Được bồi thường hơn 62.000 USD vì bị gấu trúc cắn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Một người đàn ông tại thành phố Lũng Nam, tỉnh Cam Túc, tây Bắc Trung Quốc vừa được bồi thường tới 400.000 nhân dân tệ (khoảng 62.500 USD) vì bị một con gấu trúc cắn.

Sina đưa tin hôm 21/8, trước đó ngày 1/3/2014, ông Guan Quanzhi, 68 tuổi, sống tại ngôi làng Liziba bất ngờ bị một con gấu trúc lớn cắn khi đang đuổi theo con vật này lúc nó xuất hiện trong làng.

Vụ việc khiến ông Guan bị gãy xương chày, vỡ động mạch phần cẳng chân phải và mắt cá.

Thân nhân của ông Guan đã đệ đơn kiện phòng kiểm lâm huyện và Cơ quan Bảo tồn Thiên nhiên Quốc gia Baishuijiang, huyện Cam Túc hồi tháng 2/2015 sau khi đàm phán giữa hai bên thất bại.

Đây là lần đầu tiên tòa án huyện gặp trường hợp một động vật hoang dã tấn công con người bị yêu cầu bồi thường.

Ông Guan cuối cùng được bồi thường số tiền khoảng 400.000 nhân dân tệ (khoảng 62.500 USD)

Theo Theo Sina
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.