Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi thông đến QL1

Đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi thông đến QL1
TP - Ngày 11/2, trao đổi với báo chí, ông Đậu An Phúc, Trưởng phòng Quản lý và Khai thác hạ tầng Sở Giao thông vận tải TPHCM, cho biết, đường Phạm Văn Đồng (còn gọi là đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài) sẽ chính thức thông xe đoạn dài hơn 4 km, rộng 60 m từ vòng xoay Linh Đông đến Quốc lộ 1 vào ngày 14/2 giải tỏa ùn ứ tại Bến xe Miền Đông và Quốc lộ 13. 

Các phương tiện từ Bến xe Miền Đông đi Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu… được lưu thông theo đường Phạm Văn Đồng ra Quốc lộ 1, thay vì đi Quốc lộ 13 như trước.

Như vậy, đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai chỉ còn đoạn cuối dài khoảng 2 km nối từ nút giao Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp) đến sân bay Tân Sơn Nhất. 

Theo ông Ngô Bá An, Phó giám đốc Khu Quản lý giao thông 1, đoạn này gồm 2 nhánh, lộ giới 20m với nhánh đi theo đường Bạch Đằng, quận Gò Vấp đang hiệp thương với hơn 20 hộ dân để thu hồi mặt bằng. Nhánh còn lại đi qua công viên Gia Định đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu. 

Để thi công đoạn đường này, TPHCM sẽ đốn bỏ 73 cây xanh, hầu hết là cổ thụ lâu năm và trồng thảm cỏ để bù lại mảng xanh bị mất.

MỚI - NÓNG