Đường tắc cứng nhiều giờ, cảnh sát giao thông vắng bóng

TPO - Chỉ dài hơn 1 kilômét, nhưng hơn một tuần qua đoạn đường từ ngã ba Nguyễn Hữu Thọ - Giải phóng đến nút giao thông Cầu Dậu (Hoàng Mai) ùn tắc nghiêm trọng. Để qua được đoạn này, vào một số khung giờ, nhiều người đã mất từ 1 đến 2 giờ tự chống chọi với cảnh tắc đường trong tình trạng vắng bóng CSGT.
Đường tắc cứng nhiều giờ, cảnh sát giao thông vắng bóng ảnh 1

Có tới 3 điểm thường xuyên tắc nặng tại đây, gồm: đoạn trước Cty Dịch vụ nhà ở và khu đô thị Hud, số 1 Lê Đức Thọ, nút giao thông Lê Đức Thọ - vành đai 3 và nút giao thông Cầu Dậu.

Đường tắc cứng nhiều giờ, cảnh sát giao thông vắng bóng ảnh 2 Riêng tối thứ  6 vừa qua, ùn tắc tại đây đã diễn ra từ 18 đến hơn 20h30, ban đầu chỉ ùn ứ, nhưng do lượng phương tiện bị dồn ứ không được điều tiết kịp thời đã dẫn đến lượng phương tiện ngày càng bị dồn kéo dài và ra đến tận đường Giải Phóng (cách nút giao thông nút giao thông Lê Đức Thọ - vành đai 3 hơn 1 km).
Đường tắc cứng nhiều giờ, cảnh sát giao thông vắng bóng ảnh 3 Tại nút Cầu Dậu, ùn tắc cũng kéo dài ra đường Nghiêm Xuân Yêm. Thời điểm 18h30 giờ tối thứ 6 (4/5), đường Lê Đức Thọ hướng Giải Phóng - Linh Đàm bị len cứng bởi 3 làn ô tô kéo dài và gần như đứng bất động, xe máy do bị ô tô chiếm hết lòng đường đã leo lên vỉa hè cũng đứng xếp hàng nối dài. Quan sát các dòng xe bị tắc, chúng tôi thấy rằng, có nhiều chủ phương tiện đèo theo trẻ nhỏ đang trên đường về nhà.
Đường tắc cứng nhiều giờ, cảnh sát giao thông vắng bóng ảnh 4 Là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn nhất tại khu vực quận Hoàng Mai, nhưng tại các thời điểm đường tắc, chúng tôi thấy vắng bóng CSGT. Thậm chí, trong chiều tối thứ 6, là đường cấm và đang tắc nhưng chúng tôi còn ghi nhận, có rất nhiều xe tải từ các công trình xây dựng đi ra và cắt mặt các dòng phương tiện đang bị ùn tắc để giành đường.
Đường tắc cứng nhiều giờ, cảnh sát giao thông vắng bóng ảnh 5 Đến thời điểm 20h ngày thứ 6, thấy ùn tắc kéo dài không lối thoát và vắng bóng CSGT, nhiều chủ phương tiện ô tô đã ra khỏi xe điều tiết, mở các lối thoát cho các phương tiện khác đi lại.
Đường tắc cứng nhiều giờ, cảnh sát giao thông vắng bóng ảnh 6 Nguyên nhân ùn tắc tại đường Lê Đức Thọ là sự bất hợp lý của các nút đèn tín hiệu và thiếu sự điều tiết của CSGT khiến các dòng phương tiện xung đột nhau. Tại thời điểm đường Lê Hữu Thọ bị ùn tắc, trong đó có tối ngày 4/8 (thứ 6) và sáng 2/8 (thứ 4), ngoài Kênh VOV Giao thông liên tục điểm tin về điểm nóng ùn tắc tại Linh Đàm, chúng tôi có phản ánh sự việc qua điện thoại trực tiếp đến lãnh đạo Đội CSGT số 14 (quản lý địa bàn quận Hoàng Mai), Phòng CSGT, Công an Hà Nội, tiếp nhận sự việc lãnh đạo đội CSGT 14 cho biết sẽ chỉ đạo lực lượng can thiệp. Từ trụ sở Đội CSGT 14 ra đường Nguyễn Hữu Thọ chỉ 1 kilômét, nhưng ghi nhận tình trạng ùn tắc tại đây vào thời gian trên, trong khoảng 30 đến 1 giờ sau đó, chúng tôi vẫn không thấy lực lượng CSGT xuất hiện.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...