Dùng mũ bảo hiểm đánh chết người

Ba đối tượng Long, Thuận, Chiến tại cơ quan điều tra
Ba đối tượng Long, Thuận, Chiến tại cơ quan điều tra
Chạy xe lạng lách trong hẻm, khi bị một người đi đường phản ứng, 2 tên nhào đến, đánh và dùng mũ bảo hiểm đập đầu người này đến chấn thương sọ não.

Chiều 25/9, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ trọng án dẫn đến chết người, xảy ra vào đêm 24/9.

Theo đó, lúc 21 giờ ngày 24/9, tại hẻm 93 (khu vực 2, phường An Thới, quận Bình Thủy), anh Võ Bá Duy (SN 1995, ngụ huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), đang đi bộ cùng 2 người bạn thì gặp Nguyễn Văn Chiến (SN 1994), Phan Thành Long (SN 1995) và Nguyễn Văn Thuận (SN 1995), cùng ngụ phường An Thới, quận Bình Thủy, chạy xe mô tô qua mặt. Do chạy xe lạng lách nên nhóm của Chiến bị nhóm của Duy chửi.

Nghe chửi, Long dừng xe, đến cãi với nhóm của Duy. Sau đó, Duy chạy vào nhà trọ gần đó bị Long đuổi kịp, tát vào mặt. Ngay lúc đó, Thuận chạy đến dùng mũ bảo hiểm đập liên tiếp vào đầu Duy, khiến anh gục tại chỗ.

Sau khi đánh người, nhóm của Long lên xe bỏ đi. Anh Duy được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do chấn thương sọ não, đến 3 giờ sáng 25/9 thì tử vong.

Các trinh sát của Công an TP Cần Thơ đã truy bắt được Chiến, Long, Thuận ngay sau đó.

Theo C.Linh

Theo Báo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.