Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường
TPO - Đã có lệnh cấm xe tải hoạt động trong nội đô vào ban ngày và dịp cao điểm Tết Canh tý, thành phố Hà Nội yêu cầu tất cả công trường thi công dừng thi công, quây rào trên đường, tuy nhiên chiều 19/1 công trường trên phố Trần Thủ Độ vẫn tự ý rào đường để xe công trường đeo logo hoạt động. Đặc biệt, kiểm tra và phát hiện không phép, nhưng Thanh tra giao thông Hà Nội đã “bỏ qua” lỗi.
Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 1

Giờ cao điểm chiều 19/1 (ngày 25 tháng Chạp), trên các tuyến đường đổ ra nút Pháp Vân như Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Giải Phóng đều ùn tắc kéo dài, với đường Ngọc Hồi đoạn đi qua bến xe Nước Ngầm, do có nhiều xe buýt từ bến xe đi ra đã chặn cắt ngang đầu nhiều dòng phương tiện, làm cho tình trạng ùn tắc đoạn này kéo dài cả km.

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 2

Nhận thấy khu vực trước bến xe Nước Ngầm tắc, nhiều phương tiện đi từ đường Ngọc Hồi, Hoàng Liệt ra cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ rẽ sang đường Trần Thủ Độ để đi, tuy nhiên khi đến đoạn đối diện sân bóng đá Pháp Vân nhiều chủ phương tiện đã chứng kiến một công trường xây dựng nhà cao tầng tại đây dựng hàng rào chiếm 1/3 lòng đường để xe trộn bê tông hoạt động.

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 3

“Việc này đã làm cho nhiều phương tiện đi trên đường Trần Thủ Độ theo hướng Ngọc Hồi phải lấn sang  phần đường đối diện, gây xung đột, nguy hiểm cho người tham gia giao thông”, một bạn đọc phản ánh.

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 4

Có mặt tại đây trong chiều 19/1, PV Tiền Phong ghi nhận, khoảng 100 mét đường Trần Thủ Độ chiều Ngọc Hồi – Pháp Vân đoạn trước sân bóng đá Pháp Vân bị dựng các ụ nhựa phản quang và căng dây quây kín với mặt cắt ngang chiếm lòng đường khoảng 10 mét. Phía 2 đầu hàng rào là các biển cấm “Không phận sự miễn vào” được dựng ngay trên đường.

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 5

Bên trong hàng rào này là 5 xe bồn thùng xoay đều đeo logo tên doanh nghiệp “An Phúc” đỗ trên đường phun bê tông tươi vào công trình. 

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 6

Thấy các xe có đeo logo nhận diện này vi phạm các quy định của thành phố Hà Nội, gồm: cấm xe công trường hoạt động trên đường nội đô vào ban ngày; cấm lưu thông vào giờ cao điểm; dịp cao điểm Tết Canh Tý từ ngày 16/1 (22 tháng Chạp) cấm thi công, rào đường… và đi qua các chốt Thanh tra, CSGT nhưng không bị xử lý, PV Tiền Phong đã điện báo sự việc cho ông Cao Đình Kim Anh, Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông Cơ động (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) biết. Sau đó đề nghị 1 tổ công tác của Đội Thanh tra giao thông Cơ động (đơn vị đảm bảo trật tự các tuyến đường quanh bến xe Nước Ngầm dịp Tết Canh Tý) kiểm tra giấy phép và các giấy tờ có liên quan đến việc trên. 

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 7

Tuy nhiên khi tổ công tác của Đội Thanh tra giao thông Cơ động do ông Nguyễn Hùng Lâm đến kiểm tra, cả 5 tài xế xe không xuất trình được giấy phép đi trên các tuyến đường nôi đô vào ban ngày. Với hàng rào lập trên đường, đại diện đơn vị thi thi công công trình cho biết, không có giấy phép, sau đó nói thêm rằng: chỉ rào đường để phục vụ thi công công trình một lúc, việc này cũng là để đảm bảo giao thông, tránh tai nạn cho phương tiện đi trên đường.

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 8

Trả lời chúng tôi về hướng xử lý trước sự việc trên, ông Nguyễn Hùng Lâm cho rằng, khu vực các xe bồn hoạt động là nằm ngoài khu vực đường Vành đai 3 nên xe chở bê tông tươi được hoạt động vào ban ngày. Trả lời tiếp về việc, đại diện đơn vị thi công công trình tự ý rào đường, gây cản trở giao thông và vi phạm lệnh cấm thi công, rào đường dịp tết, ông Lâm cho rằng, đơn vị thi công chỉ rào trong một thời gian ngắn rồi dỡ bỏ, hơn nữa việc này cũng là để đảm bảo giao thông cho người đi lại trên đường.

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 9

Trong suốt khoảng 30 phút xuất hiện tại hiện trường, ông Lâm (vòng tròn đỏ) liên tục gọi điện thoại, sau đó không xử lý lỗi vi phạm việc rào đường không phép và xe tải đi vào thời gian cấm cao điểm Tết.

Đường ùn tắc, Thanh tra giao thông bỏ qua 'xe vua' lộng hành trên đường ảnh 10

Tuy nhiên, trao đổi với PV Tiền Phong trong chiều 19/1, Thanh tra Bộ GTVT và cả đại diện các Đội Thanh tra giao thông Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hà Đông, Sở GTVT Hà Nội đều khẳng định, theo quy định của thành phố xe tải, xe công trường và xe bồn trộn bê tông bị cấm đi trên các tuyến đường thuộc các quận vào ban ngày, nếu lưu thông phải có giấy phép dạng “Giấy phép đặc biệt” của Sở GTVT cấp. Hơn nữa thành phố đang trong giai đoạn đảm bảo giao thông, môi trường cao điểm tết, nên đang thực hiện triệt để việc cấm xe tải công trường, quây rào trên đường.

          Tiền Phong sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.