Dùng tiền âm phủ mua 2kg ma tuý

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Vinh đưa một cục tiền (trong đó chỉ có 900 nghìn đồng tiền thật, còn lại là tiền âm phủ) cho người đàn ông không rõ lai lịch và nhận gần 2kg ma tuý.
khẩu súng côngDùng tiền âm phủ mua 2kg ma tuý ảnh 1

Lê Ngọc Vinh (bên trái) tại phiên toà

Ngày 25/4, Toà án nhân dân tỉnh Kon Tum đã tuyên phạt tử hình đối với Lê Ngọc Vinh (31 tuổi); 20 năm tù giam đối với Trần Long Vũ (20 tuổi, cùng ở TP.Kon Tum) về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, tháng 12/2021, Vinh nhận lời mua ma túy cho người không rõ tên tuổi ở tỉnh Gia Lai với giá 880 triệu đồng. Vinh có nhiệm vụ đưa ma túy tới khu vực cầu Đắk Bla, TP.Kon Tum thì đối tượng ở Gia Lai sẽ trả 880 triệu đồng và đưa thêm cho Vinh 100 triệu đồng tiền công.

Theo đó, khoảng 16h ngày 23/12/2021, Vinh rủ Vũ đến lô cao su gần cầu Đăk Mót (huyện Ngọc Hồi) để giao dịch ma tuý. Vinh đưa một cục tiền (trong đó chỉ có 900 nghìn đồng tiền thật, còn lại là tiền âm phủ) cho người đàn ông không rõ lai lịch và nhận gần 2kg ma tuý. Nhận được hàng, Vũ điều khiển xe chở Vinh quay về TP.Kon Tum.

Đến khoảng 20h15 cùng ngày, khi đến phường Ngô Mây, cả hai đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Khám xét trên người Vinh, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2kg ma túy (Methaphetamine) và một khẩu súng loại công cụ hỗ trợ cùng 5 viên đạn.

MỚI - NÓNG