TPO - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trân trọng những cống hiến của Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Đắc Thạnh ở tỉnh Phú Yên và các thế hệ cha anh đã tạo nên kỳ tích “Đường Hồ Chí Minh trên biển”, góp phần đi đến thắng lợi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
TPO - Ngày 28/11, tỉnh Phú Yên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm bến Vũng Rô tiếp nhận chuyến hàng đầu tiên của tàu không số (28/11/1964 - 28/11/2024).
TPO - Phát biểu tại Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong bày tỏ: “Trước anh linh các Anh hùng liệt sĩ, chúng cháu xin ghi lòng tạc dạ, mãi biết ơn và nguyện noi gương các cô bác, anh chị cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho đất nước, quê hương. Nguyện noi theo cuộc đời trọn đạo hiếu trung của các cô, bác, anh chị, nguyện cống hiến hết mình cho đất nước, để Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu đẹp, hùng cường”.
TPO - Ngày 12/8, tại Bến tàu không số K15, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng (Bến K15), Ban tổ chức Giải Vô địch Golf Quốc gia 2024, Cúp VinFast – Hải Phòng tổ chức Lễ tri ân, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tàu không số, Đường Hồ Chí Minh trên biển.
TPO - Xuyên qua vòm xanh kẽ lá, những vạt nắng chiều tháng Tám như "thêu hoa dệt gấm" trên con đường nhựa uốn quanh chân núi Vạn Hoa (Đồ Sơn, Hải Phòng) dẫn đến Bến tàu không số K15 (Bến K15) - nơi khởi đầu con đường huyền thoại Hồ Chí Minh trên biển.
TPO - Bến tàu không số Hải Phòng - nơi khởi đầu của con đường huyền thoại mang tên Đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây là một trong những di tích lịch sử hào hùng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.
TPO - Ngày 14/5, tại Quảng Nam, Vùng 3 Hải quân phối hợp với Quỹ học bổng Vừ A Dính, Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” và gia đình tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình tu bổ, tôn tạo nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Phan Vinh tại đường Trần Thủ Độ, phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn.
TPO - "Năm tháng sẽ trôi đi nhưng sự hy sinh cao cả và cống hiến to lớn của các cô bác, anh, chị cùng với các anh hùng liệt sĩ của quê hương Phú Yên, của Tổ quốc Việt Nam sẽ mãi mãi ghi vào trang sử oanh liệt của dân tộc như một thiên anh hùng ca bất diệt. Sự hy sinh to lớn đó, đã trở thành biểu tượng cho ý chí kiên cường của quân và dân ta trong cuộc chiến chống Mỹ cứu nước cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay", nhà báo Lê Xuân Sơn bày tỏ.
TP - Có thể tôi cũng có chút duyên gì đó với các anh hùng liệt sĩ của Đoàn Tàu Không số. Bởi trong đời có một số sự kiện liên quan đến các bác, các chú mà mình được tham gia, được can dự, thậm chí chủ trì.
TPO - Hơn 200 tấn vũ khí từ miền Bắc chi viện chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên cập bến Vũng Rô, vượt qua hành trình gian nan vào sâu trong lòng địch, những chiến sỹ trên chuyến tàu không số năm xưa đã biến điều không thể thành có thể, viết nên câu chuyện huyền thoại và mốc son đầy tự hào trong lịch sử dân tộc.
TP - Thật sự thì đi Trường Sa lần này, theo kế hoạch, chúng tôi được thăm tới 9 đảo, đảo nào cũng mong, nhưng nơi tôi muốn đến nhất chính là đảo Phan Vinh. Bởi tôi và báo Tiền Phong có một chút duyên nợ với cái tên Phan Vinh đó.
TP - Sáng 23/10, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ tàu không số C235 tại khu di tích tàu không số Hòn Hèo (xã Ninh Vân, thị xã Ninh Hòa) dịp nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển.
TPO - Sáng 22/10, Bộ Quốc phòng long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), tại TP Hải Phòng - nơi xuất phát những chuyến tàu huyền thoại.
TPO - Tỉnh Đoàn Quảng Bình phối hợp với Lữ đoàn Công binh 83 Hải quân thăm, tặng quà thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ “Đoàn tàu không số” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nhân kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021).
TP - Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, cảng Vũng Rô (ở thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) là địa danh gắn liền với những chiến công hiển hách của đoàn tàu không số. Vùng đất ấy đang từng ngày đổi thay và trở thành “địa chỉ đỏ” cho thế hệ trẻ Phú Yên hôm nay.
