Dương Văn Thái phải ‘chia sẻ’ HCV

Dương Văn Thái phải ‘chia sẻ’ HCV
Một vụ việc rất bi hài đã xảy ra ở môn điền kinh hôm qua, khi BTC quyết định trao tới… 2 HCV ở nội dung 1.500m cho 2 VĐV người Việt Nam và Malaysia.

Dương Văn Thái phải ‘chia sẻ’ HCV

> Chuyện ít biết về ‘người hùng’ Nguyễn Văn Lai
> Điền kinh nhận định sai về đối thủ 

Một vụ việc rất bi hài đã xảy ra ở môn điền kinh hôm qua, khi BTC quyết định trao tới… 2 HCV ở nội dung 1.500m cho 2 VĐV người Việt Nam và Malaysia.

Điều đáng nói, trước đó Dương Văn Thái của Việt Nam đã được BTC xác nhận về đích đầu tiên.

Có hai HCV được trao ở nội dung chạy 1500m nam
Có hai HCV được trao ở nội dung chạy 1500m nam.

Ở nội dung 1.500m chiều qua, Dương Văn Thái và đối thủ người Malaysia Mohd Rironi so kè với nhau rất quyết liệt. Ở đích đến, cả hai đều tung cú nước rút và cùng lúc chạm vạch đích với thành tích 3 phút 58 giây 02.

Chính điều này đã khiến BTC gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định ai là người về đích đầu tiên. Sau đó, BTC buộc phải xem lại băng ghi hình quay chậm. BTC đã nghiên cứu cứu khá lâu, trước khi quyết định VĐV của Việt Nam là người chiến thắng, sau khi xác định Dương Văn Thái đã hơn đối thủ ở đơn vị phần nghìn của giây.

Quá hạnh phúc, Văn Thái vỡ oà sung sướng, dù cái chân anh rướm máu khi bị ngã lúc băng qua vạch đích. Sau đó, chính đối thủ người Malaysia cũng đã đến ôm Dương Văn Thái để chúc mừng.

Thế nhưng, một quyết định được cho là chưa từng có đã xảy ra, khi trên bục trao huy chương, BTC quyết định trao đồng HCV cho 2 VĐV người Việt Nam và Malaysia, trước sự ngỡ ngàng của Dương Văn Thái và các thành viên đội tuyển điền kinh Việt Nam.

Rất có thể trước đó, phía Malaysia đã tác động tới BTC để đòi bằng được tấm HCV cho VĐV của mình. Trưởng bộ môn điền kinh Dương Đức thuỷ cho biết, ông chưa bao giờ chứng kiến ở kỳ SEA Games nào BTC lại trao 2 HCV ở 1 nội dung như vậy.

“Thường thì BTC phải tìm bằng được người về nhất, nếu phần nghìn giây không được thì phải xem ở mọi góc quay, hay phần cơ thể nào đã chạm vạch đích…”, ông Thuỷ nói.

Dù sao thì việc Malaysia có thêm HCV cũng không ảnh hưởng gì đến vị trí của đoàn TTVN, nên đã không có sự phản ứng mạnh từ đội tuyển điền kinh.

Theo An An
Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.