TP - Ngày 11/11 là “Ngày độc thân” (Quang côn tiết) của Trung Quốc. Đó cũng là một ngày buồn rầu đối với một số đàn ông độc thân. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng số lượng người độc thân cao, như chi phí kết hôn và sinh con quá cao nên nhiều bạn trẻ chọn cách “nằm im”.
TP - Việc mất cân bằng giới tính trong dân số khiến rất nhiều đàn ông ở Trung Quốc không lấy được vợ và tình trạng này sẽ ngày càng nghiêm trọng. Đến năm 2020, trong dân số ở độ tuổi hôn nhân, đàn ông sẽ nhiều hơn phụ nữ 30 triệu.
TP - Tổng cục Thống kê cho biết, theo kết quả điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 đến 1/4/2014, Việt Nam có hơn 90,493 triệu người (nữ chiếm 50,7%, nam 49,3%). Tỷ số giới tính khi sinh đã lên tới 112 bé trai/100 bé gái.
TP - Ngày 20/10/1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) được thành lập. Để đánh dấu sự kiện này, ngày 20/10 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống, đồng thời cũng xem đây là ngày kỉ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, và nó được lấy tên là “Ngày Phụ nữ Việt Nam” .
Việt Nam đang mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động. Dự báo đến năm 2050 khoảng 4,3 triệu đàn ông Việt Nam sẽ “ế” vợ. Trong khi đó, điều kiện kinh tế - xã hội của nước ta chưa như Hàn Quốc, Trung Quốc để lấy cô dâu người nước ngoài.
Các nhà quản lý dân số đưa ra cảnh báo, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ dẫn đến hệ quả là khoảng 20 năm sau, nam giới Việt Nam sẽ phải sang tận... châu Phi tìm vợ.
Khuôn mặt các cô gái rất dễ thương nhưng ngặt một nỗi hàm răng đã vô tình làm mất đi nét đẹp của tuổi xuân thì. Đó là thực tế ở xóm Gò Mía, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, cả trai lẫn gái, cứ lớn lên đều mắc phải chứng rụng răng.
TPO - Gia đình nạn nhân ở Ấn Độ cho biết, vì ghen tị với người anh đã lập gia đình trong khi mình vẫn “lẻ bóng”, người chú Narendra Reddy, 37 tuổi, đã nhẫn tâm bắt cóc và thiêu sống 3 cháu gái của mình.
210 trẻ em nam/100 trẻ em nữ. Tỷ lệ chênh lệch giới tính cao tới mức khó tin này xảy ra ở xã Quảng Lộc (Quảng Trạch, Quảng Bình). Điều này có nghĩa trong tương lai, trên 50% nam giới vùng này sẽ ế vợ.
Chuyện cười ra nước mắt này xảy ra ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Trước kia chỉ có xã Lập Lễ (Thủy Nguyên) “nổi tiếng” vì phụ nữ lấy chống ngoại thì nay thực tế này đã lan ra nhiều xã ở Hải Phòng.
Qua điều tra ở các địa phương, trong năm 2011 tỷ số giới tính khi sinh (TSGTKS) trên địa bàn tỉnh là 117,2 bé trai/100 bé gái, vượt xa so với quy luật sinh sản tự nhiên trung bình cả nước (khoảng 110 trai/100 gái). Một số huyện như: Nghĩa Hành, Minh Long, Đức Phổ, huyện đảo Lý Sơn... có TSGTKS cao so với các địa phương trong tỉnh.
Nếu hơn 10 năm nữa không “nhập khẩu cô dâu”, sẽ có từ 2,3 - 4,3 triệu đàn ông Việt Nam không cưới được vợ. Nếu may mắn thì một số đông đàn ông Việt Nam vào thời điểm đó phải sang các nước... châu Phi mới hy vọng tìm được bạn đời.
Dù đã tiêu tốn khoảng 65.000 đôla Mỹ cho các dịch vụ mai mối trong suốt 12 năm nhưng anh Larry Greenfield, 47 tuổi, vẫn phải chịu cảnh “giường đơn gối chiếc”.
Đến năm 2020, số lượng nam dự đoán nhiều hơn nữ từ 2,3 đến 4,3 triệu người. Điều này sẽ dẫn đến hàng triệu nam giới có thể không lấy được vợ, tạo ra nhiều vấn đề xã hội.
Theo khảo sát tại Trung Quốc, hơn 70% các cô gái cho biết họ chỉ đồng ý lấy người đã có nhà. 50% cho biết kinh tế ổn định là tiêu chí hàng đầu, tính cách và đạo đức không nằm trong 3 yếu tố quan trọng nhất.