Được một nửa!

Được một nửa!
TP- HLV A.Riedl nói trước trận đấu với Olympic Nhật Bản: “Sẽ tấn công để chiến thắng”. Và ông đã đúng một nửa, nghĩa là so với trận đấu ở lượt đi, Olympic Việt Nam đã chơi tấn công nhiều hơn so với chính mình.

Trên đất Nhật Bản, trong cả 90 phút của trận đấu, pha uy hiếp duy nhất của Olympic Việt Nam chỉ là pha đá phạt trực tiếp của Vũ Phong ở phút cuối cùng. Còn ở trận đấu hôm qua, ít nhất các học trò của A.Riedl đã biết cách tìm đến sát khung thành đối phương với bộ đôi tấn công Thanh Bình và Công Vinh. Bằng chứng là Thanh Bình đã có hai pha dứt điểm trúng khung thành và Công Vinh cũng có một lần đánh đầu hiểm hóc khiến thủ môn Nhật Bản phải luống cuống.

Xét trên nhiều mặt, Olympic Việt Nam hôm qua đã chơi tích cực hơn rất nhiều cái cách tử thủ như ở trận lượt đi. Nhưng sự tích cực ấy chưa đủ và không thể đủ tạo nên một chiến thắng như mong muốn của A.Riedl. Lý do rất đơn giản là ông không có những cầu thủ có thể chơi tấn công như sự chỉ đạo của HLV trưởng.

Trước một đối thủ mạnh như Nhật Bản, chính cái thế trận có phần cởi mở đó đã lộ ra rất nhiều mặt hạn chế của Olympic Việt Nam. Đó là một hàng phòng ngự mỏng mảnh, dễ vỡ ngay cả với những cầu thủ được tin tưởng nhất như Đức Cường trong hai pha “xuất tướng” không hợp lý ở hai bàn thua đầu tiên, một Nhật Tân chỉ tròn vai và bộ đôi trung vệ dễ rách nát trước những pha đan bóng của đối phương. Đó còn là một hàng tiền vệ thiếu sáng tạo, không có thủ lĩnh trong khi hàng công vẫn chưa tìm được tiếng nói chung…

Hàng loạt, hàng loạt những vấn đề cần phải điều chỉnh như vậy rõ ràng đã nằm trong dự trù của HLV A.Riedl. Cho đến khi A.Riedl rút dần những Công Vinh, Vũ Phong ra sân đồng nghĩa với việc Riedl đã có những gì mình muốn.

Sẽ là rất đáng thất vọng nếu nhìn vào tỷ số trận đấu- một trận thua đậm hơn cả trận lượt đi. Nhưng nếu nhìn vào cái “được một nửa” của đội Olympic Việt Nam thể hiện ngày hôm qua đã là đáng mừng. Như thế còn tốt hơn là “chẳng được gì” như trận đấu trên đất Nhật Bản.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.