Đường sắt tung 300.000 vé tết Nguyên Đán 2018

Hành khách mua vé tàu tại ga Sài Gòn.
Hành khách mua vé tàu tại ga Sài Gòn.
TPO - Từ 8h sáng 15/10, ngành đường sắt sẽ chính thức bán vé tàu Tết với tổng số 300.000 vé trước và sau Tết Nguyên Đán, phí đổi trả vé cũng được nâng lên 30% nhằm hạn chế tình trạng cò mồi.

Sáng 5/10, thông tin từ Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn, nghành đường sắt sẽ chính thức bán vé tàu Tết Mậu Tuất 2018 kể từ 8h ngày 15/10, địa điểm bán vé tại nhà ga, website của ngành đường sắt và các đại lý ủy quyền.

Kế hoạch chạy tàu dịp Tết được tính từ ngày 2/2 đến hết ngày 4/3/2018 (từ ngày 17 tháng Chạp đến 16 tháng Giêng). Tổng số vé khoảng 300.000 vé, tăng 10.000 vé so với năm 2017. Đồng thời, nếu lượng hành khách tăng đột biến, ngành đường sắt sẽ có kế hoạch lập thêm tàu, nối thêm xe để phục vụ hành khách.

Đường sắt tung 300.000 vé tết Nguyên Đán 2018 ảnh 1

Ông Lê Quốc Trung, Phó tổng giám đốc Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết, năm nay tổ chức khách đi trong dịp tết 2018, Tổng công ty đường sắt Việt Nam sẽ tổ chức 15 đuôi tàu Thống Nhất tuyến Sài Gòn – Hà Nội. Ngoài ra còn 24 đuôi tàu chạy các tuyến:  Sài gòn – phan thiết – nha trang – Quy Nhơn – Quảng Ngãi - Đà Nẵng – - Vinh - Thanh hóa. Hà Nội đi Hải Phòng, Hà Nội đi Vinh

Đường sắt tung 300.000 vé tết Nguyên Đán 2018 ảnh 2

Tết Nguyên Đán 2018 sẽ có 300.000 vé tàu.

“So với năm trước, chúng tôi tăng 1,5 đôi tàu, trong 300.000 vé có 130.000 vé trước tết và khoảng 170.000 sau tết. So với năm trước chúng tôi tăng khoảng 10.000 chỗ cung ứng”, ông Trung nói.

Về kế hoạch bán vé, ngành đường sắt nhận đăng ký mua vé tập thể từ ngày 5/10 đến 14/10.  Sau đó, từ 8h ngày 15/10, ngành đường sắt  tổ chức bán vé xe tết cho các tập thể đã đăng ký vè hành khách mua vé cá nhân. Ông Trung cũng lưu ý hành khách cần đăng ký thông tin và đem giấy tờ tùy thân trùng với thông tin đăng ký mua vé để lên tàu nhằm tránh tình trạng sai thông tin, khách sẽ không được lên tàu hoặc mất thời gian, chi phí đổi trả vé.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao dịp tết, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn tổ chức bán vé chuyển đổi loại chỗ giường nằm mềm khoang 4 giường, một giường tầng 1 được bán 3 vé ghế ngồi mềm. Tổ chức bán vé ghế phụ được bố trí bằng ghế nhựa với giá thành bằng 80% loại chỗ ghế ngồi cứng. Bên cạnh đó, để hạn chế tình trạng đầu cơ, cò vé, ngành đường sắt áp dụng mức phí đổi vé là 30% giá vé.

Đường sắt tung 300.000 vé tết Nguyên Đán 2018 ảnh 3
Đường sắt tung 300.000 vé tết Nguyên Đán 2018 ảnh 4

Hướng dẫn phương thức và địa điểm bán vé

Để khách hàng chủ động thời gian đến ga mua vé và tránh tình trạng tập trung đông người tại ga, ga Sài Gòn thực hiện cấp số thứ tự qua tin nhắn đối với khách hàng mua vé trực tiếp. Thời điểm bắt đầu cấp số thứ tự từ 8h sáng ngày 14/10 (trước thời điểm mở bán vé tết 1 ngày), mỗi ngày có 1.000 số thứ tự được đăng ký, từ số 1001 trở đi, sẽ được xếp vào ngày hôm sau.

Để hạn chế các đối tượng xấu, buôn bán hàng rong vào ga lên tàu, đảm bảo trật tự, an toàn trong công tác tổ chức vận tải hành khách, giữ gìn an ninh trật tự trên tàu, dưới ga, trong thời gian cao điểm Tết, Tổng công ty ĐSVN sẽ tổ chức đón và kiểm soát Thẻ lên tàu của hành khách tại cửa soát vé.

MỚI - NÓNG