Đường trăm tỷ hỏng “khuyết” hàng loạt thiết bị an toàn

Bu lông, ốc vít bị tháo trộm khiến tấm hộ lang bật ra khỏi trụ đỡ và có nguy cơ “biến mất”.
Bu lông, ốc vít bị tháo trộm khiến tấm hộ lang bật ra khỏi trụ đỡ và có nguy cơ “biến mất”.
TPO - Tuyến đường ven đầm Lập An kể từ khi ra đời đến nay xóa hoàn toàn chia cắt thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) về phía tây, trở thành điểm nhấn tham quan du lịch. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, con đường ven đầm đẹp bậc nhất xứ Huế này dường như bị “bỏ quên”. 

Mười năm trước, đường phía tây đầm Lập An được Chính phủ cho phép sử dụng nguồn vốn dư từ dự án hầm đường bộ Hải Vân để đầu tư xây dựng, với tổng trị giá 108 tỷ đồng. 

Đường dài 10,8 km, chạy ven phía tây đầm Lập An, nối Quốc lộ 1A từ nam đèo Phú Gia, điểm cuối cũng nối với Quốc lộ 1A ở nam cầu Lăng Cô. 

Tuyến đường ra đời đã giải quyết triệt để tình trạng ốc đảo cô lập, “cách sông trở đò” của bộ phận dân cư phía tây thị trấn Lăng Cô; tạo nên tuyến tham quan du lịch tuyệt đẹp; đồng thời có chức năng hỗ trợ cứu nạn đường sắt sau vụ tai nạn tàu E1 kinh hoàng gây chấn động dư luận cả nước xảy ra hơn 10 năm trước tại Lăng Cô.

Đường ven đầm hiện có tên mới là Trịnh Tố Tâm. Gần đây, trên tuyến hay xảy ra tình trạng mất cắp các thiết bị bảo đảm an toàn giao thông; tuy nhiên, việc quản lý, duy tu dường như bị “bỏ quên”. 

Anh Dương Đăng N, dân Lăng Cô, phản ánh: Việc tháo gỡ thiết bị, lấy cắp vật tư hộ lang tập trung ở đoạn đường qua vùng Trường Đồng gần chân đèo Phú Gia, kéo dài đến khu vực giáp ranh tổ dân phố An Cư Tây. 

Vật tư bị lấy cắp xen kẽ theo từng đoạn. Có nơi, như đoạn gần chân đèo Phú Gia, các tấm tôn hộ lang bị tháo hết ốc vít, bu-lông liên tục từ 3 đến 4 vị trí, khiến cho thiết bị chính bung ra khỏi trụ đỡ.

Đường trăm tỷ hỏng “khuyết” hàng loạt thiết bị an toàn ảnh 1
Đường trăm tỷ hỏng “khuyết” hàng loạt thiết bị an toàn ảnh 2

Thiết bị hộ lang bảo đảm an toàn giao thông đường trăm tỷ tây đầm Lập An (TT-Huế) bị hỏng hóc, mất cắp lâu ngày nhưng không được duy tu, thay thế kịp thời.

Theo quan sát của PV, bên cạnh nạn trộm cắp, các vụ va chạm, tai nạn giao thông do xe ô tô gây ra cũng là nguyên nhân gây mất, hỏng nhiều thiết bị hộ lang đường tây đầm Lập An. 

Trước thực trạng trên, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quê, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế - Công nghiệp tỉnh TT-Huế, xác nhận có tình trạng mất cắp, hỏng hóc thiết bị bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến đường tây đầm Lập An do đơn vị này quản lý. 

“Chúng tôi có nắm sự việc. Nạn mất cắp không chỉ xảy ra ở tuyến đường này đâu, mà ở cả những tuyến đường mới trồng cây xanh do đơn vị quản lý. Chúng tôi đề nghị Công an huyện Phú Lộc có biện pháp hỗ trợ ngăn chặn. Sắp tới, những thiết bị phục vụ an toàn giao thông bị hỏng, mất sẽ được cho sửa chữa, thay thế bằng nguồn kinh phí duy tu bảo dưỡng thường xuyên về đường sá của đơn vị”, ông Quê cho biết.

MỚI - NÓNG