Em gái ông Kim Jong-un biến mất bí ẩn giữa lúc bị đồn gia tăng quyền lực

Bà Kim Yo-jong. Ảnh: AP
Bà Kim Yo-jong. Ảnh: AP
TPO - Bà Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, được cho là đã vắng mặt suốt một tháng dù phía Hàn Quốc cho biết bà Kim có thể đã được anh trai san sẻ một phần quyền lực.

Theo tờ Chosun Ilbo, bà Kim Yo-jong xuất hiện lần cuối cùng hôm 27/7 với Chủ tịch Kim Jong-un, trong ngày kỉ niệm 67 năm kí kết Hiệp định Đình chiến chiến tranh Triều Tiên.

Trong cuộc họp mới đây của Bộ Chính trị, bà Kim cũng vắng mặt.

Suy đoán về lí do bà Kim biến mất bí ẩn, tờ Chosun Ilbo nhận định em gái ông Kim Jong-un chủ động hạn chế xuất hiện vì không muốn bị coi là “người quyền lực thứ 2, người kế vị lãnh đạo Triều Tiên”.

Giáo sư Nam Sung-wook (Đại học Hàn Quốc) cho biết trong quá khứ, từng có nhiều người phải từ chức vì được coi là “phó tư lệnh ở Triều Tiên”.

“Phải có sự tách bạch rõ ràng, dù bà Kim Yo-jong là một thành viên trong gia tộc họ Kim”, ông Nam nói.

Không chỉ bà Kim, mà Chủ tịch Kim Jong-un cũng từng có vài lần biến mất bí ẩn trong năm 2020, làm dấy lên đồn đoán về sức khỏe.

Tin đồn về ông Kim xuất hiện lần đầu tiên hồi tháng 5, khi một số tờ báo cho biết Chủ tịch Triều Tiên có thể vừa phẫu thuật tim. Không lâu sau đó, ông Kim xuất hiện trở lại với vẻ ngoài tươi tắn, xóa tan mọi lời đồn đại vô căn cứ.

Tin đồn ông Kim gặp vấn đề về sức khỏe tiếp tục dấy lên vài lần, cùng với đó là tin đồn về sự gia tăng quyền lực của bà Kim Yo-jong.

Cơ quan Tình báo Hàn Quốc mới đây cho biết ông Kim Jong-un có thể đã san sẻ quyền lực với em gái, nhưng dường như nằm giảm khối lượng công việc mà ông phải gánh vác, chứ không phải nhằm đưa bà Kim Yo-jong lên kế nhiệm.

Bà Kim được cho là đã nhận nhiệm vụ phụ trách chính sách đối ngoại với Mỹ, Hàn Quốc và một số vấn đề chung khác. 

Trong kh đó, ông Pak Pong-ju - Phó chủ tịch Ủy ban Quốc vụ và tân Thủ tướng Kim Tok-hun đã được trao quyền kiểm soát lĩnh vực kinh tế.

Về quân sự, Choe Pu-il - người phụ trách quân sự của Ủy ban Trung ương Đảng và ông Ri Pyong-chol, Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương nhận trách nhiệm quản lý một phần.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.