Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cho khách tham quan trong 8 ngày

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Đường hoa Nguyễn Huệ lần thứ 20 - Tết Quý Mão 2023, với chủ đề “TP. HCM - Xuân an vui, xuân thịnh vượng” diễn ra trên tuyến đường Nguyễn Huệ, đoạn từ giao lộ Lê Lợi - Nguyễn Huệ đến cuối đường Nguyễn Huệ. Thời gian phục vụ Đường hoa trong 8 ngày, từ khi khai mạc lúc 19h ngày 19/1/2023 đến 21h ngày 26/1/2023 (tức từ 28 tháng Chạp đến hết Mùng 5 Tết).

Theo kế hoạch, tiến độ tổ chức thực hiện từ lúc 7h ngày 3/1/2023 đến 19h ngày 26/1/2023. Cụ thể, thời gian thi công từ 7h ngày 3/1 đến 12h ngày 19/1 (tức từ ngày 12 tháng Chạp đến ngày 28 tháng Chạp). Thời gian thu dọn từ 22h ngày 26/1 đến 6h ngày 27/1 (tức từ 22h Mùng 5 Tết đến 6h Mùng 6 Tết).

Cũng theo kế hoạch, trong thời gian triển khai sẽ tạm dừng lưu thông tất cả các loại xe trên đường Nguyễn Huệ suốt thời gian phục vụ nhân dân; Tạm dừng toàn bộ lưu thông xe trên các đoạn đường liên quan từ lúc 16h đến 22h ngày 19/1 (28 Tháng Chạp) để tổ chức Lễ khai mạc Đường hoa; Tạm dừng hoạt động phun nước tại giao lộ Mạc Thị Bưởi từ 7h ngày 3/1 đến 6h ngày 27/1. Riêng đài phun nước hoa sen tạm ngưng nhạc nước trong thời gian khai mạc Đường hoa từ 19h đến 21h ngày 19/1.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cho khách tham quan trong 8 ngày ảnh 1

Mỗi dịp Xuân về, đường Hoa lại được đông đảo các bạn trẻ tìm về vãn cảnh, chụp hình. (Ảnh: Diễm Hạnh)

Ngoài ra, các hoạt động kết nối trong thiết kế Đường hoa, thể hiện điểm nhấn Đường hoa Nguyễn Huệ được liên tục thực hiện, cụ thể như: Trưng bày, tổ chức các hoạt động, đặc trưng văn hóa ngày tết trên Đường hoa; tổ chức khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các hoạt động lễ hội, tương tác, kết nối, ẩm thực...

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các chương trình giải trí và một số điểm phục vụ ẩm thực cho khách thưởng lãm Đường hoa trên vỉa hè trước các khách sạn, nhà hàng trong hệ thống Saigontourist Group nằm trên trục đường Nguyễn Huệ và lân cận khu trung tâm và các hoạt động nghệ thuật xuyên suốt thời gian diễn ra Đường hoa 2023.

Trong khuôn viên Đường hoa Nguyễn Huệ Ban Tổ chức dự kiến lắp đặt 3 đến 4 màn hình LED, các hộp đèn để trình chiếu hình ảnh Đường hoa các năm trước, quảng bá Lễ hội Tết tại TP. HCM...

Đường hoa Nguyễn Huệ là nét văn hóa đặc trưng của TP. HCM trong nhiều năm qua; thể hiện chặng đường phát triển, năng lực tổ chức các sự kiện văn hóa của TP. HCM ngày càng nâng cao; góp phần gìn giữ, bồi đắp những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc; phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân TP. HCM, đồng bào, khách du lịch trong nước và quốc tế, đón mừng Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

Bạn trẻ Sài Gòn mê mẩn bởi đồng cỏ lau Làng Đại học Thủ Đức đang mùa bung nở

SVVN - Cánh đồng cỏ lau tại Làng Đại học Thủ Đức đang đua nhau bung nở, rực rỡ một màu trắng muốt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng, lãng mạn. Ngay sau khi lan truyền trên mạng xã hội, cánh đồng cỏ lau nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng, thu hút nhiều bạn trẻ đến chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.
Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.