Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không
TPO - Nhật Bản hôm qua, 21/6 đã tiến hành một cuộc tập trận phòng không mới với hệ thống tên lửa đất-đối-không nhằm chống lại mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên.

Nguồn: NHK  

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 1

Cuộc tập trận quân sự mới nhất của Nhật Bản là kết quả của cuộc họp thượng đỉnh hồi tháng 5 giữa Washington và Tokyo. Trong đó, hai nước quyết tâm “tiến hành các hành động cụ thể để tăng cường vị thế và khả năng quốc phòng Nhật – Mỹ”.

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 2

 Ảnh: NHK

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 3

Theo Sputnik, cuộc tập trận của Nhật Bản hôm 21/6 có sự tham gia của hệ thống tên lửa đất-đối-không Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3), được thực hiện bởi Lực lượng Phòng không Nhật Bản tại doanh trại Asaka (nằm trên ranh giới giữa Tokyo và Saitama).

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 4

Mục đích của cuộc tập trận là nhằm cho thấy sự sẵn sàng của Nhật Bản trong việc chống lại một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Trước đó, Cơ quan Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA từng cho biết Nhận Bản có thể “sẽ bị biến thành tro tàn” nếu “hành xử không đúng mực”.

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 5

Nhiều cơ quan báo chí đã được mời đến doanh trại Asaka để chứng kiến sự kiện này. “Việc mở cửa để báo giới theo dõi cuộc tập trận là cách Bộ Quốc phòng trấn an người dân về khả năng phòng vệ của quốc gia, giúp người dân cảm thấy thêm an tâm” – Akinori Hanada, một chuyên gia phòng không tự vệ cho biết.

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 6

Trước đó, 34 đơn vị PAC-3 của Lockheed-Martin đã được bán cho Tokyo và lắp đặt trên lãnh thổ Nhật Bản.

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 7

Với tầm bắn khoảng 15km, PAC-3 được cho là chỉ có thể bảo vệ các thành phố lớn và các cơ quan đầu não của Chính phủ.

Dụng ý của Nhật Bản khi mời phóng viên theo dõi tập trận phòng không ảnh 8

Theo kế hoạch, các cuộc tập trận về phòng thủ tên lửa khác cũng sẽ được tổ chức trên khắp Nhật Bản, kể cả tại những căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản, trong những tháng tới.

Theo Theo Sputnik News, Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.