Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công

TPO - Là tuyến đường dẫn chính ra vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình nhưng nhiều năm nay đoạn đường nối từ đường Nguyễn Công Trứ-thành phố Ninh Bình ra cao tốc chìm trong công trường xây dựng ngổn ngang. Trong sáng 3/5 và mấy ngày nghỉ lễ vừa qua đoạn đường này  luôn ùn tắc, riêng chiều ngày 2/5 ùn tắc gần 10 km.
Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 1

Tuyến cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình hiện đang có khoảng 10 km đường dẫn đi vào thành phố Ninh Bình.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 2

Tuyến đường có 4 làn xe, nhưng hiện lòng đường đang bị quây rào một phần, có đoạn rào đến cả nửa mặt đường để thi công dự án đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai Sơn, tuy nhiên việc thi công tại đây đã kéo dài nhiều năm nay, dẫn đến giao thông thường xuyên xảy ra ùn tắc. Vào dịp lễ Tết ùn tắc nhiều km, riêng chiều qua 2/5 ùn tắc đã kéo dài khoảng 10 km (như ảnh chụp) trên suốt tuyến đường dẫn.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 3

Để từ đường Nguyễn Công Trứ ra đến cao tốc chỉ 10 km nhưng chiều qua (hướng vào cao tốc) và chiều ngày 29 - 30/4 hướng ra cao tốc phương tiện đã mất hơn 1 giờ mới thoát khỏi tuyến đường dẫn này.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 4

Cả năm nay lòng đường dẫn ra cao tốc từ thành phố Pháp Vân - Ninh Bình bị dựng hàng rào thi công thế này

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 5

Là công trình có tính chất cấp bách với giao thông trên trục QL1B tuy nhiên nhiều đoạn chỉ dựng hàng rào, vắng bóng công nhân. Trong khi làn đường bị thu hẹp bên cạnh thường xuyên ùn tắc kéo dài

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 6

Theo quy định, máy móc công trường cấm ra đường và di chuyển cùng với các phương tiện giao thông khác nhưng chiều 2/5 đường tắc nhưng các máy lu, ủi công trường này vẫn cứ đủng đỉnh đi lại.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 7

Những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua, ùn tắc tại đây diễn ra từ sáng đến đêm tối.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 8

Ùn tắc kéo dài và nhiều đoạn do không thể nhích bánh, phương tiện ô tô đã phải tràn sang cả đường dự án đang quây rào để không.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 9

Hàng rào dựng kéo dài, công trường ngổn ngang, máy móc thi công để ngay trên đường... nhưng vào ban đêm tại đây không có đèn cảnh báo, công nhân cảnh giới theo quy định... dẫn đến ngoài ùn tắc, tai nạn, va chạm giao thông luôn xảy ra.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 10

Do hàng rào thu hẹp lòng đường, trong khi đó đường dự án nhiều đoạn bỏ không, một số phụ xe khách đã xuống tháo, nhấc hàng rào để xe khách di chuyển.

Đường dẫn vào cao tốc Pháp Vân - Ninh Bình tắc gần 10km do công trường thi công ảnh 11

Những ngày đầu nghỉ lễ, ùn tắc kéo dài ra cả cao tốc hướng Hà Nội về Ninh Bình.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.