Ðề nghị giải tán Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ

TP - Bộ GTVT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng cho phép giải tán Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ hiện nay, và giao về Bộ GTVT quản lý thống nhất.

Theo Bộ GTVT, từ năm 2017, theo Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước, toàn bộ nguồn thu của Quỹ bảo trì đường bộ phải nộp về ngân sách nhà nước. Sau đó, ngân sách nhà nước sẽ chi cho hoạt động bảo trì đường bộ từ trung ương tới địa phương.

Do đó, Bộ GTVT kiến nghị Thủ tướng giao việc quản lý, chi sử dụng Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương cho bộ này quản lý và giải thể Văn phòng quỹ.

Trước đó, Bộ Tài chính cũng kiến nghị giải tán Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ cho phù hợp quy định mới. Khi quy định mới tiền thu quỹ phải nộp về ngân sách và chi theo nhiệm vụ hằng năm, nhưng Hội đồng Quản lý quỹ vẫn theo cơ chế cũ, với đại diện là Bộ GTVT, Tài chính, KH&ĐT… quyết định về thu, chi quỹ, dẫn tới chồng chéo, không hiệu quả.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.