đảm nghiêm minh, nghiêm khắc, vừa mang tính nhân văn và giáo dục đối với quân nhân vi phạm. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Thường trực UBKT Quân ủy Trung ương tiếp thu các ý kiến đóng góp tại kỳ họp; khẩn trương hoàn chỉnh các văn bản để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương; đồng thời lưu ý, trong thời gian tới tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. NGUYỄN MINH Theo báo cáo, sự việc xảy ra tại TTYT huyện Thanh Ba (Phú Thọ) khi các bác sĩ đang dồn toàn lực cấp cứu một bệnh nhân nguy kịch. Trong lúc nhân viên y tế thực hiện ép tim, một số người nhà bệnh nhân đã ra vào hỗn loạn, gào thét, chửi bới. Đặc biệt, một người đàn ông có hành vi xô đẩy, tấn công, dùng chân đá, đạp vào bác sĩ. Hình ảnh từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh các bác sĩ bị hành hung trong lúc nỗ lực cứu bệnh nhân. Sự việc khiến cộng đồng mạng phẫn nộ. “Thấy thương bác sĩ, bị đánh đạp vào bụng, ôm bụng chịu đau rồi tiếp tục cấp cứu. Đề nghị pháp luật vào cuộc xử lý người đàn ông này”, tài khoản T.A bình luận. Một người dùng khác bức xúc: “Cản trở nhân viên y tế cứu người chẳng khác nào gián tiếp giết người. Cần phải lên án mạnh mẽ”. Trung tâm Y tế huyện Thanh Ba cho biết, ngay sau vụ việc, đơn vị đã thu thập tài liệu, gửi cơ quan công an đề nghị điều tra, xử lý theo quy định pháp luật. May mắn, bệnh nhân - người bị tai nạn giao thông, sau đó sốc phản vệ do kháng sinh - đã được cứu sống. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nhận định đây là hành vi “vô đạo đức”, ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác khám, chữa bệnh, an toàn của người bệnh và nhân viên y tế. Cục đề nghị Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ chỉ đạo khẩn trương phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm vụ việc. Ngoài ra, Bộ Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên cả nước tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở khám chữa bệnh, thiết lập hệ thống giám sát, cảnh báo nguy cơ mất an ninh trật tự theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 và các văn bản chỉ đạo của Bộ. Đồng thời, cần quan tâm, động viên kịp thời tinh thần, sức khỏe nhân viên y tế bị ảnh hưởng bởi những sự cố tương tự. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh yêu cầu Sở Y tế Phú Thọ khẩn trương báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục và Bộ Y tế. HÀ MINH UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá 10 xe ô tô công dôi dư. Đây là ô tô khách, ô tô con, sản xuất từ năm 1997 đến 2012, chủ yếu phục vụ công tác chung trước đây. Mức giá khởi điểm thấp nhất, hơn 14 triệu đồng thuộc về xe Toyota Hiace RZHI14L - BRMRS, sản xuất năm 2002. Trong khi đó, chiếc Mercedes-Benz E300 (W212), sản xuất năm 2009 có mức giá khởi điểm cao nhất gần 471 triệu đồng. Một số xe khác như Ford Everest UV9F hay Hyundai Sonata… được đưa ra giá khởi điểm dao động từ 15 triệu đồng đến hơn 400 triệu đồng. Trong danh sách đấu giá nêu trên, có 4 ô tô khách hết niên hạn; 3 ô tô con bị ngập nước (đợt ngập lụt ngày 14-15/10/2022), trong đó có xe Toyota Camry sản xuất 1998, giá khởi điểm hơn 87 triệu đồng. Tất cả mức giá nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Sở Tài chính TP Đà Nẵng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức công tác đấu giá, đảm bảo tuân thủ đúng quy định hiện hành. Theo đề án hợp nhất tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng, sau sáp nhập, tổng số ô tô công của hai địa phương là 760 chiếc, trong đó Đà Nẵng có 470 xe và Quảng Nam có 290 xe. Phương án xử lý là, các xe chức danh tiếp tục được bố trí cho những chức danh được phép sử dụng. Các xe công phục vụ công tác chung cấp tỉnh sẽ được phân bổ lại cho các cơ quan hành chính, cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc- đoàn thể, đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, do Đà Nẵng mới quản lý. Tương tự, xe công cấp huyện cũng được bố trí lại cho cấp cơ sở, phục vụ công tác của chính quyền, Đảng, đoàn thể sau sắp xếp, trên cơ sở tuân thủ tiêu chuẩn, định mức hiện hành. Đối với xe chuyên dùng, đề án đề xuất tiếp tục sử dụng đúng mục đích theo chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị như y tế, phòng cháy chữa cháy, môi trường, quốc phòng - an ninh... Sau khi Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế Nghị định 72, Sở Tài chính TP Đà Nẵng mới sẽ chủ trì tham mưu UBND thành phố ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công, đồng thời xây dựng lộ trình sắp xếp, xử lý phù hợp. NGUYỄN THÀNH Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, dịp nghỉ lễ 30/41/5 tới, thời tiết tại các khu vực Hà Nội và TPHCM có sự khác biệt rõ rệt. Từ đêm 29/4, Hà Nội sẽ có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc nhẹ. Nhiệt độ dao động từ 24-30OC, với xác suất mưa khoảng 6575%. Đến ngày 1/5, trời sẽ tiếp tục có mưa rào, dông, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động từ 3134OC, xác suất mưa lên tới 60-70%. Tại TPHCM, từ đêm 29/4 đến 00 giờ ngày 30/4, thời tiết khá ổn định, không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28-29OC. Từ 7 giờ sáng đến chiều tối, trời sẽ nắng mạnh, nhiệt độ có thể đạt từ 29-35OC, nhưng khả năng mưa thấp, dưới 30%. Tuy nhiên, vào buổi tối 30/4 và sáng ngày 1/5, có thể có mưa rào và dông với xác suất mưa từ 60-70%, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 27-28OC. Trong thời gian này, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ sẽ trải qua những ngày nắng nóng, với nhiệt độ cao nhất từ 34-36OC. Mưa dông có thể xuất hiện vào chiều tối, do vậy người dân cần lưu ý chuẩn bị phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Chuyên gia khí tượng cảnh báo, trong dịp lễ này, có thể xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông, lốc, mưa đá, gió giật mạnh, ảnh hưởng đến sức khỏe và các hoạt động ngoài trời. Đồng thời, trong đợt triều cường tại ven biển Nam bộ, khu vực TPHCM có thể xảy ra ngập úng vào sáng và chiều tối, gây khó khăn cho giao thông tại một số vùng thấp. PV (Theo TTXVN) Bộ Y tế vào cuộc Đà Nẵng đấu giá 10 ô tô công, thấp nhất 14 triệu đồng THỜI TIẾT DỊP NGHỈ LỄ 30/4-1/5: Thuận lợi cho hoạt động ngoài trời QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : TRUNG HIEÁU n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3. ÑT: (028) 3848 4366, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Bacé Trung Bo:ä 21 Ho à Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. ÑT: (0292)3823823, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ va ø Nam Trung Boä : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê , ÑT: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Bacé Bo:ä 243 Ngoâ Quyenà , TP Laoø Cai, tænh Laoø Cai. ÑT: 0904938689, E-mail: vptaybacbotp@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Ñonâ g Bacé Bo:ä 18 Le â Thanh Nghò, phöônø g Honà g Ha,ø TP Ha ï Long, tænh Quanû g Ninh; E-mail: bandongbac@baotienphong.com.vn n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH MTV in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, Cty TNHH MTV in Quanâ ñoiä 2, TPHCM Các bác sĩ đang cấp cứu cho bệnh nhân bị sốc phản vệ VỤ BÁC SĨ BỊ NGƯỜI NHÀ BỆNH NHÂN HÀNH HUNG KHI ĐANG CẤP CỨU: Ngày 28/4, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, yêu cầu tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự tại các cơ sở khám, chữa bệnh sau vụ việc bác sĩ Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Thanh Ba bị hành hung ngay khi đang cấp cứu người bệnh.

Theo tờ trình gửi Quốc hội, dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương được đề xuất sửa đổi các quy định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cũng như nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp xã. Tờ trình do Bộ trưởng Nội vụ ký trình nêu rõ, cấp tỉnh sẽ tập trung ban hành cơ chế, chính sách, chiến lược, quy hoạch, quản lý vĩ mô, các vấn đề có tính chất liên vùng, liên xã. Còn với cấp xã sẽ tổ chức thực hiện chính sách và các nhiệm vụ phục vụ người dân, trực tiếp giải quyết các vấn đề của cộng đồng dân cư, cung cấp các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu cho người dân trên địa bàn. Khi tổ chức chính quyền hai cấp, dự thảo cũng quy định chính quyền địa phương cấp xã thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của chính quyền địa phương cấp huyện và cấp xã hiện nay. Căn cứ vào tình hình thực tiễn, UBND, chủ tịch UBND cấp tỉnh có trách nhiệm đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho UBND, chủ tịch UBND cấp xã. Cấp tỉnh cũng đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho chính quyền địa phương ở phường để quản lý và phát triển đô thị, phát triển kinh tế đô thị. Cũng theo dự thảo được trình, chủ tịch UBND xã có nhiệm vụ lãnh đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, bảo đảm tính thống nhất, thông suốt của nền hành chính; lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác của các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp mình. Bên cạnh đó, người đứng đầu chính quyền xã cũng chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển các ngành, lĩnh vực trên địa bàn. Ngoài ra, chủ tịch xã còn chịu trách nhiệm trong công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên. Cùng với đó, chức danh này còn quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp mình. Chủ tịch UBND xã cũng được quyết định tạm đình chỉ công tác đối với phó chủ tịch UBND cấp mình, người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND cấp mình. Đối với chức danh chủ tịch UBND phường sẽ có trách nhiệm, quyền hạn, nhiệm vụ tương tự như chủ tịch xã, trừ nội dung hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của tự quản của thôn trên địa bàn. Dự thảo nghị quyết quan trọng này sẽ được trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, diễn ra vào tháng 5 tới. LUÂN DŨNG Hai dự án nhận được nhiều sự quan tâm là Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi) sẽ được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trong ngày 28/4. Chủ tịch xã còn chịu trách nhiệm trong công tác tuyển dụng, sử dụng công chức, viên chức trên địa bàn THỰC HIỆN MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN HAI CẤP: Chiều 28/4, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế Văn học, nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài sau 50 năm đất nước thống nhất, đổi mới, phát triển (1975 - 2025). Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn trân trọng, khẳng định và đánh giá cao vị trí, đóng góp lớn của kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Điều này, theo ông Thắng, được thể hiện qua nhiều chủ trương, chính sách quan trọng của Đảng, Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ông Thắng cũng khẳng định, các văn nghệ sĩ, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có những đóng góp không nhỏ cho nền văn nghệ nước nhà - một nền văn nghệ thống nhất trong đa dạng. Trong phần gợi ý các nội dung thảo luận để phát huy những đóng góp to lớn của văn học nghệ thuật của kiều bào ta ở nước ngoài, ông Nguyễn Xuân Thắng dẫn lại bài viết "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhấn mạnh, bài viết đã nêu về thành tựu 50 năm qua của Việt Nam, thể hiện ý chí, khát vọng, bản lĩnh, trí tuệ và tương lai tươi sáng của dân tộc. "Điều này cũng gắn rất chặt chẽ với đội ngũ văn học nghệ thuật của người Việt Nam ở nước ngoài mà chúng ta hướng tới. Đây có thể cũng là một định hướng, cơ sở để tạo ra những cảm hứng sáng tác mới. Tôi đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương triển khai quán triệt sâu sắc bài viết này đối với giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước", ông Thắng nói. Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng nêu, cần tạo môi trường thuận lợi, cởi mở, nhằm khuyến khích các văn nghệ sĩ kiều bào sáng tạo nghệ thuật, gắn bó với cội nguồn dân tộc. Cơ quan chức năng trong nước cần đẩy mạnh thiết lập không gian giao lưu văn hoá nghệ thuật, tổ chức các trại sáng tác, cuộc thi, triển lãm dành riêng cho các văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, cần xem xét tiếp tục quan tâm, đầu tư xây dựng trung tâm văn hoá Việt Nam ở nước ngoài, nhất là những nơi có đông người Việt Nam sinh sống, để là nơi gìn giữ, giới thiệu, quảng bá văn hoá Việt Nam, là ngôi nhà chung để các văn nghệ sĩ giao lưu, sáng tạo, giới thiệu tác phẩm... ĐÓNG GÓP QUAN TRỌNG VÀO SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC Ông Thắng cũng cho rằng, cần chú trọng tôn vinh, biểu dương các văn nghệ sĩ, các tác phẩm nổi bật của văn nghệ sĩ Việt Nam ở nước ngoài. Việc này cần được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu, có giải thưởng... “Điều quan trọng là chúng ta đánh giá đúng mức, tạo ra những cơ hội, điều kiện khuyến khích tinh thần sáng tạo, và đồng thời khẳng định mọi sự đóng góp nghệ thuật vì Tổ quốc, vì đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta đều rất đáng trân trọng", ông Thắng nhấn mạnh, đồng thời cho rằng, việc này sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, củng cố mối liên kết bền chặt giữa văn nghệ sĩ kiều bào với văn nghệ sĩ trong nước nói riêng và quê hương Việt Nam nói chung. Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cũng nêu, cần xây dựng các quỹ hỗ trợ sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật cho cộng đồng văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường hợp tác giữa văn nghệ sĩ Việt Nam trong và ngoài nước; định kỳ mời các nhóm văn nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài về nước sáng tạo tác phẩm... "Qua đó, tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ làm phong phú thêm các sáng tạo, có góc nhìn đúng đắn, chân thực về đất nước, lan toả hình ảnh đất nước, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng", ông Thắng nêu thêm. TRƯỜNG PHONG Ông Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương cho biết, sẽ quán triệt nội dung bài viết "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một" của Tổng Bí thư Tô Lâm đến giới văn nghệ sĩ trong và ngoài nước. Toàn cảnh hội thảo 3 nThứ Ba n Ngày 29/4/2025 THỜI SỰ Chiều 28/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV. Báo cáo tại phiên họp, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng cho biết, dự kiến tổng thời gian làm việc của kỳ họp là 37 ngày và có bố trí làm việc một số ngày cuối tuần. Kỳ họp thứ 9 sẽ khai mạc sáng 5/5, dự kiến bế mạc chiều 28/6 và được tổ chức thành 2 đợt (đợt 1 từ 5 - 29/5 và đợt 2 từ 11- 28/6). Tại kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 64 nội dung, đồng thời, có 8 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu, làm cơ sở để thực hiện quyền giám sát và xem xét các nội dung theo quy định. Tổng Thư ký Lê Quang Tùng cho biết, kỳ họp sẽ bổ sung 10 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua. Trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng; Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông; Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù cho công tác xây dựng pháp luật, thi hành pháp luật… Bên cạnh đó, có 4 nội dung rút khỏi chương trình kỳ họp, trong đó có dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc một số dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức hợp đồng BOT; việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… Ông Tùng nhấn mạnh, tại kỳ họp này, sẽ ưu tiên bố trí thảo luận ngay tại đợt một đối với phần lớn các dự án luật trình Quốc hội thông qua để có thời gian tiếp thu, chỉnh lý, trình Quốc hội biểu quyết tại đợt hai. Đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại kỳ họp thứ 9 và thông qua tại kỳ họp thứ 10 thì bố trí thảo luận vào cuối đợt hai của kỳ họp. Cho ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về việc sắp xếp nội dung chương trình, bởi có rất nhiều nội dung phải được quyết định trước ngày 30/6. LUÂN DŨNG Thẩm quyền mới của chủ tịch xã Đưa Tổ quốc vào mỗi tác phẩm KHUYẾN KHÍCH SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT CỦA KIỀU BÀO: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý về việc sắp xếp nội dung chương trình kỳ họp, bởi có rất nhiều nội dung phải được quyết định trước ngày 30/6. CHỦ TỊCH QUỐC HỘI: Nhiều nội dung phải được quyết định trước ngày 30/6

4 n Thứ Ba n Ngày 29/4/2025 XÃ HỘI NGĂN CHẶN XE DỪNG, ĐỖ SAI QUY ĐỊNH Trong đợt tổng kiểm tra hoạt động vận tải hành khách trước đại lễ 30/4 tại các bến xe, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14 (Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội) cùng các đơn vị liên quan đã xử phạt nhiều trường hợp xe khách dừng đỗ sai quy định. Trả lời PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết đã chỉ đạo bộ phận điều hành bố trí nhân lực để hướng dẫn xe vào vị trí đón trả khách đúng trật tự, không để hiện tượng lôi kéo, tranh giành khách, ép giá, ép khách xảy ra. Việc giải quyết các thủ tục phải hết sức khẩn trương, nghiêm cấm các hành vi vòi vĩnh, hạch sách, cản trở làm ảnh hưởng đến tiến độ xe xuất bến. Để tăng cường hiệu quả giám sát, đội ngũ nhân viên bến xe sẽ phối hợp với tổ công tác của Công an phường Giáp Bát kiên quyết xử lý đối với các trường hợp cố tình chống đối, dừng đỗ trên đường xe xuất bến, vòng vo ngoài bến. “Trong 5 ngày nghỉ lễ, chúng tôi sẽ huy động 100% lực lượng cán bộ, nhân viên làm việc tại bến xe để đảm bảo công tác điều hành xe, phục vụ hành khách. Việc kịp thời phát thanh thông báo các giải pháp xử lý khi lượng khách đông đột biến giúp hành khách an tâm, tránh các kích động dẫn đến việc chen lấn, xô đẩy gây mất trật tự ”, ông Tùng khẳng định. Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Bến xe Gia Lâm xác nhận, 100% lực lượng cán bộ, nhân viên của bến xe sẽ làm việc trong 5 ngày nghỉ lễ. Bến xe cũng huy động bổ sung từ 60-80 xe khách. Trong những dịp cao điểm nghỉ lễ, không riêng xe khách mà nhiều loại phương tiện khác nhau cũng dừng đỗ sai quy định. “Chúng tôi đã bố trí hệ thống camera ở những điểm nóng để giám sát chặt chẽ các phương tiện ra, vào bến xe và kịp thời xử lý. Trên mỗi xe khách đều có camera giám Để ngăn chặn những vấn đề tiêu cực như xe dừng, đỗ sai quy định, chèo kéo, nhồi nhét hành khách gây ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông, các bến xe và hãng xe khách đang triển khai nhiều giải pháp ứng phó. Các trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc - Nam sẵn sàng phục vụ người dân. An toàn là trên hết Lực lượng CSGT kiểm tra hoạt động vận tải hành khách tại bến xe Giáp Bát ẢNH: CÔNG AN TP HÀ NỘI TẠO ĐIỀU KIỆN TỐI ĐA Những ngày này, chị Đào Thị Trang (35 tuổi, quê Hưng Yên, công nhân Cty TNHH Towa Việt Nam, KCX Tân Thuận, quận 7, TPHCM) lộ rõ niềm vui khi nhắc đến kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày sắp tới. Chị Trang cho biết, sẽ tranh thủ về quê thăm con, đưa các con đi chơi thỏa thích. Tranh thủ lúc rảnh, chị đi chợ mua thêm quần áo, món đồ chơi con yêu thích để sắp sẵn hành lý về quê. “Tôi có 2 con nhỏ gửi ở quê nhờ ông bà chăm hộ. Mỗi năm, tôi chỉ về quê mỗi dịp Tết để thăm con vì được nghỉ nhiều ngày. Năm nay, Cty tạo điều kiện cho nghỉ hẳn 5 ngày, tôi dự định sẽ lấy ngày phép để nghỉ thêm 2 ngày nữa. Vậy là có gần một tuần ở bên gia đình nên vui lắm” - chị Trang hồ hởi nói. Cũng hân hoan lên kế hoạch chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ, anh Lê Văn Cảnh (công nhân Cty giày Thiên Phúc, quận 12) cho biết, sẽ đưa cả gia đình về Cà Mau thăm ông bà nội, họ hàng. Cty anh Cảnh đã thống nhất lịch nghỉ lễ từ sớm, cho phép công nhân nghỉ 5 ngày liên tục từ 30/4 đến hết 4/5, nhằm tạo thuận tiện cho người lao động cũng như đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh thông suốt. Theo Chủ tịch Công đoàn Cty TNHH Cơ điện Minh Khoa Nguyễn Thị Kim Vui (quận Tân Phú), ngoài việc tạo điều kiện để người lao động được nghỉ lễ 5 ngày, công đoàn còn phối hợp cùng ban giám đốc Cty tặng quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước mắm… với tổng trị giá 1,5 triệu đồng/phần. “Phần lớn công nhân đang làm việc tại Cty đều có quê ở xa nên Cty luôn cố gắng chăm lo đời sống, tạo phúc lợi tốt để họ yên tâm làm việc” - bà Vui cho biết. Ông Lê Hoài Ân, Giám đốc một Cty cơ khí (huyện Hóc Môn) nói rằng, Cty áp dụng lịch nghỉ theo nhà nước và tạo điều kiện cho một số nhân viên đăng ký nghỉ thêm 2 ngày, nâng tổng thời gian nghỉ lên 7 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, Cty cho phép khoảng 30% người lao động nghỉ 7 ngày tùy từng bộ phận. “Dịp nghỉ Tết vừa qua, người lao động Cty đã phải tăng tốc sản xuất để kịp tiến độ đơn hàng cho đối tác. Do vậy, dịp lễ này, Cty tạo điều kiện để họ được nghỉ ngơi dài hơn. Tuy nhiên, vẫn đảm bảo bộ phận sản xuất hoạt động bình thường để không ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Những ngày nghỉ thêm sẽ được làm bù sau đợt nghỉ lễ” - ông Ân cho biết. Không phải DN nào cũng có thể sắp xếp nghỉ dài ngày. Nhiều nơi chỉ nghỉ đúng hai ngày lễ theo quy định. Tuy nhiên, số ngày nghỉ có thể thay đổi tùy theo quyết định của người sử dụng lao động nhưng phải đảm bảo quy định pháp luật. Bà Trần Thị Kiều Oanh, Giám đốc Nhân sự Cty CP Sài Gòn Food (KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh) cho hay, do có nhiều đơn hàng nên Cty chỉ cho người lao động nghỉ 2 ngày. Công nhân sản xuất trực tiếp nhận được tiền thưởng chuyên cần cho tuần trước lễ là 500.000 đồng/người. Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Trương Hoàng Tâm, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP In số 7 (KCN Tân Tạo, quận Bình Tân) cho biết, người lao động được nghỉ 2 ngày lễ theo quy định. Tuy nhiên, người lao động vẫn có thể dùng phép năm phối hợp kỳ nghỉ lễ để được về quê dài ngày. “Công ty luôn tạo điều kiện tối đa để công nhân được nghỉ lễ, đồng thời thưởng lễ hậu hĩnh nên ai cũng phấn khởi. Hiện nay, đơn hàng của DN rất ổn định. Nhiều công nhân hăng hái làm việc để tăng thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống” - ông Tâm nói. VUI CHƠI TIẾT KIỆM Năm 2025 là dịp lễ đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), nhiều công nhân, người lao động chọn ở lại thành phố để cùng tham gia các hoạt động lễ hội như diễu binh, diễu hành, trình diễn drone, bắn pháo hoa, thăm bảo tàng… Công nhân nghỉ lễ, doanh nghiệp đồng hành Dịp lễ 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm nay, người dân trên cả nước được hưởng một kỳ nghỉ dài ngày để vui chơi, tái tạo sức lao động sau thời gian làm việc căng thẳng. Nhiều doanh nghiệp (DN) còn tặng quà, thưởng tiền mặt động viên tinh thần công nhân. Người lao động đưa cả gia đình đi Thảo Cầm Viên vui chơi dịp lễ ẢNH: U.P Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, công tác phòng chống cháy nổ tại bến xe cũng được chú trọng trong dịp lễ 30/4, 1/5. Bến xe yêu cầu các đơn vị vận tải hoạt động trên bến ký cam kết an toàn phòng chống cháy nổ trên từng phương tiện. Đội ngũ nhân viên phối hợp với lực lượng công an để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc vận chuyển chất cháy, chất nổ. CAO ĐIỂM DU LỊCH 30/4: Theo thông tin từ Cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN), tính tới thời điểm này, 10 trạm dừng nghỉ và các trạm tạm trên các đoạn