Dừng hoạt động tàu du lịch kém chất lượng trên vịnh Hạ Long

Cảng tàu du lịch Quốc tế Tuần Châu
Cảng tàu du lịch Quốc tế Tuần Châu
TPO - Nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách, ngành chức năng Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động những tàu du lịch kém chất lượng và lắp đặt hệ thống định vị (GPS) 24/24 đối với hệ thống tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long.

Mới đây, Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh đã có văn bản chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát lượng tàu thuyền trong dịp 30/4-1/5.

Theo đó, cảng vụ yêu cầu đảm bảo hệ thống định vị GPS 24/24 đối với hệ thống tàu du lịch hoạt động trên vịnh. Điều động cán bộ, nhân viên tăng cường tại các điểm dự kiến tập trung đông khách như Cảng Tuần Châu, Cảng Cái Rồng...

Ông Lê Hồng Thắng, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết, sẽ tạm dừng hoạt động những tàu du lịch kém chất lượng nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho du khách khi đến tham quan vịnh Hạ Long

“Xác định lượng lớn du khách sẽ đến Quảng Ninh sắp tới, chúng tôi đã lên kế hoạch từ đầu tháng, thường xuyên kiểm tra mức độ an toàn của các tàu thuyền đang hoạt động“, ông Thắng nói.

Thông tin từ Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong dịp 30/4-1/5 sắp tới, Quảng Ninh sẽ đón khoảng gần 1 triệu du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng. Bên cạnh việc tăng cường giám sát, bảo đảm an toàn cho du khách, Quảng Ninh còn phối hợp với một số doanh nghiệp, đơn vị tổ chức tuần lễ du lịch Hạ Long – Quảng Ninh với quy mô hoành tráng.

Đêm đại nhạc hội “Rực rỡ Hạ Long 2017” sẽ được tổ chức vào 20h00’ ngày 28/4 tại Công viên Đại Dương Hạ Long - Khu tổ hợp các trò vui chơi, giải trí đẳng cấp quốc tế.

Dừng hoạt động tàu du lịch kém chất lượng trên vịnh Hạ Long ảnh 1 Công viên Đại Dương, nơi sẽ diễn ra đêm đại nhạc hội dịp lễ 30/4.

Chương trình đại nhạc hội là cảnh bình minh rực rỡ trên biển, chiếu những tia sáng muôn màu lên Vịnh Hạ Long, tái hiện một Hạ Long trẻ trung, hiện đại cùng những màn biểu diễn nghệ thuật có một không hai.

Hiện tại, công tác đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đang được tăng cường. Ban Tổ chức đã bố trí các điểm trông giữ phương tiện với bãi đỗ xe có sức chứa trên 2.000 ô tô và 5.000 xe mô tô. Công tác chỉnh trang đô thị, quản lý môi trường du lịch đang được triển khai đảm bảo.

“Có thể khẳng định việc tập trung các nguồn lực phát triển ngành “công nghiệp không khói” ở Quảng Ninh là hướng đi đúng đắn. Hiện chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực để có thể đem lại cho du khách những trãi nghiệm thú vị nhất”, bà Hoàng Bích Nguyệt, Công ty TNHH Du lịch Cánh Buồm Nhiệt Đới, TP Hạ Long khẳng định.

Dừng hoạt động tàu du lịch kém chất lượng trên vịnh Hạ Long ảnh 2 Lực lượng chức năng tăng cường giám sát, bảo đảo an toàn cho du khách trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Cũng nằm trong khuôn khổ tuần du lịch, chương trình Khai mạc Tuần lễ du lịch Móng Cái 2017, lễ hội phố đi bộ, lễ hội phố ẩm thực (TP Móng Cái), Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á Tuần Châu - Hạ Long 2017, Giải quần vợt tỉnh Quảng Ninh, thi kéo co, đẩy gậy, liên hoan các câu lạc bộ âm nhạc đường phố (TP Hạ Long), Tuần Văn hoá, thể thao và du lịch huyện Cô Tô, Ngày hội văn hoá, thể thao huyện Tiên Yên, tổ chức các trò chơi dân gian...... cũng đang đực gấp rút chuẩn bị.

Với sự chuẩn bị chu đáo cùng nhiều hoạt động đặc sắc dịp lễ 30/4-1/5 năm nay, Quảng Ninh kỳ vọng sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách, khẳng định là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

MỚI - NÓNG