Đường đua chẳng nơi nào có được

Quyết liệt trên đường đua Ảnh: Hồng Vĩnh
Quyết liệt trên đường đua Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Điệu hò xứ Huế, tiếng chuông Thiên Mụ lảng bảng suốt những ngày tập luyện chuẩn bị cho giải đấu như ngấm vào mỗi VĐV đến dự giải lúc nào không hay, khiến họ như được nâng bước trong cuộc thi sáng qua bên dòng sông Hương thơ mộng.

> Việt dã báo Tiền Phong lần thứ 53

Chả thế mà sau khi vượt qua mọi đối thủ thách thức để về nhất cự ly 5km nữ tuyển, gương mặt quen thuộc trên đường chạy việt dã cũng như các giải đấu quốc tế của điền kinh Việt Nam là Trương Thanh Hằng bộc bạch, cô có cảm giác lâng lâng, thoải mái khi bước vào đường chạy và không gặp quá nhiều khó khăn trên đường về đích.

Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dương Văn An trao huy chương cho các VĐV đoạt giải
Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dương Văn An trao huy chương cho các VĐV đoạt giải.

Chiến thắng ở Việt dã năm nay cũng là chiến thắng thứ bảy của Thanh Hằng tại Việt dã giải báo Tiền Phong, san bằng kỷ lục của đàn chị Đặng Thị Tèo, giúp cô vững tâm hơn trong cuộc chinh phục chuẩn B dự Olympics London vào mùa hè này.

Trong khi đó, cô gái đất Quảng Ngãi nắng lửa Phạm Thị Bình không có đối thủ trên đường chạy bán marathon 21km nữ. Sau khi đã cán đích với thành tích 1h16:52, gần bốn phút sau, người chạy sau cô là Vũ Thị Tính của Quảng Ninh mới về tới đích.

Việt dã toàn quốc và bán marathon báo Tiền Phong như một sự kiện đem lại luồng không khí mới sôi động cho người dân thành phố Huế vốn quen với nhịp sống yên bình, êm ả.

Không ngoài dự đoán trước đó của giới chuyên môn, những gương mặt nổi bật tham dự giải đấu năm nay đều chứng tỏ được vị thế của mình ở cự li sở trường.

Quyết liệt trên đường đua Ảnh: Hồng Vĩnh
Quyết liệt trên đường đua.  Ảnh: Hồng Vĩnh.

Trên đường đua 5km nữ, Trương Thanh Hằng (Ninh Bình) đã dễ dàng bảo vệ ngôi vị số một.

Sau những vòng đầu tiên so kè từng mét với Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa) và Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), Thanh Hằng đã thể hiện được kinh nghiệm của mình khi bứt tốc trong giai đoạn nước rút, cán đích ở vị trí số một.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Thanh Thúy và Nguyễn Thị Phương.

Tương tự, cự ly 10km nam, VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân Đội) cũng cán đích với thành tích 32 phút 44.78, cách VĐV về thứ hai Nguyễn Vinh Thiên (Khánh Hòa, 32 phút 55.65) gần 11 giây.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, giải năm nay sẽ là cơ hội để khẳng định của nhiều gương mặt trẻ mới như Trần Thị Mai (SN 1997, Hải Dương) hay Lê Trọng Giang (Thanh Hóa).

Thực tế, Trần Thị Mai đã về nhất cự ly 2km nữ với thời gian 6 phút 37.21 trong khi Lê Trọng Giang cũng đứng đầu cự ly nam trẻ 7km. VĐV người Thanh Hóa đã về nhất với thời gian 22 phút 26.56, bỏ xa VĐV về nhì Đỗ Quốc Luật (Quân đội, 22 phút 46.88) gần 20 phút.

Bên cạnh Trần Thị Mai và Lê Trọng Giang, các VĐV Bùi Thị Vân (Quân Đội), Nguyễn Hà Hồng Nhụy (Bình Định), Nguyễn Tuấn Trị, Lê Viết An (Quảng Trị), Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hòa)… đều hứa triển vọng phát triển trong tương lai.

Cảm động nhất trong ngày thi đấu hôm qua là hình ảnh lão HLV Bùi Lương tất tả dõi theo từng bước chạy của các học trò ở đội Bình Phước với chiếc đồng hồ bấm giờ thường trực trên tay.