tuyến cao tốc thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông sẵn sàng phục vụ người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Ông Nguyễn Quang Giang, Cục phó Cục ĐBVN cho biết, các trạm tạm đã được xây dựng với một số hạng mục cơ bản như bãi dừng, đỗ xe, nhà vệ sinh, quầy phục vụ hàng hóa cơ bản như đồ uống, đồ ăn nhẹ; các công trình dịch vụ thương mại như khu ăn uống, vui chơi, quầy hàng giới thiệu sản phẩm, các trạm tiếp nhiên liệu, sạc điện, khu vực kỹ thuật sửa chữa, cứu hộ phương tiện… “Mặc dù chưa đầy đủ, tiện nghi như yêu cầu đối với các trạm dừng nghỉ chính thức, nhưng các trạm dừng tạm đã giải quyết được một số nhu cầu trước mắt, đảm bảo nhu cầu tối thiểu cho người và phương tiện tham gia giao thông”, ông Giang nói. Cục ĐBVN sẽ thường xuyên kiểm tra, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng để chấn chỉnh, xử lý trong trường hợp có những bất cập về dịch vụ. “Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho các khu vực có trạm dừng nghỉ, Cục ĐBVN đã phối hợp với các đơn vị liên quan để có biện pháp tổ chức giao thông như bố trí làn giảm tốc, vuốt nối đường ra, vào khu vực trạm tạm. Chúng tôi cũng bố trí biển báo hiệu đường bộ phù hợp quy định nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông”, ông Giang cho biết. VIỆT KHÔI Trạm dừng nghỉ Xuân Khiêm trên cao tốc Bắc - Nam thuộc địa phận tỉnh Ninh Bình ẢNH: VĂN DUẨN Tăng cường các trạm dừng nghỉ

5 n Thứ Ba n Ngày 29/4/2025 XÃ HỘI NGUY CƠ SUY GIẢM XUẤT KHẨU Tại hội nghị giao ban thương vụ ngày 28/4, bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Canada cho biết, việc áp thuế cũng khiến người dân Canada thắt chặt hầu bao và sẽ ảnh hưởng ngay lập tức đến nhu cầu đối với các nhóm mặt hàng mà Việt Nam có thế mạnh như quần áo, đồ điện tử, nội thất, giày dép. Những điểm yếu của sản xuất Việt Nam như: Kém cạnh tranh về giá và chi phí logistics/vận tải cao để sang đến thị trường Canada, năng lực sản xuất tới hạn cũng đang là mối nguy cho hàng hoá Việt Nam. Cùng đó, các ngành dệt may, đồ chơi, đồ gia dụng, giày dẹp, túi xách đồ da… sẽ gặp khó khăn do Trung Quốc đã bắt đầu lợi dụng lỗ hổng trong quy định về thương mại điện tử cho phép miễn thuế tất cả các hàng hoá có giá trị thấp để đẩy mạnh xuất khẩu. Theo bà Quỳnh, bên cạnh những khó khăn, với lĩnh vực thực phẩm chế biến, đây là thời điểm vàng để các doanh nghiệp Việt có thể thâm nhập thị trường Canada trong bối cảnh các chuỗi cung ứng nước này có nhu cầu khẩn cấp đa dạng hóa nguồn cung, tìm kiếm các đối tác thay thế. Bên cạnh đó, chiến tranh thuế quan giữa Canada và Trung Quốc cũng tạo cho sản phẩm Việt Nam có thêm cơ hội vào thị trường Canada. Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và hiệp hội về dài hạn, theo bà Quỳnh, cần có sự tham gia vào cuộc và phối hợp hỗ trợ thông tin của nhiều cơ quan. Theo đó, Tổng cục thuế cần phân tích các mức thuế Hoa Kỳ sẽ áp dụng với mỗi nước theo từng mã HS, bao gồm cả các thuế trước đó, để có cơ sở hỗ trợ doanh nghiệp đánh giá khả năng cạnh tranh với Trung Quốc và các nước khác. Tổng cục Hải quan cần hỗ trợ thông tin về danh mục các doanh nghiệp nhập khẩu của từng thị trường đã nhập hàng từ Việt Nam từ 10 năm gần đây để có cơ sở triển khai các biện pháp xúc tiến phù hợp, đẩy mạnh công tác hỗ trợ các doanh nghiệp sử dụng các ưu đãi xuất xứ. Ông Nguyễn Phú Hoà, Tham tán thương mại Việt Nam tại Úc cho rằng, việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng với các nước khiến hàng hóa Việt Nam sẽ gặp cạnh tranh lớn từ Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nước khác. Chưa kể nếu Úc đồng giảm thuế cho hàng hóa Hoa Kỳ, mặt hàng nông sản của Việt Nam sẽ gặp cạnh tranh. Cũng theo đánh giá của Thương vụ Việt Nam tại Úc, với bối cảnh nhiều biến động như hiện nay, nhiều ngành hàng hóa của Việt Nam vẫn còn tiềm năng như: Dệt may, giày dép, nguyên phụ liệu, dệt may, giày dép, máy tính, linh kiện điện tử, sắt thép, nông sản rau quả, cà phê, gạo, cao su, hạt tiêu và hàng thủy sản. Ông Phạm Thế Cường, Tham tán thương mại tại Indonesia, trong 3 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia giảm 10,7% so với cùng kỳ năm 2024. Sự sụt giảm xuất khẩu của Việt Nam sang Indonesia có nguyên nhân chính từ sự sụt giảm mạnh của nhóm hàng xuất khẩu nông sản, đặc biệt là mặt hàng gạo và cà phê. Do ảnh hưởng chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, sản phẩm sắt thép từ các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam và Đài Loan sẽ chuyển hướng đẩy mạnh xuất khẩu sang Indonesia. Trước tình hình này, các doanh nghiệp xuất khẩu cần theo dõi sát diễn biến thông tin thị trường thông qua Bộ Công Thương, Thương vụ để nhận được sự hỗ trợ cần thiết trong trường hợp có các rào cản thương mại phi thuế quan mới của chính phủ Indonesia. NGUY CƠ DN FDI CHUYỂN DỊCH SANG THỊ TRƯỜNG KHÁC Về tác động của việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng, bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết, hiện một số đơn hàng điện tử của các DN FDI đã bị ảnh hưởng, chuyển sang các nước. Các DN ngành cơ khí hiện chưa bị ảnh hưởng nhiều. Tuy nhiên, năm 2026, tốc độ xuất khẩu của các DN sẽ bị ảnh hưởng do DN đang đẩy mạnh xuất khẩu giai đoạn này. “Nếu bị