Đừng ngại khó, hãy đương đầu

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Phùng Thị Hằng là sinh viên năm 3 Học viện Tài chính. Hằng sinh ra và lớn lên ở một vùng quê thanh bình, một gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã. Cuộc sống gia đình vốn dĩ đã khó khăn nhưng còn khó khăn hơn khi một tai họa bất ngờ ập xuống gia đình cô bạn. 
 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 1

Phùng Thị Hằng, sinh viên năm 3 Học viện Tài chính.

Bố mình đã đi xa mãi mãi trong thảm kịch tai nạn giao thông năm ấy. Khi đó mình mới 15 tuổi. Bản thân là con một, bố mẹ mình ly hôn từ nhỏ. Khi biết tin mình chỉ còn người thân duy nhất là mẹ lúc đó mình cảm thấy cả thế giới như sụp đổ. Cuộc sống khó khăn nay còn khó khăn hơn khi mẹ phải đóng thêm vai trò làm bố, làm trụ cột gia đình và chỗ dựa tình thần duy nhất của mình. Vì hoàn cảnh gia đình như vậy mình luôn tự ti, mặc cảm thu mình lại trong góc tối. Lúc đó mình chỉ ước lớn thật nhanh để phụ giúp mẹ nhiều hơn.

Khi mình tốt nghiệp cấp 3, mình đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều và nói với mẹ về việc "đi học đại học hay nghỉ học đi làm?" và rồi mẹ nói với mình: "Nếu thương mẹ, muốn phụ giúp mẹ thì con hãy đi học tiếp đi bởi chỉ có con đường học hành mới đưa con đến đường thành công nhanh hơn. Con hãy tự tin lên và mẹ tin con sẽ làm được". Câu nói của mẹ khiến mình bật khóc và thay đổi suy nghĩ quyết định đi học tiếp, hứa với lòng mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có khó khăn. Kể từ khi đó mình luôn nỗ lực, cố gắng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống, năng động, hoạt bát hơn với các hoạt động xã hội không còn e dè, tự ti nữa, tự tin giao tiếp và kết nối mọi người.

 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 2

Phùng Thị Hằng quyết định chọn Học viện Tài chính là nơi để thực hiện hóa ước mơ làm kế toán của bản thân.

 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 3

Mình đã chọn Học viện Tài chính là nơi để thực hiện hóa ước mơ làm kế toán của bản thân. Một ngôi trường hội tụ đầy đủ các bạn sinh viên năng động, giỏi giang, chăm chỉ và các thầy cô nhiệt tình, tâm huyết với nghề ngày đêm soạn giáo án nâng cao chất lượng giảng dạy và không ngừng đổi mới chương trình giáo dục.

Ngày đầu bước vào trường cũng như bao bạn sinh viên khác cảm thấy bỡ ngỡ, mọi thứ đều mới lạ nhưng may thay được sự chỉ dạy tận tình của thầy cô cùng với sự giúp đỡ, hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị tiền bối đã không ngại chia sẻ kinh nghiệm, lắng nghe những chia sẻ khó khăn trong học tập cũng như trong cuộc sống của mình. Luôn sát bên động viên và giúp mình trưởng thành hơn từng ngày. Mình thật sự rất biết ơn về điều đó.

 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 4

Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ, Hằng đã đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi.

Để cuộc sống sinh viên trở nên vui vẻ và ý nghĩa mình đã và đang tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, ngày đêm học tập, lao động hăng say và đã đạt được một số thành tích như:

  • Được chọn và trở thành Phó bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn.
  • Được tham gia viết Nghiên cứu khoa học cùng các anh chị tiền bối.
  • Đạt học sinh giỏi nhiều kỳ ở trường.
  • Đạt học bổng của công ty VIETLLOT ba kỳ liên tiếp năm 2022-2023.
  • Đạt học bổng Khuyến Khích học tập.
  • Là 1 trong 7 sinh viên của Học viện Tài chính được nhận học bổng Chương trình KPMG Empowerment Scholarship 2020 (1 trong 4 công ty kiểm toán lớn nhất Thế giới)...

Tuy rằng những thứ mà mình đạt được không mấy nổi trội và mình tin chắc rằng các bạn còn đạt được nhiều thành tích nổi trội hơn mình. Nhưng với mình nó là kết quả của quá trình không ngừng rèn luyện và nó là động lực luôn nhắc nhở mình phải luôn cố gắng, rèn luyện, trau dồi để hoàn thiện bản thân mình hơn nữa.

 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 5
 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 6

Mình luôn muốn trải nghiệm trên các lĩnh vực mới và vô tình bén duyên với công việc gia sư và trợ giảng. Trộm vía được rất nhiều sự tin tưởng của quý phụ huynh và học sinh. Nhìn các em ngày đêm đèn sách học bài bản thân mình cảm thấy rất vui và dặn lòng mình hãy luôn cố gắng đa dạng hóa kiến thức, thay đổi phương pháp rèn luyện cho các em. Ngoài ra mình còn giới thiệu lớp dạy miễn phí cho các bạn sinh viên. Mình hiểu sự vất vả của các bạn sinh viên có hoàn cảnh giống mình nên việc tạo việc làm cho các bạn giống như ươm mầm một tri thức mới và mình hạnh phúc khi làm điều đó.

 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 7

Cô nàng luôn quan điểm rằng: "Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm và hãy biến thanh xuân của bạn trở nên rực rỡ".

 Đừng ngại khó, hãy đương đầu ảnh 8

Bên cạnh học tập thì mình còn tham gia các hoạt động xã hội. Mẹ vẫn thường hay dạy mình: “Nếu không vá trời lấp bể được thì hãy làm người tử tế con ạ”. Nên từ nhỏ mình rất thích làm những công việc thiện nguyện, công quả lớn nên khi vào đại học mình tham gia các hoạt động tình nguyện của trường và các đơn vị tổ chức như chương trình: Hiến máu nhân đạo, Sức Trẻ Tài Chính, Trăng Hồng, Hành trình đỏ, đi phát quà cho các em nhỏ ở bệnh viện nhi, những người vô gia cư đồng thời mình đứng lên kêu gọi ủng hộ quần áo cho các bé trên vùng cao Tây Bắc. Mỗi chuyến tình nguyện luôn để lại cho mình những bài học và dấu ấn khó phai. Thầy cô là động lực lớn lao hỗ trợ thúc đẩy mình học tập không ngừng nghỉ để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Sau vài năm gắn bó với Tài chính mình nghĩ mình đã lựa chọn đúng bởi ngôi trường tạo cho mình cảm giác như gia đình thứ hai vậy. Đi xa là lại nhớ! Mình hi vọng những chia sẻ của mình có thể giúp các bạn có thêm động lực học tập và niềm tin vào cuộc sống. Không có gì là không thể chỉ là bạn có dám làm hay không. Tuổi trẻ dám nghĩ, dám làm và hãy biến thanh xuân của bạn trở nên rực rỡ! Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chia sẻ của mình!

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.