Edmund Stoehr, Werner Lorant lọt vào 'mắt xanh' VFF

Edmund Stoehr, Werner Lorant lọt vào 'mắt xanh' VFF
TP - Trong số những ứng viên mà VFF đang quan tâm, đã nổi lên hai cái tên Edmund Stoehr, Werner Lorant đều là những HLV người Đức.
Edmund Stoehr, Werner Lorant lọt vào 'mắt xanh' VFF ảnh 1
Ứng viên Werner Lorant

HLV Edmund Stoehr, 52 tuổi là người được chuyên gia Đức Rainer Willfeld giới thiệu. Khi còn là cầu thủ, Edmund Stoehr từng thi đấu ở CLB Hertha Berlin từ 1978-1985.

Bắt đầu sự nghiệp HLV từ năm 1991, từng làm trợ lý HLV ở CLB Stuttgart, làm HLV CLB Lustenau thi đấu tại giải hạng Nhì của Áo. Năm 2007, ông Edmund đã đưa CLB Al-Grahafa giành chức á quân giải VĐQG Qatar.

Đồng nghiệp của ông Edmund Stoehr là HLV Werner Lorant (59 tuổi) còn có một bản thành tích ấn tượng hơn.

Bắt đầu sự nghiệp huấn luyện từ năm 1984, ông Werner Lorant từng huấn luyện CLB Munic 1860 (năm 1992), Fenerbahce (Thổ Nhĩ Kỳ, 2002), FC Incheon (Hàn Quốc, 2003-2004)...

Khi còn là cầu thủ, Werner Lorant đã ghi 46 bàn thắng trong 325 trận đấu ở Bundesliga.

MỚI - NÓNG