áp thuế, sẽ gây sức ép với DN FDI và câu hỏi lớn nhất lúc này là các DN sẽ ở Việt Nam nữa hay không?”, bà Bình cho hay. Cùng mối lo, bà Nguyễn Thúy Ly, Trưởng Ban pháp chế Hiệp hội doanh nghiệp điện tử Việt Nam (VEIA) cho biết, hiện đã có nhiều DN FDI chuyển dịch kho hàng sang Ấn Độ để phòng ngừa rủi ro của việc áp thuế đối ứng từ Hoa Kỳ. Đây cũng là mối lo của các DN trong ngành. Để hỗ trợ DN, theo bà Ly, các cơ quan quản lý cần tăng cường hỗ trợ DN tiếp cận các DN đầu mối lớn. Cùng đó, Bộ Công Thương và các Thương vụ cần cung cấp thông tin chuyên sâu về thị trường, quy mô, xu hướng tiêu dùng cũng như nhu cầu nhập khẩu của các thị trường. “Đề nghị Bộ Công Thương lập tổ công tác đặc biệt để hỗ trợ xúc tiến thương mại cho các DN ngành điện tử”, bà Ly kiến nghị. LƯU TRINH - PHẠM TUYÊN Chị Trần Thị Hà (28 tuổi, công nhân Cty Pouyuen, quận Bình Tân) vui vẻ nói, năm nay không về quê An Giang như thường lệ mà sẽ đưa cả gia đình tham gia ngày hội lớn tại TPHCM. Bà mẹ hai con này đã sắm đủ món, từ áo thun, mũ nón cờ đỏ sao vàng, lá cờ tổ quốc, sticker lá cờ dán mặt để tham gia vào “concert quốc gia”. “Những ngày qua đọc báo, xem truyền hình thấy các buổi hợp luyện diễu binh tại TPHCM rất hoành tráng, tôi rất háo hức tham gia nhưng chưa có điều kiện. Dịp nghỉ lễ này là cơ hội để tôi đưa các con tham gia các hoạt động này. Đây cũng là dịp để các con hiểu thêm về lịch sử và lòng yêu nước, biết ơn cha ông đã hy sinh để giành hòa bình, độc lập cho nước nhà…” - chị Hà bày tỏ. Trong khi đó, anh Đào Minh Hùng (ngụ thành phố Thủ Đức) lên kế hoạch đưa cả gia đình đi thăm bảo tàng Biệt động Sài Gòn để các con hiểu thêm ý nghĩa của ngày 30/4, sau đó gia đình sẽ đến Thảo Cầm Viên để vui chơi, thăm thú… Anh cũng dự định đưa các con đi nhà sách, trung tâm thương mại để mua sắm các món quà yêu thích. “Tôi cũng muốn đưa các con đến xem diễu binh, diễu hành nhưng lo ngại không chen chân vào được nên chọn cách xem qua truyền hình. Và tất nhiên, dịp lễ này gia đình tôi sẽ cùng diện đồng phục áo cờ đỏ sao vàng để kỷ niệm đại lễ 50 năm mới có một lần này” - anh Hùng chia sẻ. UYÊN PHƯƠNG Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp với UBND thành phố tổ chức lễ khai mạc Tháng công nhân lần thứ 17, với chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”. Đồng thời, phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2025 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Dự kiến, LĐLĐ TPHCM cùng các đơn vị sẽ chi hơn 150 tỷ đồng để chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp này. SỨC ÉP THUẾ ĐỐI ỨNG TỪ MỸ: Hàng Việt tìm đường thoát hiểm Theo các hiệp hội ngành hàng và các tham tán thương mại, việc Hoa Kỳ áp thuế đối ứng với các quốc gia đang tạo ra sức ép với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam. Nhiều mặt hàng sẽ chịu sự cạnh tranh trực tiếp từ Trung Quốc và các nước khác. Tuy nhiên, một số mặt hàng sẽ có lợi thế khi chuyển hướng xuất khẩu sang các nước khác ngoài Hoa Kỳ. Dự báo xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng trong thời gian tới ẢNH: NHƯ Ý “Để ổn định lâu dài, cần làm sao để DN ngày càng bớt bị phụ thuộc Trung Quốc. Các DN chế tạo rất kiên quyết trong việc làm sao không để DN Trung Quốc lẩn tránh nguồn gốc vào Việt Nam”. Bà TRƯƠNG THỊ CHÍ BÌNH, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam sát hành trình. Các hãng xe khách đều phải ký hợp đồng điện tử với bến xe về việc đón khách, trả khách ở đâu… Nên nếu xảy ra vi phạm, chúng tôi sẽ căn cứ vào hợp đồng để xử phạt”, ông Tuấn cho biết. Ông Đỗ Văn Bằng, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội, Giám đốc Hãng xe Sao Việt cho biết, phần lớn khách du lịch sẽ tập trung ở miền Nam nên áp lực của các tuyến xe chạy ở miền Bắc không quá lớn, có thể kiểm soát được. Tuy nhiên, hiện tượng xe khách dừng đỗ không đúng nơi quy định, chèo kéo hành khách gây ùn tắc, mất an toàn giao thông (ATGT) có thể xảy ra. “Đây là vấn đề muôn thuở trong mỗi dịp cao điểm du lịch, đặc biệt là ở các bến xe và tuyến đường quốc lộ, cao tốc. Chúng tôi đã quán triệt tới toàn bộ tài xế tuyệt đối không được dừng, đón khách sai quy định. Với các hãng xe khách là thành viên của Hiệp hội Vận tải Hà Nội, chúng tôi cũng tích cực tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật và chỉ đạo của các cơ quan chức năng”, ông Bằng nói. KHÁCH NÊN MUA VÉ TRÊN CÁC NGUỒN CHÍNH THỐNG Việc nghiêm cấm lái xe tuyệt đối không sử dụng đồ uống có cồn và ma túy sẽ ngày càng được siết chặt. Theo ông Đỗ Văn Bằng, trước khi vào ca vận hành, toàn bộ tài xế của hãng xe buộc phải kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích. “Trong thời gian qua, chưa có tài xế nào của hãng vi phạm. Nếu có trường hợp sử dụng đồ uống có cồn và chất kích thích, chúng tôi sẽ xử phạt nặng vì liên quan trực tiếp đến tính mạng của hành khách”, ông Bằng cho biết. Để ngăn chặn tình trạng tài xế tự ý tăng giá vé bất hợp lý, cố tình nhồi nhét khách, ông Bằng cho biết các hãng xe đã niêm yết giá vé cố định trên trang web chính thức và các trang mạng xã hội, kết hợp với việc thông báo cho hành khách qua đường dây nóng ngay trên xe khách. “Vì vậy, việc tài xế tự ý chặt chém hành khách sẽ gần như không thể xảy ra”, ông Bằng khẳng định. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, hành khách nên vào trong bến để mua vé và được nhân viên hướng dẫn, không nên nghe các đối tượng ngoài bến xe chèo kéo. Nếu đứng bắt xe ở bên ngoài, rất có thể hành khách sẽ gặp phải những tài xế muốn ép giá, nhồi nhét khách lên xe và không đi đúng theo hành trình ban đầu. “Những hành khách vào bến mua vé xe nhưng gặp vấn đề có thể gọi điện tới số hotline 19001825 để được chúng tôi hướng dẫn cách giải quyết”, ông Tuấn thông tin. VIỆT KHÔI

