Majid ra tòa cùng với 14 cựu quan chức khác thời Saddam Hussein với cáo buộc phạm các tội ác chống lại loài người.
“Ali Hóa học” bị buộc tội đã đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của người Shiite năm 1991 và chịu trách nhiệm về cái chết của khoảng 100.000 người Kurd năm 1988.
Trong phiên tòa riêng diễn ra trước đây, xét xử vụ thảm sát người Kurd bằng vũ khí hóa học ở miền bắc Iraq năm 1988 trong Chiến dịch Anfal, Majid đã bị tuyên án tử hình. Phiên tòa hôm nay được mở lại để xử vụ đàn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của người Shiite năm 1991, sau hơn một tháng tạm nghỉ.
Trong phiên xử hồi tháng trước, một nhân chứng có tên Laila Kathum đã buộc tội binh sĩ của Saddam Hussein bắt những người thân của bà và khẳng định, chính tay Majid đã sát hại hai con trai bà bằng cách ném họ từ một chiếc trực thăng xuống đất.
Hôm 4/9 vừa qua, tòa án phúc thẩm Iraq cũng phê chuẩn bản án tử hình dành cho “Ali Hóa học” trong vụ thảm sát người Kurd năm 1988. Điều này đồng nghĩa với việc em họ của Saddam Hussein sẽ bị hành quyết bằng hình thức treo cổ trong vòng 30 ngày, kể từ khi bản án được tòa phúc thẩm phê chuẩn.
Bản thân cựu Tổng thống Iraq Saddam Hussein cũng đã bị hành quyết tháng 12/2006, sau khi bị kết tội ra lệnh hành quyết 148 người Shiite ở ngôi làng Dujail, năm 1982.
Thành An
Theo BBC, AP