‘Em bắt đầu có ước mơ khi gặp các anh chị sinh viên áo xanh’

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Nhiều trẻ em ở vùng cao rất hào hứng khi biết có các chiến sĩ áo xanh đến địa phương tình nguyện. Tuy chỉ ‘cùng ăn cùng chơi’ vẻn vẹn vài ngày, nhưng các em nhỏ đã gắn bó thân thiết với những chiến sĩ tình nguyện như anh em một nhà.

Giúp các em hướng đến con đường đại học

Đội hình Chuyên Văn phòng Mới (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM) đã có 5 ngày 4 đêm (từ ngày 31/7 đến 4/8) hoạt động tại xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Đội hình đã tổ chức nhiều hoạt động chính dành cho các em học sinh thiếu nhi như: “Chia sẻ kiến thức và kỹ năng đọc - tin học văn phòng"; “Sân chơi trẻ thơ - chủ đề ‘Tình nguyện vì tiếng cười’ " và "Chia sẻ kỹ năng hòa nhập với môi trường đại học".

Sáng ngày 1/8, Đội hình Chuyên Văn phòng Mới đã bắt đầu thực hiện hoạt động đầu tiên cho trẻ em với nội dung chia sẻ kiến thức về tin học văn phòng. Khi được MC hỏi “Ước mơ của em là gì?”. Thật nghẹn ngào khi nhiều em nhỏ trả lời một cách hồn nhiên: “Em không có ước mơ ạ!”; “Em muốn đi làm để kiếm tiền”; hay “Em không muốn học đại học”…

‘Em bắt đầu có ước mơ khi gặp các anh chị sinh viên áo xanh’ ảnh 1

Các anh chị sinh viên áo xanh giao lưu với các em tại địa phương.

Vũ Hữu Trường (Đội trưởng Đội hình Chuyên Văn phòng Mới) chia sẻ: “Không gian lúc ấy như trầm xuống, 2 bạn MC thì đã dừng lại khoảng 5 đến 7 phút. Một số bạn đã rơm rớm nước mắt vì xót thương. Lúc đó, mình nhìn lại những gì mà bản thân có được và cảm thấy thật may mắn. Hoá ra sự khó khăn, áp lực của các em ở đây không phải từ gia đình hay học tập mà là vì cái nghèo, vì những thứ không thể trang trải cho cuộc sống và ước mơ của em. Cho nên các em đã không dám mơ ước một điều gì cả, mà chỉ mong lớn thật nhanh để đi làm kiếm tiền”.

‘Em bắt đầu có ước mơ khi gặp các anh chị sinh viên áo xanh’ ảnh 2
Các em lắng nghe hướng dẫn những kỹ năng cần thiết do các anh chị sinh viên áo xanh chia sẻ.

Với tinh thần muốn giúp các em đi trên con đường tươi sáng hơn, ngày 3/8, Đội hình đã tổ chức buổi “Chia sẻ kỹ năng hòa nhập với môi trường đại học". Tại đây, chị Phạm Thị Hương Giang (nguyên Đội trưởng Đội hình Chuyên Văn phòng Mới năm 2020) đã truyền đạt lại những kiến thức bổ ích và kinh nghiệm quý báu mà chị đã trải qua, cũng như áp dụng trong suốt chặng đường theo đuổi ước mơ trong môi trường đại học của mình.

‘Em bắt đầu có ước mơ khi gặp các anh chị sinh viên áo xanh’ ảnh 3

Những sân chơi ngoài trời do các anh chị sinh viên áo xanh tổ chức cho các em thiếu nhi.

Qua buổi chia sẻ đó, các em nhỏ đã có cái nhìn sâu sắc hơn về việc học đại học sau này, về việc phải luôn cố gắng học hành để được xuống thành phố gặp gỡ nhiều bạn bè, tạo dựng những mối quan hệ và phát triển cho tương lai. Nhằm động viên tinh thần, Đội hình đã trao tặng những phần quà ý nghĩa giúp các em phấn đấu hơn.

“Em sẽ cố gắng để học tập tốt, xuống Sài Gòn gặp lại các anh chị và có tương lai tốt hơn”; “Em muốn làm Bác sĩ”; “Nghe anh kể, em quyết định sẽ thi Lục quân”… Đó là chia sẻ của các em nhỏ khi được những chiến sĩ áo xanh giúp đỡ chia sẻ thông tin.

‘Em bắt đầu có ước mơ khi gặp các anh chị sinh viên áo xanh’ ảnh 4

‘Lâu rồi chúng em mới được chơi vui như vậy’

Bên cạnh đó, ngày 2/8, nhiều trò chơi ngoài trời như: Gắp bi, chuyền nước, nhảy dây, hay ném vòng… Được các anh chị chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo sân chơi an toàn và mang lại những trải nghiệm thú vị. Các em vô cùng hứng thú và tham gia trò chơi nhiệt tình, không chỉ vì vui mà sau khi hoàn thành thử thách thì sẽ nhận được quà là bánh và kẹo.

“Mình biết, ở Đông Giang (Bình Thuận), 3 năm nay không có đoàn nào về tình nguyện cả. Nên lúc biết tin từ UBND xã, các em đã chào đón Đội hình mình khi vừa đặt chân đến. Các em vui không phải vì có bánh, có kẹo, mà vui vì nơi mình sống vẫn còn có người quan tâm. Và còn đang trong dịp nghỉ Hè nên các em đã hưởng ứng rất nhiệt tình những hoạt động giáo dục và vui chơi mà chúng mình tổ chức”, Hữu Trường bày tỏ.

‘Em bắt đầu có ước mơ khi gặp các anh chị sinh viên áo xanh’ ảnh 5

Các thành viên của Đội hình Chuyên Văn phòng Mới (trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM).

Ngoài những hoạt động tổ chức cho thiếu nhi, Đội hình Chuyên Văn phòng Mới đã thực hiện việc làm nhằm phát triển môi trường sống ở địa bàn Đông Giang như: "Thắp sáng đường quê", hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa”, vẽ tranh tường với chủ đề "Bảo vệ môi trường" và dọn dẹp rác trên tuyến đường chính tại địa bàn.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.