Đương kim Hoa hậu Thái Lan có thể không được thi Hoa hậu Thế giới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vừa đăng quang Hoa hậu Thái Lan 2023, người đẹp Chonnikarn Supittayaporn đối mặt với nguy cơ không được đi thi Miss World. Trước đó, Hoa hậu Thái Lan 2022 Manita Farmer cũng bị mất quyền thi Miss World.

Tối 19/3, đêm chung kết Hoa hậu Thái Lan 2023 được diễn ra với chiến thắng thuộc về người đẹp Chonnikarn Supittayaporn đến từ Chiang Mai. Cô được thông báo trở thành đại diện của Thái Lan tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 tổ chức vào cuối năm nay tại UAE.

Tuy nhiên ngày 22/3, chuyên trang sắc đẹp Sash Factor đăng tải bài viết cho biết vẫn chưa thể kết luận được việc Chonnikarn Supittayaporn có quyền tham dự Miss World 2023 hay không, khiến khán giả bàn tán sôi nổi.

Đương kim Hoa hậu Thái Lan có thể không được thi Hoa hậu Thế giới ảnh 1

Khán giả tranh cãi về tương lai thi quốc tế của tân Hoa hậu Thái Lan.

Theo đó, Sash Factor cho biết có những thông tin cho rằng chủ sở hữu của cuộc thi Miss Thailand là TPN chỉ giữ bản quyền Miss Global còn bản quyền Miss World lại thuộc quyền sở hữu của một đơn vị khác.

Theo dự tính ban đầu, tổ chức TPN sẽ gửi Á hậu 2 Miss Thailand 2023 là người đẹp Arabella Sitanan Gregory đi thi Miss Global và cử Chonnikarn Supittayaporn tới tham dự Miss World 2023 ở UAE vào cuối năm nay.

Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho biết việc đàm phán về bản quyền Miss World có vấn đề nên có thể Chonnikarn Supittayaporn phải thi Miss Global 2023.

Trước những tin tức này, ban tổ chức Miss Thailand vẫn chưa phản hồi. Tuy nhiên, nhiều khán giả bày tỏ sự tiếc nuối nếu Chonnikarn Supittayaporn không được cử tham dự Miss World.

Chonnikarn Supittayaporn năm nay 24 tuổi, có chiều cao 1,7 m, cân nặng 50 kg. Cô có nhan sắc ngọt ngào, được đánh giá là phù hợp với sân chơi Hoa hậu Thế giới.

Người đẹp đã tốt nghiệp khoa Dược tại Đại học Chiang Mai, có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy. Ngoài ra, Chonnikarn Supittayaporn còn có năng khiếu làm diễn viên, múa Thái, tham gia đội cổ vũ của Đại học Chiang Mai.

Đặc biệt, Chonnikarn Supittayaporn còn có khả năng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu dành cho người khiếm thính. Cô cũng đang tham gia điều hành một dự án phát triển tiềm năng của người khuyết tật về nhiều mặt như thính giác, thị giác hay thể chất.

Trước đó, người tiền nhiệm của Chonnikarn Supittayaporn là Hoa hậu Thái Lan 2022 Manita Farmer cũng bị mất quyền thi Miss World sau khi đơn vị tổ chức bị mất bản quyền.

Cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2023 tổ chức ở UAE vào tháng 12. Đại diện Việt Nam là người đẹp Huỳnh Nguyễn Mai Phương.

MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.