6 nThứ Ba n Ngày 29/4/2025 KHOA GIÁO CHÊNH LỆCH Hôm qua (28/4) là ngày kết thúc đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của học sinh lớp 12 và thí sinh tự do trên toàn quốc. Năm nay, có trên 1,1 triệu thí sinh tham dự kì thi này. Dù Bộ GD&ĐT chưa có số liệu cuối cùng, nhưng ghi nhận chung cho thấy, 2 môn thi tự chọn của thí sinh vẫn nghiêng về bài thi tổ hợp khoa học xã hội. Năm nay, học sinh lớp 12 dự thi tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Do đó, thí sinh bắt buộc thi 2 môn Toán, Ngữ văn và lựa chọn 2 môn trong số 10 môn còn lại. Về con số chênh lệch lớn giữa nhóm học sinh chọn môn xã hội và học sinh chọn môn tự nhiên, lãnh đạo nhà trường cho rằng điều này phù hợp với mục tiêu tốt nghiệp và lựa chọn nghề nghiệp tương lai của các em. Khảo sát các trường tại huyện Ba Vì, Ứng Hòa, Mỹ Đức (Hà Nội), số học sinh chọn môn xã hội chiếm ưu thế hơn hẳn so với số học sinh chọn môn tự nhiên, tỉ lệ 7-3. Trong đó môn xã hội được chọn nhiều nhất là giáo dục kinh tế và pháp luật. Với môn tự nhiên, học sinh lựa chọn Vật lí nhiều nhất. Ở các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉ lệ học sinh chọn các môn thi khoa học xã hội khoảng trên 60%. Con số này tương đương những năm trước. Các môn khoa học tự nhiên được lựa chọn nhiều ở các trường nội thành thuộc các tỉnh/thành phố lớn. Bà Nguyễn Bội Quỳnh, Hiệu trưởng Trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, năm nay, nhà trường có 910 học sinh lớp 12 đăng kí thi tốt nghiệp THPT. Ngoài 2 môn thi bắt buộc, số lượng học sinh đăng kí các môn còn lại cụ thể như sau: Ngoại ngữ 728; Vật lí 331; Hoá học 157; Sinh học 29; Tin học 3; Lịch sử 252; Địa lí 34; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 212; không có học sinh nào đăng ký thi môn Công nghệ. So với khảo sát ban đầu, có một số học sinh thay đổi môn lựa chọn để phù hợp với năng lực và yêu cầu xét tuyển ĐH. Theo bà Nguyễn Bội Quỳnh, học sinh của trường đăng kí môn thi tự chọn chủ yếu để phù hợp với tổ hợp xét tuyển ĐH như: A00 (Toán, Lí, Hóa), A01 (Toán, Lí, Tiếng Anh) và D01 (Toán, Văn, tiếng Anh). Bà Quỳnh thông tin, khi mới vào lớp 10, nhiều học sinh còn e ngại với các môn khoa học tự nhiên (Vật lí, Hóa học, Công nghệ, Tin học, Sinh học). Nhưng sau khi được nhà trường tư vấn, các em đã mạnh dạn lựa chọn. Trong quá trình học, nếu học sinh cảm thấy khó khăn với việc học tập các môn học tự nhiên, nhà trường sẽ tạo điều kiện để các em có thể thay đổi tổ hợp môn học phù hợp với năng lực, sở trường của mình. Ngoài ra, nhà trường cũng khuyến khích học sinh theo học các môn khoa học cơ bản, trong đó có Vật lí, Hóa học, Sinh học (bởi các môn học này có thể kết hợp linh hoạt với nhiều tổ hợp môn thi, tạo lợi thế cho việc lựa chọn ngành nghề sau này). THÊM KÊNH ÔN THI TỐT NGHIỆP Bà Nguyễn Bội Quỳnh cũng cho biết thêm, dựa trên tỉ lệ đăng kí môn thi, nhà trường đã bố trí đội ngũ giáo viên giảng dạy, xây dựng chương trình ôn tập cho học sinh. Với môn học có số lượng học sinh đăng ký thi ít, nhà trường đã thành lập các nhóm ôn tập theo chuyên đề nhằm hỗ trợ ôn tập cho học sinh với sự hướng dẫn của giáo viên. Ngoài ra, nhà trường cũng xây dựng các lớp ôn tập cho học sinh theo nguyện vọng cá nhân và thực hiện nghiêm việc không thu phí theo đúng Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Năm 2025, Hà Nội có khoảng 126.000 thí sinh đăng kí dự thi (tăng khoảng 15.000 thí sinh so với năm 2024). Toàn thành phố dự kiến tổ chức 250 điểm thi (tăng khoảng 50 điểm thi so với năm 2024). Theo thống kê của Sở GD&ĐT Hà Nội, kết quả khảo sát lớp 12 vừa qua của thành phố năm 2025 thấp hơn so với năm 2024, trong đó, gần 32% số bài thi dưới điểm trung bình. Môn Toán có tỉ lệ bài thi dưới trung bình nhiều nhất với hơn 51%. Trước tình hình đó, ngành Giáo dục Hà Nội và nhiều trường học, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đã rốt ráo tìm giải pháp hỗ trợ học sinh, tăng cường ôn tập đáp ứng yêu cầu của kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Nhằm hỗ trợ học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp THPT năm 2025, Sở GD&ĐT Hà Nội phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức ghi hình bài giảng để phát sóng trên truyền hình. Các tiết hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông được phát sóng từ tháng 4 và dự kiến kết thúc ngày 8/6, trước thời điểm học sinh thi tốt nghiệp THPT 2 tuần. Học sinh có thể ôn tập trên truyền hình với 3 môn Ngữ văn, Toán và tiếng Anh. Thời gian phát sóng các tiết ôn tập từ 21h đến 21h40 các tối Thứ 6, Thứ 7 và Chủ nhật hằng tuần. Như vậy, ngoài giờ học chính khóa và các tiết ôn tập trực tiếp tại trường, học sinh có thêm kênh ôn tập tại nhà vào buổi tối. NGHIÊM HUÊ Dù chưa có số liệu