TP - Một ngày giữa tháng 10, chúng tôi có dịp trở lại xã đảo Ninh Vân (thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), vùng đất khắc ghi sự hy sinh anh dũng của thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh cùng 13 chiến sĩ tàu không số C235 hàng chục năm về trước tại bến Hòn Hèo.
TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, đường Hồ Chí Minh trên biển là biểu hiện cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, của trí tuệ, ý chí, nghị lực, quyết tâm giành độc lập tự do cho đất nước.
TPO - Sáng 19/10, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và thành phố Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học "Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc", nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường (23/10/1961 - 23/10/2021).
TP - Gia nhập đoàn tàu không số khi đường Hồ Chí Minh trên biển thành lập gần 3 năm, ông Vũ Trung Tính đã 18 lần tham gia các chuyến vượt biển vận chuyển vũ khí cho chiến trường. Việc gia nhập đoàn tàu không số giúp ông hiểu hơn về lịch sử con đường huyền thoại này, đồng thời cũng để lại cho ông những kỷ niệm không quên trong những lần tham gia vận chuyển vũ khí trên Biển Đông.
TP - Hơn 4 năm trước, nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, báo Tiền Phong đã tổ chức các hoạt động tri ân về chiến công của tàu C235 huyền thoại, trong đó có mời những cựu chiến binh (CCB) còn sống cùng thân nhân các liệt sĩ (LS) của con tàu này tham gia chương trình. Việc mời tham gia chương trình trên của báo với mong muốn kết nối để có sự gặp gỡ đầy đủ hơn giữa những CCB tàu C235 và thân nhân LS của con tàu.
TP - Trong số những người đã cứu chữa, chăm sóc cho các thành viên tàu C235 thoát khỏi sự truy kích của địch ngày ấy, có hai người khá đặc biệt. Sau khi kết hôn với nhau, nơi ở của họ trở thành điểm dừng chân của những đồng đội và thân nhân liệt sĩ mỗi khi đến thăm viếng các liệt sĩ tàu C235. Hằng năm, vào ngày các thủy thủ tàu C235 hy sinh, vợ chồng họ đều tổ chức cúng giỗ cho các liệt sĩ.
TPO - Hội thảo khoa học cấp Bộ Quốc phòng "Đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ tích lịch sử và bài học đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc" sẽ được tổ chức tại Hải Phòng và 25 điểm cầu là các quân khu, nhiều tỉnh thành trên cả nước vào ngày 19/10 tới.
TP - Sau khi bến Vũng Rô (tỉnh Phú Yên) bị địch phát hiện, bến Hòn Hèo (tỉnh Khánh Hòa) được lựa chọn để làm nơi giao nhận vũ khí. Tại đây, ngày 1/3/1968, thuyền trưởng Nguyễn Phan Vinh và các thủy thủ tàu C235 đã viết nên bản hùng ca bất tử về tinh thần quả cảm, sẵn sàng hy sinh của các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đường Hồ Chí Minh trên biển. Đến nay, di tích tàu không số C235 ở bến Hòn Hèo năm xưa trở thành Khu di tích lịch sử Quốc gia.
TP - Trong lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển, tàu 41 (sau đổi thành tàu HQ-671) với thành tích ba lần vào bến Vũng Rô giao vũ khí cho chiến trường Khu 5 là một trong những chiến công vang dội nhất. 3 lần, trong hơn hai tháng, tàu hoàn thành nhiệm vụ giao gần 200 tấn vũ khí và trở về an toàn. Hiện tàu HQ-671 được công nhận là Bảo vật quốc gia.
TPO - Ngày 28/9, tại Khu di tích lịch sử cấp quốc gia Tàu không số Vũng Rô (xã Hòa Xuân Nam, TX Đông Hòa, tỉnh Phú Yên), Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức chương trình dâng hương, thả vòng hoa tri ân các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại bến tàu không số Vũng Rô.
TPO - Bạn trẻ sẽ tham gia một hải trình trực tuyến mang tên “Theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển”, tại website http://doantaukhongso.vn/, mô phỏng hành trình thực tế của các Đoàn tàu không số trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
TPO - Chiều 21/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp mặt thân tình một số cựu chiến binh Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển toàn quốc – tổ chức đại diện cho hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ trên con đường biển mang tên Bác ở cả ba miền Bắc - Trung – Nam.
TP - Nằm trong số 150 bạn trẻ đầu tiên trong thời bình xuyên Việt trên biển khi tham gia Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển (tháng 10 - 2011), những người trẻ họ có cách nhìn mới về Tổ quốc.