Đường sắt đã khai thông sau một tuần tê liệt

Đường sắt đã khai thông sau một tuần tê liệt
TP - Chiều 18/11, đoàn tàu kiểm tra không mang số hiệu chở những vị khách đầu tiên là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Mạnh Hùng đã thông tuyến đường sắt Bắc Nam.

Đoàn tàu này xuất phát tại ga Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) qua đèo Hải Vân tới ga Kim Liên (Đà Nẵng) mất 1 tiếng 25 phút.

Như vậy, sau 1 tuần tê liệt, đường sắt Bắc Nam đã chính thức thông sớm hơn dự kiến 2 ngày. Sau đoàn tàu này là các đoàn tàu Thống Nhất SE3, SE 4…

Theo ông Nguyễn Hữu Bằng - Tổng Giám đốc Tổng Cty Đường sắt VN, khoảng 1.000 cán bộ ngành đường sắt đã không quản ngày đêm để đường sắt đoạn qua đèo Hải Vân được thông sớm nhất.

Một tuần trước đây, mưa lũ đã làm sập hầm, sạt lở đất đá và làm lún nhiều đoạn đường sắt đoạn Lăng Cô-Kim Liên khiến đường sắt bị tê liệt, phải chuyển tải bằng ô tô.

MỚI - NÓNG