Dùng xe công cho việc riêng, một giám đốc phải nộp lại 1.200 lít xăng

Dùng xe công cho việc riêng, một giám đốc phải nộp lại 1.200 lít xăng
Sở GTVT tỉnh Tiền Giang vừa kết thúc đợt thanh tra ở bến xe Tiền Giang, qua đó phát hiện giám đốc bến xe, ông Lê Văn Đề, đã sử dụng xe công đi lại trong những ngày nghỉ với đoạn đường là 9.113km.

Việc này làm hao  hụt 1.275 lít xăng và 6,3 lít nhớt trị giá hơn 20 triệu đồng.

Đoàn thành tra cũng phát hiện việc nâng lương cho bà Hồ Thanh Châu (phòng Kế toán - Tổng hợp) và ông Nguyễn Thanh Sơn (Trưởng phòng Tổ chức Hành chánh) đều không đúng quy định.

Tổng số tiền lương của 2 cán bộ này hưởng sai gần 21 triệu đồng.

Sở đã yêu cầu các cá nhân có sai phạm phải nộp lại số tiền do thụ hưởng không đúng quy định trên. Sở cho biết sẽ có hình thức kỷ luật đối với các cán bộ, cá nhân sai phạm và tổ chức họp lấy ý kiến tín nhiệm đối với lãnh đạo bến xe Tiền Giang.

Theo Chu Trinh
SGGP

MỚI - NÓNG