Dùng thẻ 'hiệp sĩ' giả để chặn xe, kiểm tra người đi đường ở Bình Dương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 2/8, Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An, Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ việc 2 thanh niên dùng thẻ chứng nhận thành viên CLB phòng chống tội phạm giả để dừng xe ô tô, kiểm tra hành chính người dân.

Hai thanh niên nói trên gồm N.V.C.T (29 tuổi, quê Cà Mau) và Đ.L.X (19 tuổi, quê Ninh Thuận).

Trước đó vào giữa tháng 7/2022, người dân đến Công an phường Bình Hòa (TP Thuận An) trình báo về việc trên địa bàn xuất hiện đối tượng nghi giả danh “hiệp sĩ” đường phố để dừng xe ô tô, kiểm tra hành chính người đi đường.

Sau khi nhận được tin báo, công an phường Bình Hòa đã vào cuộc xác minh điều tra làm rõ.

Qua công tác tuần tra vũ trang kiểm soát an ninh trật tự trên địa bàn KP Bình Đáng, tổ công tác của Công an phường Bình Hòa phát hiện N.V.C.T và Đ.L.X có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đề nghị dừng xe để kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên người của hai đối tượng này có 1 bộ còng số 8, nhiều dây rút và thẻ chứng nhận thành viên câu lạc bộ phòng chống tội phạm TP Thuận An.

Tuy nhiên, thẻ chứng nhận của hai đối tượng này không có dấu mộc của đơn vị chức năng. Cả hai thanh niên được mời về trụ sở công an phường Bình Hòa làm việc.

Tại đây, bước đầu các đối tượng khai nhận, giữa tháng 5/2019, họ có quen biết với một người tên N. là thành viên trong Câu lạc bộ phòng, chống tội phạm phường Bình Chuẩn, TP Thuận An.

Dùng thẻ 'hiệp sĩ' giả để chặn xe, kiểm tra người đi đường ở Bình Dương ảnh 1

Tang vật công an thu giữ

Từ mối quan hệ này, N.V.C.T nhờ N. làm giả thẻ để hành nghề “hiệp sĩ” đường phố. Sau khi nhận được giấy tờ giả, N.V.C.T hoạt động tuần tra trên địa bàn phường Bình Chuẩn, sau đó chuyển qua hoạt động trên địa bàn phường Bình Hòa cho đến lúc bị công an phường Bình Hòa phát hiện.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.