Em trai rủ anh đi bán 30 nghìn viên ma túy tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
Hai anh em Lầu A Là và Lầu A Sếnh cùng tang vật bị bắt giữ
Hai anh em Lầu A Là và Lầu A Sếnh cùng tang vật bị bắt giữ
TPO - Lầu A Sếnh lên khu vực biên giới Việt - Lào nhận ma tuý mang về nhà cất giấu, sau đó rủ anh trai ruột là Lầu A Là đi cùng để cảnh giới, nếu mua bán trót lọt sẽ trả công cho anh trai 10 triệu đồng.

Tin từ Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, lực lượng Biên phòng Điện Biên vừa phối hợp với Công an tỉnh này bắt quả tang hai đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ tang vật thu 30 nghìn viên ma tuý tổng hợp.

Theo đó, vào lúc 10 giờ 20 phút ngày 7/8, tại bản Hát Tao, xã Na Tông, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, tổ công tác phối hợp của hai lực lượng phát hiện hai đối tượng nam giới di chuyển trên xe máy Wave RSX có biểu hiện nghi vấn. Dù đã quay quay đầu xe tháo chạy, nhưng hai đối tượng vẫn bị các trinh sát mật phục khống chế. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 5 bánh lớn hình vuông trong cốp xe máy, bên trong chứa các gói nhỏ có 30 nghìn viên nén màu hồng là ma tuý tổng hợp.

Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận là Lầu A Là (SN 1989) và Lầu A Sếnh (SN 1991, cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên), có quan hệ anh em ruột. Trước đó, Lầu A Sếnh lên khu vực biên giới Việt - Lào lấy ma tuý từ một đối tượng chưa rõ danh tính mang về nhà cất giấu. Sáng 7/8, Sếnh mang ma tuý đi giao dịch thì rủ Lầu A Là đi cùng để cảnh giới, nếu trót lọt sẽ trả công cho Là 10 triệu đồng.

MỚI - NÓNG