Dụng ý của Triều Tiên khi tổ chức triển lãm vũ khí trước Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu với một số quan chức khi đứng cạnh các vũ khí được đưa ra triển lãm hôm 12/10. (Ảnh: KCNA)
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un phát biểu với một số quan chức khi đứng cạnh các vũ khí được đưa ra triển lãm hôm 12/10. (Ảnh: KCNA)
TPO - Hàn Quốc sẽ tổ chức hội chợ quốc phòng tại Seoul trong tuần này, chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên khai mạc triển lãm quốc phòng bất thường.

Giới phân tích cho rằng Bình Nhưỡng tổ chức sự kiện trước Hàn Quốc là nhằm làm lu mờ hội chợ của Seoul, trong bối cảnh cuộc chạy đua vũ trang trên bán đảo Triều Tiên đang tăng tốc.

“Triều Tiên chắc chắn đã tính toán thời điểm tổ chức triển lãm trong tuần này để thu hút chú ý của cộng đồng quốc tế trước khi Hàn Quốc mở triển lãm nhằm bán vũ khí cho các nước khác”, ông Cho Jin-soo, cựu chủ tịch Hội Hàng không và Khoa học vũ trụ Hàn Quốc, nhận định.

“Họ muốn đi trước Hàn Quốc để tranh thủ bán vũ khí và gửi đi thông điệp: Đừng quên tôi”, ông Cho nói.

Triển lãm Quốc phòng và Hàng không quốc tế Seoul (ADEX) được tổ chức 2 năm một lần kể từ năm 2009, trong khi Triều Tiên không thông báo trước sự kiện năm nay.

“Có thể đã có một số tính toán trong sự kiện này, trong đó có khả năng họ đang chuẩn bị cho một giai đoạn đối đầu và căng thẳng gia tăng nữa”, ông Joost Oliemans, một chuyên gia về quân sự Triều Tiên, nhận định.

Trong bài phát biểu tại cuộc triển lãm hôm 11/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nói rằng việc Hàn Quốc tích lũy vũ khí khiến Triều Tiên phải tăng cường quốc phòng, và nhắc lại rằng việc Triều Tiên phát triển quốc phòng bị đối xử không giống các nước khác.

Dù diễn ra trong cùng khoảng thời gian, hai sự kiện của Hàn Quốc và Triều Tiên rất khác nhau, và hai bên cũng không nhằm vào cùng nhóm khách hàng.

Các biện pháp trừng phạt và đóng cửa biên giới để ngăn COVID-19 khiến sự kiện của Triều Tiên chỉ có sự tham dự của quan chức nước này. Báo chí Triều Tiên cho biết không có đoàn quốc tế lớn nào đến dự.

Trong những năm gần đây, các chuyên gia Liên Hợp Quốc chuyên về giám sát trừng phạt quốc tế nói rằng Triều Tiên vẫn tiếp tục xuất khẩu vũ khí và hợp tác quân sự với một số nước như Syria và Myanmar.

Rachel Minyoung Lee, một nhà phân tích của dự án 38 North chuyên về Triều Tiên, cho rằng triển lãm lần này của Triều Tiên nhấn mạnh hình ảnh Chủ tịch Kim và trưng bày một số vũ khí mới.

Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết ADEX sẽ có sự tham gia của 440 công ty từ 28 quốc gia. Khoảng 300 quan chức quân sự và quốc phòng từ 45 quốc gia, trong đó có một số bộ trưởng quốc phòng, dự kiến sẽ tham dự.

Các công nghệ vũ khí mới nhất của Hàn Quốc dự kiến sẽ được mang ra triển lãm, trong đó có mẫu máy bay không người lái chạy bằng hydro, hệ thống huấn luyện thực tế ảo, vũ khí laser và các phương tiện không người lái đa mục đích.

Tâm điểm chú ý sẽ là mẫu máy bay chiến đấu KF-21 thế hệ tiếp theo, cùng với những vũ khí dẫn đường như tên lửa, một chuyên gia hàng không nắm được kế hoạch của sự kiện cho biết. Hàn Quốc có thể để mắt đến các nhà cung cấp quốc tế trong mảng công nghệ máy bay tiếp dầu.

Bên cạnh đó, các công nghệ dân sự được mang ra triển lãm sẽ có taxi máy bay và hệ thống phóng vệ tinh.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG