Eo Green Tower: Cơ hội sở hữu nhà cho người Việt trẻ

Tại Việt Nam, với tỉ lệ dân số “vàng” và tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ đã kéo theo nhu cầu sở hữu nhà ở của người trẻ ngày càng tăng cao.

Theo kết quả nghiên cứu thị trường mới nhất cho thấy, hiện gần 1/3 dân số (32,8%) Việt Nam đang ở độ tuổi 25-45 . Tốc độ đô thị hóa của nước ta cũng đạt tỷ lệ 35% trong năm 2016 và ước đạt 40% tính đến năm 2020. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, nhu cầu sở hữu nhà của 36 triệu dân trong 4 năm tới sẽ rất lớn và tập trung ở các thành phố lớn như  Hà Nội, TP. HCM, Đà Nẵng, và Hải Phòng.

Mua nhà không khó!

Là đối tượng có nhu cầu sở hữu nhà ở lớn nhất nhưng người Việt trẻ lại khó có thể mua nhà, bởi khả năng tài chính có hạn.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay cơ hội sở hữu nhà ở tại Thủ đô dành cho người trẻ, hộ gia đình trẻ đang có nhiều điều kiện thuận lợi. Bởi nguồn cung phong phú khi ngày càng nhiều doanh nghiệp bất động sản chuyển hướng, đẩy mạnh phát triển các dự án thuộc phân khúc tầm trung, đáp ứng nhu cầu ở thực của khách hàng. Đặc biệt, vấn đề tài chính cũng được các chủ đầu tư, ngân hàng đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất với điều kiện lãi suất vay phải giảm thấp hơn nữa.

Bên cạnh đó, tại những khu vực có quỹ đất rộng như khu vực phía Tây và phía Nam, việc phát triển các dự án có quy mô lớn, dễ dàng kết nối với khu vực trung tâm trở nên dễ dàng hơn. Khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu căn hộ chất lượng, với mức giá ưu đãi hơn.

Eco Green Tower: Sự lựa chọn hoàn hảo

Nằm tại trung tâm quận Hoàng Mai, Eco Green Tower được giới thiệu ra thị trường với giá bán chỉ từ 19,8 triệu đồng/m2. Với mức giá này, Eco Green Tower không chỉ là lời giải cho bài toán an cư mà còn là lựa chọn hoàn hảo cho nhiều gia đình trẻ đang gặp khó khăn trong việc lựa chọn tổ ấm. 

Eo Green Tower: Cơ hội sở hữu nhà cho người Việt trẻ ảnh 1

Tọa lạc tại số 1 Giáp Nhị - trung tâm quận Hoàng Mai, Eco Green Tower đang tạo nên cơn sốt cho thị trường bất động sản phía Nam. Đây là khu vực được đánh giá có tốc độ đô thị hóa và xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh nhất trong số các quận huyện mới của Thủ đô. Với vị trí đắc địa cùng giá bán hợp lý, Eco Green Tower sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo của nhiều khách hàng, đặc biệt là các gia đình trẻ. Sống tại Eco Green Tower, cư dân sẽ được thừa hưởng những tiện íchsẵn có, gần trường các đại học lớn như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Xây dựng, Đại học Bách khoa…; gần bến xe Giáp Bát, bến xe Nước Ngầm; bệnh viện Bạch Mai. Bên cạnh đó, dự án còn gần ngay 3 hồ điều hòa, công viên cây xanh.

Hệ thống giao thông tại khu vực này đang được đầu tư và mở rộng, vì vậy việc di chuyển của cư dân tới các khu vực nội đô thành phố hay về các tỉnh lân cận như: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương… rất thuận tiện qua các tuyến giao thông huyết mạch: đường Giải Phóng, đường Trương Định, đường vành đai 3, đường cao tốc trên cao. 

Eo Green Tower: Cơ hội sở hữu nhà cho người Việt trẻ ảnh 2

Được thiết kế là 1 tòa nhà cao 28 tầng, dự án có 1 tầng hầm và khối đế 7 tầng bao gồm: 2 tầng tiện ích dành riêng cho cư dân với: trung tâm thương mại, siêu thị, nhà trẻ, quán cà phê, phòng tập gym và spa, đường dạo bộ nội khu..., 2 tầng văn phòng và 3 tầng nổi đỗ xe ô tô. Các căn hộ dự án có diện tích từ 81 đến 109 m2, được thiết kế linh hoạt từ 2 đến 3 phòng ngủ. Chăm chút trong từng thiết kế, chủ đầu tư mong muốn sẽ mang lại cho cư dân một không gian sống trong lành, một tổ ấm hạnh phúc tại Eco Green Tower.

Eco Green Tower được đầu tư xây dựng bởi Tổng Công ty Cổ phẩn Sông Đà 1.01, Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Việt (Bao Viet Invest);  được thi công bởi UDIC và hiện được phân phối chính thức bởi Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA (thành viên trực thuộc CENLAND).

Để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hệ thống Siêu thị dự án Bất động sản STDA

Địa chỉ: 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0989555899

Website: http://ecogreentower.net/

CSKH: 19006088

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.