Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường
TPO - Dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, người dân TPHCM đã dần thích nghi và chủ động hạn chế ra đường, không tập trung đông người khiến đường phố trở nên vắng vẻ lạ thường.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong sáng 30/5, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng nhiều tuyến đường, địa điểm vui chơi, trung tâm thương mại trên địa bàn TP HCM đều trở nên vắng vẻ.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 1

Dù là ngày cuối tuần nhưng tại Trung tâm thương mại Sài Gòn Centre lại vắng bóng khách.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 2

Người dân đều được kiểm tra thân nhiệt trước khi bước vào trung tâm thương mại Sài Gòn Centre.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 3

Bãi giữ xe bên dưới tầng hầm trung tâm thương mại Sài Gòn Centre cũng trở nên rất thông thoáng vào cuối tuần.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 4

Bên trong khu vực mua sắm vắng bóng khách.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 5

Người dân đeo khẩu trang ra đường phòng dịch COVID-19.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 6

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là địa điểm thu hút người dân vào những ngày cuối tuần nay cũng trở nên thưa thớt người.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 7

Tại ngã tư Đồng Khởi - Ngô Đức Kế (quận 1, TP HCM) lượng người ra đường giảm đi trông thấy khác hẳn cảnh đông đúc như trước đây.

Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 8
Phố mua sắm sầm uất bậc nhất TPHCM tĩnh lặng lạ thường ảnh 9

Các cửa hàng, quán ăn trên đường Ngô Đức Kế (quận 1, TP HCM) tạm đóng cửa hay chỉ phục vụ mang về.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.