cuối cùng về đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025, nhưng qua khảo sát tại một số trường THPT, có thể thấy, cán cân lựa chọn của thí sinh vẫn lệch về các môn khoa học xã hội. Học sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2024 ẢNH: NHƯ Ý ĐĂNG KÍ DỰ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2025: Môn khoa học xã hội chiếm ưu thế Theo thống kê của Bộ GD&ĐT tại kì thi tốt nghiệp THPT năm 2024, tỉ lệ học sinh chọn bài thi khoa học xã hội gần gấp đôi số học sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên (63% - 37%). Tỉ lệ năm 2023 cũng tương tự. Chuyển đổi Trường Đại học dân lập Phương Đông sang loại hình trường đại học tư thục Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký Quyết định số 848/QĐ-TTg ngày 28/4/2025 chuyển đổi Trường Đại học dân lập Phương Đông sang loại hình trường đại học tư thục. Trường Đại học Phương Đông là cơ sở giáo dục đại học tư thục, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định pháp luật có liên quan. Phó Thủ tướng Lê Thành Long yêu cầu, quá trình chuyển đổi phải rõ ràng, minh bạch, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường, liên tục của nhà trường; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người học, giảng viên, cán bộ quản lý, người lao động và của những cá nhân, tổ chức đã có đóng góp thực sự trong quá trình hình thành và phát triển nhà trường, phù hợp với quy định của pháp luật. Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc chuyển đổi, thành lập Hội đồng trường, công nhận Hiệu trưởng, tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Phương Đông theo đúng quy định pháp luật. Hội đồng quản trị đương nhiệm có trách nhiệm tổ chức hội nghị nhà đầu tư để thành lập Hội đồng trường và công nhận Hiệu trưởng theo quy định của pháp luật hiện hành; hoàn thành trong vòng 3 tháng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. PV (Theo chinhphu.vn) CHUYỆN HÔM NAY Lời hát ngân vang giữa tháng Tư lịch sử, như khắc sâu vào tim mỗi người con đất Việt niềm kiêu hãnh thiêng liêng: Tổ quốc đã thống nhất trọn vẹn, một Việt Nam độc lập, hòa bình đã đứng vững suốt 50 năm qua. Ngày 30/4/1975 là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, khép lại một thời chiến chinh, mở ra kỷ nguyên độc lập và phát triển. Nửa thế kỷ sau, đất nước không ngừng chuyển mình: Từ đổ nát hậu chiến vươn lên trở thành một quốc gia đang trỗi dậy mạnh mẽ về kinh tế, chính trị ổn định, hội nhập sâu rộng, đóng góp tích cực vào cộng đồng quốc tế. Tuy nhiên, vinh quang không chỉ để ngợi ca, mà còn để kế thừa và phát triển. Là người trẻ thế kỷ 21, chúng ta không còn đi trên những cung đường bom đạn, mà đang đi trên những con đường đầy thách thức mới: đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, trí tuệ nhân tạo, văn hóa hội nhập. Đó chính là "mặt trận" của thời đại – nơi mà lòng yêu nước không chỉ thể hiện trong lời nói, mà cần hiện hữu trong từng hành động cụ thể, từng ý tưởng phục vụ cộng đồng, từng khát vọng làm chủ khoa học, bảo vệ môi trường, gìn giữ bản sắc dân tộc giữa thế giới toàn cầu hóa. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay?”. Lời nhắc ấy không chỉ là tiếng gọi thức tỉnh lương tri, mà còn là lời hiệu triệu hành động. Tuổi trẻ – với lòng yêu nước, với khát vọng vươn lên – chính là lực lượng tiên phong đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên phát triển mới: độc lập hơn, tự chủ hơn, thịnh vượng hơn. Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc; muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Lời Bác, đến hôm nay, vẫn là lời căn dặn thiết tha cho mỗi người trẻ: Muốn gánh vác việc nước, muốn phụng sự nhân dân, trước hết phải trở thành một người cán bộ tốt – có tài, có tâm, có trách nhiệm với tương lai của giống nòi. Thế hệ trẻ hôm nay phải là lực lượng xung kích trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trách nhiệm đó không nằm ngoài mỗi thanh niên, mà chính là hành động thiết thực trong từng vị trí công việc, trong từng sáng kiến vì cộng đồng, trong mỗi lựa chọn sống tử tế và cống hiến. Kỷ nguyên mới không chờ đợi ai. Cơ hội phát triển của đất nước chỉ có thể được tận dụng nếu người trẻ đủ bản lĩnh, tri thức và tinh thần dấn thân. Người trẻ không chỉ yêu nước bằng cảm xúc – mà là yêu nước bằng năng lực thực chất, bằng hành động mỗi ngày. Trong bài viết "Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một", Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định: “Nhìn về phía trước, chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào tin tưởng vào sức mạnh nội sinh của dân tộc Việt Nam – một dân tộc đã bao lần đánh thắng ngoại xâm và đứng dậy từ chiến tranh, khẳng định mình trước lịch sử và trước thế giới. Với truyền thống nghìn năm dựng nước và giữ nước, với khát vọng vươn lên không ngừng, với thế hệ trẻ tài năng, hoài bão, yêu nước, sáng tạo và đầy bản lĩnh – Việt Nam nhất định sẽ thành công”. Đi giữa rừng cờ đỏ sao vàng hôm nay, mỗi người trẻ chính là một vì sao mới – mang theo ánh sáng của trách nhiệm, của khát vọng vươn lên, để tiếp tục thắp sáng tương lai đất nước bằng chính khối óc và trái tim của mình. N.T Đi giữa màu cờ TIẾP THEO TRANG 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==