Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích?

TPO - Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Hà Nội) có chiều dài 1,3km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 mét - 30 mét với tổng đầu tư 342,624 tỷ đồng, thời hạn dự kiến hoàn thành trong năm 2022.
Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 1

Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (Hà Nội) có chiều dài 1,3km, bề rộng mặt cắt ngang từ 28,3 mét - 30 mét với tổng đầu tư 342,624 tỷ đồng.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 2

Toàn cảnh tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài chỉ 1,3km nhưng sau nhiều năm vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc GPMB.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 3

Dự án được UBND thành phố tái khởi động lại bằng Quyết định số 3213 ngày 26/6/2018 và giao UBND quận Đống Đa làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư là 342,624 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 - 2022.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 4

Đến nay có một phần diện tích chưa được GPMB gây ảnh hưởng tới tiến độ hoàn thành dự án.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 5

Theo đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đến thời điểm hiện tại vẫn một số hộ dân chưa GPMB theo tiến độ.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 6
Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 7

Cũng theo đại diện Ban QLDA đầu tư xây dựng quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: "Trong tháng 6 và tháng 7 tới đây, các đơn vị chức năng sẽ kiên quyết tiến hành cưỡng chế các hộ dân này để kịp bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công".

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 8

Công trường vẫn ngổn ngang tại thời điểm ngày 8/6 theo ghi nhận của báo Tiền Phong.

Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 9
Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài bao giờ về đích? ảnh 10

Thời điểm hiện tại, dự án đã hoàn thành được khoảng 70% khối lượng công việc. Các công nhân đang tập trung thi công phần mặt đường và lát đá vỉa hè, dự kiến trong tháng 6 sẽ hoàn thành.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.