Tham dự giải với chỉ bốn VĐV, HLV Bùi Lương hướng tới việc kích thích tinh thần cho các học trò để chuẩn bị cho các giải đấu trong tương lai.

Ở cự ly bán marathon 21km, học trò của HLV Bùi Lương là Nguyễn Ngọc Hậu chỉ vừa 18 tuổi (SN 1994), hơn VĐV trẻ tuổi nhất ở cự ly này là Phạm Lệ Quỳnh (Gia Lai, 1995) đúng một tuổi.

Những giá trị cũ tiếp tục được khẳng định bên cạnh những triển vọng mới hứa hẹn sẽ ngày một tiến xa.

Việt dã toàn quốc và bán marathon lần thứ 53 báo Tiền Phong diễn ra ngày hôm qua đã khép lại trong niềm vui của người dân thành phố Huế.

Kết quả chung cuộc

Bán marathon nữ 21km

Nhất Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi), nhì Vũ Thị Tính (Quảng Ninh), ba Nguyễn Thị Kim Anh (Vĩnh Phúc)

Bán marathon nam 21km

Nhất Nguyễn Văn Long (Gia Lai), nhì Võ Xuân Vinh (Đà Nẵng), ba Đinh Quang Phương (Lâm Đồng)

Cự ly 5km nữ chính

Nhất VĐV Trương Thanh Hằng (Ninh Bình), nhì Nguyễn Đặng Thanh Thúy (Khánh Hòa), ba Nguyễn Thị Phương (Thanh Hóa)

Cự ly 1km nam chính

Nhất VĐV Nguyễn Văn Lai (Quân đội), nhì Nguyễn Vinh Thiên (Khánh Hoà), Ngọc Quang (Đồng Nai)

Cự ly 3km nữ trẻ

Nhất Nguyễn Thị Bích Trâm (Khánh Hoà), nhì Nguyễn Thị Hải (Bắc Giang), ba Võ Biện Anh Thư (Khánh Hòa)

Cự ly 7km nam trẻ

Nhất Lê Trọng Giang (Thanh Hóa), nhì Đỗ Quốc Luật (Quân Đội), ba Bùi Ngọc Tuấn (Quân Đội)

Cự ly 5km nhóm tuổi 16-17

Nhất Đinh Hoàng Phúc (Lâm Đồng), nhì Lê Văn Thảo (Thanh Hóa), ba Trần Duy Cang (Bình Định)

Cự ly 3km nữ nhóm tuổi 16-17

Nhất Võ Thị Ngọc Hạnh (Đà Nẵng), nhì Vũ Thị Ly (Yên Bái), Nguyễn Thị Hằng (Vĩnh Phúc)

Cự ly 3km nam nhóm tuổi 14-15

Nhất Nguyễn Tuấn Trị (Quảng Trị), nhì Lê Viết An (Quảng Trị), Trần Văn Thiết (Quảng Trị)

Cự ly 2km nữ nhóm tuối 14-15

Nhất Trần Thị Mai (Hải Dương), nhì Bùi Thị Vân (Quân đội), ba Nguyễn Hà Hồng Nhụy (Bình Định)

Cự ly 7km nam phong trào

Nhất Trần Văn Ca (Bà Rịa-Vũng Tàu), nhì Phạm Trung (Quảng Ngãi), ba Võ Nhật Cường (Quảng Ngãi).

Cự ly 3km nữ phong trào

Nhất Phan Trinh Nữ (Bà Rịa-Vũng Tàu), nhì Lê Thị Giang (Bà Rịa-Vũng Tàu), ba Nguyễn Thị Ánh (Bà Rịa-Vũng Tàu).

Giải toàn đoàn: Nhất Khánh Hòa, nhì Quân đội, ba T.T-Huế.

Tới tham dự chương trình có các vị khách quý: ông Dương Văn An, bí thư T.Ư Đoàn; ông Lê Dương Quang, Thứ trưởng Bộ Công thương, Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT; ông Đoàn Công Huynh, Tổng Biên tập báo Tiền Phong; ông Lê Xuân Anh, đại diện nhà tài trợ Tổng Công ty Phân bón Hóa chất Dầu Khí - Công ty CP

.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.