Dùng trực thăng cấp cứu một ngư dân trong bão

Dùng trực thăng cấp cứu một ngư dân trong bão
TP - Khoảng 16 giờ ngày 15/10, chiếc máy bay Mi 171 do thượng tá Nguyễn Văn Khải chủ nhiệm bay và thiếu tá Lê Quý Hưng lái chính và tổ bay chở bệnh nhân Bùi Nam Hồng Việt, 41 tuổi, bị cảm thương hàn nặng hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM.

> Quân đội Việt Nam diễn tập thực binh ứng phó thảm họa khẩn cấp

Trước đó, ngư dân này đang đánh cá ở khu vực Trường Sa thì phát bệnh. Nhận được tin báo, Sư đoàn Không quân 370 cử tổ bay trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 làm nhiệm vụ cấp cứu bệnh nhân.

Đại tá Phạm Trường Sơn, Sư đoàn phó, Tham mưu trưởng Sư đoàn Không quân 370, cho biết, từ đầu năm đến nay, các tổ bay trực thăng của Sư đoàn đã thực hiện 5 chuyến bay cấp cứu đưa cán bộ chiến sĩ, nhân dân trên khu vực đảo Trường Sa về đất liền.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.